Hà Nội dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe 2 bánh với lao động tự do

Tùng Giang |

Hà Nội cơ bản đồng ý về chủ trương tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe mô tô, xe 2 bánh theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải để phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 25.7, UBND TP.Hà Nội có văn bản số 2366/UBND-ĐT do Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký, gửi các sở ngành liên quan về việc tổ chức thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23.7.2021 của Chủ tịch UBND thành phố trong lĩnh vực hoạt động vận tải.

Cụ thể, xét báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23.7.2021 của Chủ tịch UBND thành phố trong lĩnh vực hoạt động vận tải, đảm bảo lưu thông hàng hóa trong thời gian giãn cách, UBND TP.Hà Nội yêu cầu:

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

Hà Nội cơ bản đồng ý về chủ trương tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe mô tô, xe 2 bánh theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải để có biện pháp chặt chẽ đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị số 17.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, thành phố yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị liên quan cần lưu ý một số nhiệm vụ.

Trong đó, Sở Giao thông Vận tải chủ trì, cùng với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương rà soát, thống nhất hình thức tổ chức, quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe 2 bánh đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đúng mục đích, đảm bảo tinh thông hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân...

Đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thuộc quản lý của các đơn vị, doanh nghiệp phải đăng ký danh sách với Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở chuyên ngành để tổng hợp, gửi Sở Giao thông Vận tải cấp mã số xác nhận.

Dùng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe mô tô, xe 2 bánh đối với các cá nhân hoạt động tự do trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Giao Sở Y tế chủ trì, cùng các sở, ngành nghiên cứu, rà soát, xem xét việc tạo điều kiện ưu tiên bố trí các điểm xét nghiệm, tiêm vaccine phòng dịch khi có điều kiện cho các đối tượng là người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân có đăng ký hoạt động trên địa bàn thành phố.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ 2 thực hiện giãn cách xã hội

Tùng Giang |

Trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội thưa thớt người qua lại dù là ngày cuối tuần.

Shipper nội bộ "đi chợ hộ" tại các siêu thị Hà Nội quá tải

Cường Ngô - Hoài Anh |

Đại diện một siêu thị ở Hà Nội cho biết, sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Sở Giao thông Vận tải cấm shipper qua các ứng dụng công nghệ hoạt động, thì ở các siêu thị đang có hiện tượng quá tải, không đủ shipper nội bộ giao hàng thiết yếu cho khách hàng.

Tiểu thương Hà Nội bỏ tiền túi quây nilon quanh chợ để giãn cách với khách

Tùng Giang |

Chợ Bách Khoa (thuộc phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phòng dịch COVID-19 bằng cách quây các tấm chắn nilon, chia ca cho các tiểu thương khi bán hàng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ 2 thực hiện giãn cách xã hội

Tùng Giang |

Trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội thưa thớt người qua lại dù là ngày cuối tuần.

Shipper nội bộ "đi chợ hộ" tại các siêu thị Hà Nội quá tải

Cường Ngô - Hoài Anh |

Đại diện một siêu thị ở Hà Nội cho biết, sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Sở Giao thông Vận tải cấm shipper qua các ứng dụng công nghệ hoạt động, thì ở các siêu thị đang có hiện tượng quá tải, không đủ shipper nội bộ giao hàng thiết yếu cho khách hàng.

Tiểu thương Hà Nội bỏ tiền túi quây nilon quanh chợ để giãn cách với khách

Tùng Giang |

Chợ Bách Khoa (thuộc phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phòng dịch COVID-19 bằng cách quây các tấm chắn nilon, chia ca cho các tiểu thương khi bán hàng.