Hà Nội dừng kiểm soát nhiều chốt cửa ngõ, người dân không cần khai báo

Phạm Đông - Tô Thế |

Trong số 22 chốt cửa ngõ Hà Nội, nhiều vị trí đã tạm dừng kiểm soát phương tiện ra vào thành phố. Tuy nhiên một số chốt khác vẫn hoạt động bình thường để kiểm soát người ra, vào Thủ đô.

Theo ghi nhận của Lao Động, sáng 15.10, tại chốt kiểm soát số 5 - cửa ngõ vào Hà Nội (đặt tại cầu Phù Đổng, Hà Nội), phương tiện được đi qua mà không phải dừng khai báo y tế, kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 như hôm qua.

Các lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát, nhân viên y tế, dân quân tự vệ vẫn trực tại chốt; biển cảnh báo, barie, lán trại giữ nguyên. Tuy nhiên, cán bộ trực chốt cho biết, việc tạm dừng kiểm soát phương tiện bắt đầu từ 20h (14.10); người dân khi đi qua có thể vào chốt khai báo y tế nhưng không bắt buộc.

Chốt kiểm soát cầu Phù Đổng đã dừng kiểm soát người ra vào thành phố. Ảnh: Phạm Đông
Chốt kiểm soát cầu Phù Đổng đã dừng kiểm soát người ra vào thành phố. Ảnh: Phạm Đông

Thiếu tá Lê Văn Hưng - Đội phó Đội CSGT số 7 cho biết, trong ngày hôm nay các lực lượng vẫn duy trì, làm nhiệm vụ tại chốt như bình thường. Mỗi ca trực vẫn có gần 30 người gồm nhiều lực lượng như công an, tư pháp, y tế... làm nhiệm vụ. Dù không bắt buộc kiểm soát nhưng sáng nay vẫn có một vài người tự nguyện vào chốt khai báo y tế.

Theo Thiếu tá Lê Văn Hưng, trong ngày hôm nay hoặc ngày mai nếu cấp trên yêu cầu thì các lực lượng sẽ dỡ chốt, thu dọn các trang thiết bị. Trước mắt lực lượng CSGT vẫn đang nắm tình hình giao thông tại cầu Phù Đổng về lưu lượng phương tiện ra, vào Hà Nội. Đây là điểm nối vào 2 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Hà Nội - Lạng Sơn nên lượng phương tiện, đặc biệt là xe tải, container rất lớn.

Một số tài xế tự nguyện vào chốt khai báo y tế.
Một số tài xế tự nguyện vào chốt khai báo y tế.
Một số tài xế tự nguyện vào chốt khai báo y tế.

Chốt kiểm soát trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đường 5) đã rút, theo giải thích của CSGT vì đây là chốt thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên và thực hiện theo quy định của tỉnh này.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Hà Nội tạm thời rút chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ thành phố trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên.

"Do tỉnh Hưng Yên không đồng ý cho để chốt tại đấy nữa nên chúng tôi tạm thời rút đi. Hiện chưa quyết định bỏ hẳn hay lùi chốt về Hà Nội, nếu lùi về Hà Nội thì chúng tôi sẽ bố trí một tổ kiểm tra xác suất người và phương tiện.

Chúng tôi đã đề xuất và đang chờ ý kiến của thành phố. Chiều nay, Hà Nội sẽ họp bàn về hoạt động của 22 chốt cửa ngõ", Đại tá Trần Ngọc Dương cho biết thêm.

Lực lượng công an cho biết sẽ sớm dỡ bỏ chốt kiểm soát khi có chỉ đạo từ cấp trên.
Lực lượng công an cho biết sẽ sớm dỡ bỏ chốt kiểm soát khi có chỉ đạo từ cấp trên.
Lực lượng công an cho biết sẽ sớm dỡ bỏ chốt kiểm soát khi có chỉ đạo từ cấp trên.

Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng tạm dừng kiểm soát tại chốt trên quốc lộ 2, giáp ranh huyện Sóc Sơn (Hà Nội) với (TP Phúc Yên) Vĩnh Phúc. Làn đường từ Vĩnh Phúc vào Hà Nội thông thoáng. Tuy nhiên, chiều từ Hà Nội đi Vĩnh Phúc, lực lượng chức năng vẫn yêu cầu khai báo y tế, giấy xét nghiệm hoặc test nhanh. Cán bộ trực chốt nói chưa nhận được chỉ đạo của tỉnh Vĩnh Phúc về việc dừng kiểm soát.

Tương tự, tại chốt kiểm soát số 2 chợ Dầu, điểm giao giữa Ứng Hòa (Hà Nội) và Kim Bảng (Hà Nam), cán bộ trực cho hay chưa nhận được thông báo của thành phố do vậy "vẫn duy trì hoạt động như cũ".

Phạm Đông - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Người dân vẫn khó khăn ra vào Hà Nội vì vẫn cần giấy xét nghiệm COVID-19

Cường Ngô |

Hiện Bộ Y tế không chỉ định xét nghiệm đối với những người dân đi lại, tuy nhiên, tại 22 chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm này đối với người dân ra vào thành phố.

Hà Nội vẫn còn nhiều chốt cứng chưa dỡ bỏ gây khó khăn cho người dân

Thế Kỷ |

Các chốt cứng được dựng lên trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội nhằm bảo vệ kiểm soát việc đi lại của người dân, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, sau khi TP Hà Nội nới lỏng, nhiều chốt vẫn duy trì gây ra không ít khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Không áp dụng Chỉ thị 15,16, người vào Hà Nội vẫn phải xếp hàng làm thủ tục

Phạm Đông |

Mặc dù theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, các địa phương tạm ngừng áp dụng chỉ thị 15,16 trên toàn quốc, nhưng người ra vào qua các chốt cửa ngõ Hà Nội vẫn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục xét nghiệm, khai báo y tế. Có nhiều gia đình đón con từ quê trở lại Hà Nội phải chi cả triệu đồng tiền xét nghiệm COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân vẫn khó khăn ra vào Hà Nội vì vẫn cần giấy xét nghiệm COVID-19

Cường Ngô |

Hiện Bộ Y tế không chỉ định xét nghiệm đối với những người dân đi lại, tuy nhiên, tại 22 chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm này đối với người dân ra vào thành phố.

Hà Nội vẫn còn nhiều chốt cứng chưa dỡ bỏ gây khó khăn cho người dân

Thế Kỷ |

Các chốt cứng được dựng lên trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội nhằm bảo vệ kiểm soát việc đi lại của người dân, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, sau khi TP Hà Nội nới lỏng, nhiều chốt vẫn duy trì gây ra không ít khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Không áp dụng Chỉ thị 15,16, người vào Hà Nội vẫn phải xếp hàng làm thủ tục

Phạm Đông |

Mặc dù theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, các địa phương tạm ngừng áp dụng chỉ thị 15,16 trên toàn quốc, nhưng người ra vào qua các chốt cửa ngõ Hà Nội vẫn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục xét nghiệm, khai báo y tế. Có nhiều gia đình đón con từ quê trở lại Hà Nội phải chi cả triệu đồng tiền xét nghiệm COVID-19.