Hà Nội ghi nhận thêm một ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Theo CDC Hà Nội, bệnh nhân 1958 được xuất viện hôm 27.2, đang tiếp tục cách ly tại nhà được lấy mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 2.3, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về một ca tái dương tính trên địa bàn. Trường hợp này không có khả năng lây ra cộng đồng

Theo đó, bệnh nhân 1958 là N.T.K (48 tuổi, trú tại số 12, Khu 18-4, Ngõ 86 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Người này là F1 của bệnh nhân 1866. Ngày 27.2, bệnh nhân được ra viện và tiếp tục cách ly tại nhà. Ngày 1.3, bệnh nhân được lấy mẫu sau ra viện lần 1 và có kết quả dương tính.

Người phụ nữ 48 tuổi, là vợ của bệnh nhân 1866 được ghi nhận là ca bệnh số 1958. Trước đó, ngày 1.2, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính. Ngày 2.2, chuyển cách ly tại khu cách ly trường Đào tạo nghề Thành An.

Ngày 4.2, người này xuất hiện triệu chứng gai rét, sốt 38,1 độ C, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, chuyển BV Thanh Nhàn. Ngày 5.2 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là ca tái dương tính thứ 2 của Hà Nội. Trước đó, ngày 25.2, trên địa bàn thành phố ghi nhận trường hợp bệnh nhân Đ.T.L (ca bệnh 1819), sinh năm 1973, có địa chỉ tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy tái dương tính với virus SARS-Cov-2.

Ca bệnh 1819 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 30.1 đến 20.2. Ngày 21.2, bệnh nhân được ra viện sau ba lần có kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày 14.2, 17.2 và 20.2. Ngày 24.2, bệnh nhân được lấy mẫu theo dõi sau ra viện. Kết quả xét nghiệm ngày 25.2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài phòng dịch COVID-19

Trang Hà - Mạnh Nhung |

Sáng 2.3, gần 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phòng dịch COVID-19.

Hà Nội đề nghị các địa phương lên danh sách dự trù người tiêm vaccine COVID

Phạm Đông - Tùng Giang |

Hà Nội đề nghị các địa phương có kế hoạch dự trù về số lượng người sử dụng vaccine phòng chống dịch COVID-19 để Sở Y tế tổng hợp, có báo cáo BCĐ Thành phố.

Hà Nội: Cà phê trong nhà được mở, trà đá vỉa hè vẫn bị cấm từ mai (2.3)

Phạm Đông - Tùng Giang |

Hà Nội đồng ý cho các hàng ăn, quán nước trong nhà được mở cửa bình thường, tuân thủ quy định phòng dịch từ 0h ngày 2.3.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài phòng dịch COVID-19

Trang Hà - Mạnh Nhung |

Sáng 2.3, gần 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phòng dịch COVID-19.

Hà Nội đề nghị các địa phương lên danh sách dự trù người tiêm vaccine COVID

Phạm Đông - Tùng Giang |

Hà Nội đề nghị các địa phương có kế hoạch dự trù về số lượng người sử dụng vaccine phòng chống dịch COVID-19 để Sở Y tế tổng hợp, có báo cáo BCĐ Thành phố.

Hà Nội: Cà phê trong nhà được mở, trà đá vỉa hè vẫn bị cấm từ mai (2.3)

Phạm Đông - Tùng Giang |

Hà Nội đồng ý cho các hàng ăn, quán nước trong nhà được mở cửa bình thường, tuân thủ quy định phòng dịch từ 0h ngày 2.3.