Hà Nội: Đưa những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 785 đi cách ly

Phạm Đông - Huyền Chang |

Ngày 8.8, huyện Hoài Đức đã tiến hành phong tỏa và đưa những người thuộc diện F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 cách ly theo đúng quy định của Bộ Y Tế.

Tối 7.8, UBND - BCĐ phòng dịch xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội về trường hợp anh V.V.Đ (41 tuổi), trú tại chung cư Tân Việt dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngay sau đó các lực lượng chức năng đã có mặt để lập hàng rào chắn, phong tỏa chung cư. Nhân viên y tế đã phun khử khuẩn toàn bộ 2 tòa chung cư và các khu vực xung quanh.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định được 57 người thuộc diện F1 và 106 người thuộc diện F2. Sáng nay 8.8, Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp F1, phần lớn là hàng xóm và người nhà bệnh nhân.

Chung cư Tân Việt được khoanh vùng cách ly trong sáng 8.8. Ảnh: Huyền Chang
Chung cư Tân Việt được khoanh vùng cách ly trong sáng 8.8. Ảnh: Huyền Chang
Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức có mặt tại khu vực tòa chung cư để phun khử khuẩn toàn bộ những xe ra vào thuộc khu vực lân cận. Ảnh Huyền Chang
Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức có mặt tại khu vực tòa chung cư để phun khử khuẩn toàn bộ những xe ra vào thuộc khu vực lân cận. Ảnh Huyền Chang

Theo ghi nhận của Lao Động, lối ra vào khu chung cư được dựng rào chắn, lực lượng công an, dân quân tự vệ chốt chặn, không cho người không có nhiệm vụ ra vào.

Các lực lượng y tế đã điều động 2 xe cấp cứu để đưa những người thuộc diện F1 đi cách ly tập trung trong buổi sáng theo đúng quy định.

Các vật dụng thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19 được chuẩn bị đầu đủ để ứng phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Ảnh: Huyền Chang
Các vật dụng thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19 được chuẩn bị đầu đủ để ứng phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Ảnh: Huyền Chang
Những người có tiếp xúc với bệnh nhân được lấy mẫu để xét nghiệm nhanh. Ảnh: Huyền Chang
Những người có tiếp xúc với bệnh nhân được lấy mẫu để xét nghiệm nhanh. Ảnh: Huyền Chang

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, khi phát hiện bệnh nhân ở đâu thì phải coi đấy là ổ dịch để tiêu trùng khử khuẩn; tổ chức xác minh F1, F2; tổ chức cách ly các trường hợp F1 và lấy mẫu xét nghiệm; F2 phải tổ chức cách ly tại nhà.

Bênh cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cũng đặc biệt đề nghị các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền để lấy mẫu xét nghiệm, đặc biệt là những người về từ Đà Nẵng từ 15.7 đến nay. Tổ chức xác minh các trường hợp F1 tiếp xúc bệnh nhân của Hà Nội hoặc bệnh nhân của các địa phương khác. Tất cả các trường hợp F1 phải đi cách ly tập trung, trường hợp F2 cách ly giám sát tại nhà.

Hơn 10 trường hợp được cho là tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) chuẩn bị hành lý, tư trang để đi cách ly theo đúng quy định của Bộ Y Tế. Ảnh: Huyền Chang
Hơn 10 trường hợp được cho là tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) chuẩn bị hành lý, tư trang để đi cách ly theo đúng quy định của Bộ Y Tế. Ảnh: Huyền Chang
Hai xe cấp cứu được huy động để đưa hơn 10 người thuộc diện F1 đi cách ly tập trung trong buổi sáng. Ảnh: Huyền Chang
Xã Đức Thượng nhanh chóng hoàn thành việc xác định các F1 để đưa đi cách ly. Ảnh: Huyền Chang
Hai xe cấp cứu được huy động để đưa hơn 10 người thuộc diện F1 đi cách ly tập trung trong buổi sáng. Ảnh: Huyền  Chang
Hai xe cấp cứu được huy động để đưa hơn 10 người thuộc diện F1 đi cách ly tập trung. Ảnh: Huyền Chang

Lịch trình của BN 785:

- Ngày 16 đến 20.7, bệnh nhân cùng 10 người trong gia đình đi du lịch Đà Nẵng.

- Đến 6h ngày 20.7, gia đình bệnh nhân bay về Hà Nội trên chuyến bay VN154, ngồi các hàng ghế 29-30.

- Ngày 21.7, gia đình bệnh nhân sang nhà chị gái tại La Khê - Hà Đông chơi. Cùng ngày này gia đình bệnh nhân có người em ở Quảng Xương, Thanh Hoá đến chơi.

- Từ ngày 21 đến 26.7, hàng ngày bệnh nhân có đi làm bình thường tại công ty ở Khu công nghiệp Thăng Long 2 ở Mỹ Hào - Hưng Yên.

- Chiều 6.8, bệnh nhân được nhập viện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Phạm Đông - Huyền Chang
TIN LIÊN QUAN

2 giáo viên là F1 của bệnh nhân 786 mắc COVID-19 tạm dừng coi thi

Thanh Chung |

Sau khi có ca nhiễm là thầy giáo ở Quảng Ngãi, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi truy vết và tạm dừng công tác coi thi đối với 2 giáo viên thuộc diện F1 của bệnh nhân mắc COVID-19.

Hà Nội: Lập 10 chốt kiểm soát y tế vì có người nhiễm COVID-19 ở Phúc Thọ

Phạm Đông - Huyền Chang |

Ngay khi nhận được thông tin xuất hiện 1 ca mắc COVID-19 ở xã Vân Phúc (Phúc Thọ, Hà Nội), các lực lượng chức năng của huyện đã lập nhiều chốt kiểm dịch, phun khử khuẩn toàn bộ 1 thôn nơi bệnh nhân 752 sinh sống.

Hà Nội: Phong toả 1 chung cư có người nghi nhiễm COVID-19

Minh Tuyến |

Tối 7.8, sau khi nhận được thông tin một cư dân chung cư Tân Việt nghi nhiễm COVID-19, UBND xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) tiến hành phong tỏa nơi đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

2 giáo viên là F1 của bệnh nhân 786 mắc COVID-19 tạm dừng coi thi

Thanh Chung |

Sau khi có ca nhiễm là thầy giáo ở Quảng Ngãi, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi truy vết và tạm dừng công tác coi thi đối với 2 giáo viên thuộc diện F1 của bệnh nhân mắc COVID-19.

Hà Nội: Lập 10 chốt kiểm soát y tế vì có người nhiễm COVID-19 ở Phúc Thọ

Phạm Đông - Huyền Chang |

Ngay khi nhận được thông tin xuất hiện 1 ca mắc COVID-19 ở xã Vân Phúc (Phúc Thọ, Hà Nội), các lực lượng chức năng của huyện đã lập nhiều chốt kiểm dịch, phun khử khuẩn toàn bộ 1 thôn nơi bệnh nhân 752 sinh sống.

Hà Nội: Phong toả 1 chung cư có người nghi nhiễm COVID-19

Minh Tuyến |

Tối 7.8, sau khi nhận được thông tin một cư dân chung cư Tân Việt nghi nhiễm COVID-19, UBND xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) tiến hành phong tỏa nơi đây.