Hà Nội dự kiến họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 sau ngày 21.9

Lệ Hà |

Dự kiến 16h chiều nay (20.9), Thành ủy Hà Nội và UBND TP sẽ tổ chức họp thông tin về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Đến 6h sáng mai (21.9), Hà Nội sẽ chính thức kết thúc đợt giãn cách lần thứ 4 để phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết tại buổi giao ban trực tuyến Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố với các sở, ngành, quận, huyện thị xã chiều 19.9: Sau ngày 21.9, Hà Nội sẽ xây dựng phương án phòng, chống dịch theo hướng nới lỏng từng bước nhưng vẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; các quận, huyện, thị xã chủ động các phương án phòng, chống dịch. Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ để làm việc với các tỉnh thành lân cận, phối hợp quản lý người ra vào Thủ đô.

Cũng theo ông Dương Đức Tuấn, sau ngày 2.9, Thành phố dự kiến sẽ cơ bản cho các công trình xây dựng hoạt động trở lại với các điều kiện cụ thể để bảo đảm an toàn, vì thế việc chủ động các phương án phòng, chống dịch cần được triển khai. Các khu vực điểm đỏ sẽ không được xây dựng hoặc đang triển khai xây dựng mà có F0 thì cũng phải dừng xây dựng.

Từ kinh nghiệm thực tế cho thấy việc nới lỏng phải đi kèm với phải kiểm soát chặt chẽ, Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ của Thủ đô. Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng để làm việc với các tỉnh thành lân cận, phối hợp quản lý người ra vào Thủ đô. Sau ngày 21.9, Hà Nội sẽ xây dựng phương án phòng, chống dịch theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Các quận, huyện, thị xã chủ động các phương án phòng, chống dịch sau ngày 21.9; chú trọng các phương án bảo đảm phòng chống dịch cho các phương tiện đường bộ, đường hàng không về Thành phố; chuẩn bị điều kiện cần thiết khi các trường học đón học sinh, sinh viên trở lại học tập.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội đã tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho hơn 5,6 triệu người dân trên 18 tuổi, đạt tỉ lệ 94,2% và chiếm 67,9% tổng dân số.

Hai "điểm nóng" phức tạp ở Hà Nội tiếp tục gia tăng ca mắc COVID-19 là chung cư Đền Lừ (quận Hoàng Mai) và phường Việt Hưng (quận Long Biên).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021) đến nay có 3.928 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.330 ca.

Trước đó, UBND TP Hà Nội quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố từ 6h ngày 24.7 đến 6h ngày 8.8. Tiếp đó, do tình hình dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp, thành phố đã tiếp tục giãn cách xã hội đợt 2 từ 6h ngày 8.8 đến 6h ngày 23.8. Đợt giãn cách xã hội thứ 3 được tính từ 6h ngày 23.8 đến 6h ngày 6.9.

Tuy nhiên, chiều 3.9 Hà Nội quyết định tiếp tục giãn cách xã hội từ 6h ngày 6.9 đến 6h ngày 21.9.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Ổ dịch quận Long Biên có ảnh hưởng lộ trình Hà Nội nới lỏng giãn cách 21.9?

Tùng Giang - Nhật Huy |

Ổ dịch mới tại phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) tiếp tục ghi nhận thêm ca mắc COVID-19, trong thời điểm Hà Nội sắp đến mốc 21.9 sẽ tiếp tục nới lỏng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Hà Nội tạm thời phong tỏa chung cư hơn 1.200 dân sau khi phát hiện F0

Tùng Giang |

Chung cư Park View Tower - Đồng Phát, Tổ dân phố số 33 phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có hơn 1.200 cư dân vừa được phong tỏa tạm thời.

Cơ sở y tế ở Hà Nội không được phép từ chối bệnh nhân đi từ vùng dịch

Tùng Giang |

Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập cùng các Trung tâm Y tế (TTYT) quận/huyện/thị xã về tăng cường phòng chống COVID-19 trong cơ sở y tế.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ổ dịch quận Long Biên có ảnh hưởng lộ trình Hà Nội nới lỏng giãn cách 21.9?

Tùng Giang - Nhật Huy |

Ổ dịch mới tại phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) tiếp tục ghi nhận thêm ca mắc COVID-19, trong thời điểm Hà Nội sắp đến mốc 21.9 sẽ tiếp tục nới lỏng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Hà Nội tạm thời phong tỏa chung cư hơn 1.200 dân sau khi phát hiện F0

Tùng Giang |

Chung cư Park View Tower - Đồng Phát, Tổ dân phố số 33 phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có hơn 1.200 cư dân vừa được phong tỏa tạm thời.

Cơ sở y tế ở Hà Nội không được phép từ chối bệnh nhân đi từ vùng dịch

Tùng Giang |

Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập cùng các Trung tâm Y tế (TTYT) quận/huyện/thị xã về tăng cường phòng chống COVID-19 trong cơ sở y tế.