Hà Nội: Gần 800 người về từ vùng dịch COVID-19 hoàn thành cách ly

Vương Trần |

Từ 27-29.3, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức trao giấy xác nhận cho gần 800 công dân hoàn thành đủ thời gian cách ly theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 29.3, tại Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Lễ Bàn giao công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung.

Theo báo cáo của nhà trường, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức cách ly đợt 1 cho 752 công dân Việt Nam và người nước ngoài trở về từ vùng có dịch, hiện nay trường đã thực hiện cách ly đợt 2 cho 776 công dân.

 
Công dân hoàn thành cách ly. Ảnh Trung Xuân

Trao đổi với phóng viên, đại tá Nguyễn Mạnh Phú - Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự kiêm Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) cho biết: Trong sáng 29.3, có hơn 600 công dân được bàn giao, trao giấy xác nhận hoàn thành đủ thời gian cách ly tập trung theo quy định.

Trong các ngày 27 đến 29.3, nhà trường tổ chức trao giấy xác nhận cho gần 800 công dân đã hoàn thành đủ thời gian cách ly theo quy định, kèm hộ chiếu, giấy tờ tùy thân để người dân trở về nhà.

 
Hình ảnh trong khu cách ly tập trung, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương

Theo tìm hiểu của PV, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là một trong 5 cơ sở đang thực hiện nhiệm vụ tổ chức cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, chiều 27.3, UBND TP.Hà Nội đã ban hành văn bản gửi Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Sở Y tế; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc cách ly các trường hợp có yếu tố liên quan đến COVID-19.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ban hành quyết định cách ly, hết thời gian cách ly và phối hợp với cơ sở y tế được giao nhiệm vụ tại khu cách ly cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly đối với công dân thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quản lý.

Việc cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố.

Trước đó, vào ngày 11.3, Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đã tổ chức cho 248 người, trong đó có 9 công dân Hàn Quốc được rời trung tâm cách ly sau khi đã đủ 14 ngày cách ly mà có kết quả âm tính.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đồng ý huy động khách sạn, resort làm nơi cách ly tập trung có thu phí

Vương Trần |

Chống dịch COVID-19, lãnh đạo Chính phủ đồng ý huy động các khách sạn, resort, cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí và ưu tiên cách ly người nước ngoài tại các cơ sở này.

Trên 500 công dân hoàn thành xong 14 ngày cách ly tập trung

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 19.3, tại Trường Quân sự, Quân đoàn I, phường Tân Bình (thành phố Tam Điệp), Quân đoàn I phối hợp với ngành Y tế Ninh Bình tổ chức bàn giao 534 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trường Quân sự để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội bổ sung 3 toà nhà làm nơi cách ly tập trung phòng COVID-19

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa có quyết định thành lập tiếp khu cách ly tập trung phòng COVID-19 tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đồng ý huy động khách sạn, resort làm nơi cách ly tập trung có thu phí

Vương Trần |

Chống dịch COVID-19, lãnh đạo Chính phủ đồng ý huy động các khách sạn, resort, cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí và ưu tiên cách ly người nước ngoài tại các cơ sở này.

Trên 500 công dân hoàn thành xong 14 ngày cách ly tập trung

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 19.3, tại Trường Quân sự, Quân đoàn I, phường Tân Bình (thành phố Tam Điệp), Quân đoàn I phối hợp với ngành Y tế Ninh Bình tổ chức bàn giao 534 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trường Quân sự để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội bổ sung 3 toà nhà làm nơi cách ly tập trung phòng COVID-19

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa có quyết định thành lập tiếp khu cách ly tập trung phòng COVID-19 tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II.