Hà Nội: Dự kiến ngày mai sẽ dỡ bỏ hoàn toàn khu cách ly ở ngõ 165 Cầu Giấy

Phạm Đông |

Sau gần 30 ngày cách ly, theo dự kiến ngày mai (7.4) khu cách ly ngõ 165 Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn, người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Ngày 6.4, trao đổi với phóng viên Lao Động, một cán bộ Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, theo dự kiến, trong ngày mai (7.4), khu cách ly tại khu vực cuối ngõ 165 Cầu Giấy sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn.

Theo đó, sau khi xác nhận bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 39 là hướng dẫn viên du lịch trú tại ngõ 165 Cầu Giấy, ngay trong đêm 11.3, khu vực này lập tức được cách ly. Hàng ngày, người dân đều được kiểm tra thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay tất cả mọi người dân đều khỏe mạnh, có sức khỏe bình thường.

"Trong thời gian thực hiện việc cách ly, toàn bộ người dân ở đây đều chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Đến nay, người dân đều rất mừng vì không có thêm ca bệnh nào xuất hiện, tất cả mọi người đều khỏe mạnh, đẩy lùi được dịch bệnh" - vị cán bộ Công an phường Dịch Vọng cho hay.

Cùng tham gia trực với lực lượng công an, tại đây cũng luôn có mặt của lực lượng dân quân tự vệ và tổ bảo vệ dân phố. Nhiệm vụ của các ca trực là không để cho người trong khu cách ly đi ra, người ngoài đi vào trong, cán bộ chiến sĩ trực gác còn phục vụ các điều kiện khác của người dân trong khả năng.

Cùng có mặt trong ca trực ngày 6.4, ông Nguyễn Văn Sử - Tổ bảo vệ dân phố phường Dịch Vọng cho biết, để đảm bảo cuộc sống của người dân trong khu vực cách ly y tế, hàng ngày, UBND phường và các tổ chức đoàn thể, lực lượng tình nguyện viên đã tiến hành cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân trong khu vực cách ly y tế.

Tiêu chuẩn mỗi người dân sẽ được hơn 80.000 đồng/ngày. Các nhu yếu phẩm được mua từ siêu thị nên khi chuyển đến tận tay người dân luôn đảm bảo về chất lượng, số lượng…

Các lực lượng chức năng phường Dịch Vọng và các đội tình nguyện viên chuyển các túi lương thực, vật dụng y tế đến trực tiếp người dân trong khu vực cách ly y tế. Ảnh: Phạm Đông
Các lực lượng chức năng phường Dịch Vọng và các đội tình nguyện viên chuyển các túi lương thực, vật dụng y tế đến trực tiếp người dân trong khu vực cách ly y tế. Ảnh: Phạm Đông

“Bên cạnh việc cung cấp các nhu yếu phẩm như thịt, cá, rau xanh… theo yêu cầu, người dân còn được cung cấp cả khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và những đồ dùng cần thiết. Do đó, các hộ dân đều thực hiện rất nghiêm chỉnh, không ai bỏ ra ngoài hoặc người ngoài không có nhiệm vụ vào trong khu cách ly”, ông Sử nói.

Cũng theo ông Sử, sau gần 30 ngày, dự kiến ngày mai khu vực này sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn việc cách ly. Tất cả người dân tại đây đều phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, người dân vẫn sẽ chấp hành việc hạn chế ra đường theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của UBND TP Hà Nội để công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được hiệu quả.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

1 tấn rau sạch được chuyển tới các hộ cách ly quận Ba Đình, Cầu Giấy

Ngọc Ánh |

Đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 22.3, Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động các quận Ba Đình, Cầu Giấy trao tặng 1 tấn rau sạch cho 260 hộ cư dân đang được cách ly thuộc các phường Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Đội Cấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cống Vị (quận Ba Đình) và phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy).

Phun khử trùng, phát thực phẩm miễn phí cho người dân khu cách ly Cầu Giấy

Tô Thế |

Sáng 16.3, tại khu vực cách ly trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành phun thuốc tiêu trùng, khử độc khu vực bệnh nhân số 39 mắc COVID-19 sinh sống, đồng thời phát thực phẩm miễn phí cho người dân.

Cầu Giấy: Người tiếp xúc với 2 du khách Anh mắc COVID-19 đã đi nhiều nơi

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo đại diện quận Cầu Giấy (Hà Nội), nam hướng dẫn viên tiếp xúc trực tiếp với 2 du khách Anh quốc (được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2) đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

1 tấn rau sạch được chuyển tới các hộ cách ly quận Ba Đình, Cầu Giấy

Ngọc Ánh |

Đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 22.3, Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động các quận Ba Đình, Cầu Giấy trao tặng 1 tấn rau sạch cho 260 hộ cư dân đang được cách ly thuộc các phường Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Đội Cấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cống Vị (quận Ba Đình) và phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy).

Phun khử trùng, phát thực phẩm miễn phí cho người dân khu cách ly Cầu Giấy

Tô Thế |

Sáng 16.3, tại khu vực cách ly trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành phun thuốc tiêu trùng, khử độc khu vực bệnh nhân số 39 mắc COVID-19 sinh sống, đồng thời phát thực phẩm miễn phí cho người dân.

Cầu Giấy: Người tiếp xúc với 2 du khách Anh mắc COVID-19 đã đi nhiều nơi

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo đại diện quận Cầu Giấy (Hà Nội), nam hướng dẫn viên tiếp xúc trực tiếp với 2 du khách Anh quốc (được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2) đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.