Hà Nội được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới thành phố sáng tạo của thế giới

Nguyễn Hà |

Ngày 31.10, nhân ngày Thành phố thế giới, Hà Nội được UNESCO vinh danh Thành phố sáng tạo cùng với 65 thành phố khác, nâng tổng số mạng lưới Thành phố sáng tạo lên 246 thành phố.

Theo đó, Hà Nội đã chính thức trở thành một trong 66 thành phố sáng tạo mới, bên cạnh một loạt các thành phố mới cùng được ghi danh đợt này như Bangkok, Ambon, Cebu, Jinju, Mumbai, Nam Kinh…

Tháng 7 vừa qua, Hà Nội nộp hồ sơ ứng cử vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Trong đó, Hà Nội xác định nhiệm vụ là trọng tâm là đặt sáng tạo vào trung tâm phát triển bền vững, với tầm nhìn đưa Hà Nội thành thủ đô sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Trọng tâm của Hà Nội là đặt sự sáng tạo, đặc biệt từ góc độ thiết kế vào trung tâm của sự phát triển bền vững, với tầm nhìn trở thành Thủ đô sáng tạo của Đông Nam Á.

Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO hiện có tổng cộng 246 thành phố. Các thành phố thành viên đến từ các châu lục khác nhau, các khu vực với mức thu nhập và dân số khác nhau. Mục đích chung của họ là hướng tới sứ mệnh: Dùng sự sáng tạo và nền kinh tế sáng tạo làm cốt lõi trong kế hoạch phát triển đô thị theo hướng an toàn, bền vững, toàn diện gắn với Chương trình Phát triển bền vững của UNESCO tới năm 2030.

Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã bày tỏ: “Mỗi thành phố trên toàn thế giới đều biến văn hóa thành trụ cột trong chiến lược phát triển của họ".

Mạng lưới thành phố Sáng tạo UNESCO được thành lập năm 2004 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các thành phố vinh danh quốc tế với việc lấy “nguồn lực văn hóa” và “sáng tạo văn hóa” làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững.

Có 7 lĩnh vực sáng tạo được xác định để UNESCO xét ghi danh, tham gia mạng lưới, gồm: Thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian, thiết kế, điện ảnh, ẩm thực, văn học, nghệ thuật truyền thông đa phương tiện và âm nhạc.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phê duyệt đề án xây dựng 4 huyện thành quận đến năm 2025

NH |

Bốn huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Đan Phượng vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đề án xây dựng huyện thành quận đến năm 2025.

Hà Nội: Thành lập Trung tâm quản lý, giám sát hệ thống cấp nước sạch

Hạnh Mỹ |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu phải kết nối hệ thống quản lý vận hành, các trạm quan trắc chất lượng để điều tiết, giám sát hệ thống cấp nước sạch.

Vẻ đẹp Hà Nội xưa trong không gian biệt thự của The Manor Central Park

Hiền Ngân |

Những căn biệt thự song lập đẳng cấp tại The Manor Central Park đã và đang tái hiện trọn vẹn dư vị của Hà Nội xưa ngay phía Tây Nam thủ đô.  

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội phê duyệt đề án xây dựng 4 huyện thành quận đến năm 2025

NH |

Bốn huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Đan Phượng vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đề án xây dựng huyện thành quận đến năm 2025.

Hà Nội: Thành lập Trung tâm quản lý, giám sát hệ thống cấp nước sạch

Hạnh Mỹ |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu phải kết nối hệ thống quản lý vận hành, các trạm quan trắc chất lượng để điều tiết, giám sát hệ thống cấp nước sạch.

Vẻ đẹp Hà Nội xưa trong không gian biệt thự của The Manor Central Park

Hiền Ngân |

Những căn biệt thự song lập đẳng cấp tại The Manor Central Park đã và đang tái hiện trọn vẹn dư vị của Hà Nội xưa ngay phía Tây Nam thủ đô.