Hà Nội: Đống Đa về “màu vàng”, Thanh Xuân, Thanh Trì, Gia Lâm đổi “màu cam”

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong thời gian 2 tuần, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 23.606 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng. Do đó, hiện tại Hà Nội có 10 quận/huyện ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch - nguy cơ cao.

Tối 31.12, UBND TP.Hà Nội có thông báo số 865 về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về cấp độ dịch theo thành phố, quận, huyện, thị xã:

Số quận/huyện/thị xã cấp độ 4: 0.

Số quận/huyện/thị xã cấp độ 3 (màu cam - nguy cơ cao): 10.

Bao gồm: Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì, Thanh Xuân.

Số quận/huyện/thị xã cấp độ 2 (màu vàng - nguy cơ trung bình): 18.

Bao gồm: Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đống Đa, Hà Đông, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hoà.

Số quận/huyện/thị xã cấp độ 1 (nguy cơ thấp - màu xanh): 2. Bao gồm: Phú Xuyên, Phúc Thọ.

Như vậy, so với lần công bố ngày 24.12, Hà Nội đã tăng thêm 2 quận/huyện vùng xanh (trước đó có 8 quận nguy cơ cao). Trong khi đó, quận Đống Đa đã chuyển từ vùng cam sang vùng vàng.

Trong vòng 14 ngày gần đây có 111 xã, phường, thị trấn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, phân bố theo các quận, huyện, thị xã như sau: Ba Đình 13 đơn vị, Bắc Từ Liêm 1 đơn vị, Cầu Giấy 1 đơn vị, Chương Mỹ 1 đơn vị, Đan Phượng 1 đơn vị, Đông Anh 1 đơn vị, Đống Đa 7 đơn vị, Gia Lâm 7 đơn vị, Hà Đông 5 đơn vị, Hai Bà Trưng 11 đơn vị, Hoài Đức 1 đơn vị, Hoàn Kiếm 9 đơn vị, Hoàng Mai 13 đơn vị, Long Biên 7 đơn vị, Nam Từ Liêm 6 đơn vị, Quốc Oai 1 đơn vị, Tây Hồ 6 đơn vị, Thanh Oai 1 đơn vị, Thanh Trì 8 đơn vị, Thanh Xuân 6 đơn vị, Thường Tín 3 đơn vị, Ứng Hòa 2 đơn vị.

Đánh giá cấp độ dịch của toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

- Số xã/phường/thị trấn cấp độ 4: 0.

- Số xã/phường/thị trấn cấp độ 3: 111.

- Số xã/phường/thị trấn cấp độ 2: 278.

- Số xã/phường/thị trấn cấp độ 1: 190.

Về độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 tại Hà Nội:

- Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19: 98,5% (Đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 70%)

- Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19: 95,8% (Đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%).

- Trong thời gian 2 tuần trên địa bàn đã ghi nhận 23.606 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

Cùng ngày, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 30.12 đến 18h ngày 31.12, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.914 ca COVID-19, trong đó có 612 ca tại cộng đồng, 1.040 ca tại khu cách ly và 262 ca tại khu phong tỏa. Như vậy, trong 24 giờ qua, quận Nam Từ Liêm là địa bàn ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với 213 ca.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29.4 đến nay) là 48.939 ca; trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 16.412 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 31.527ca.

Chiều 31.12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 27/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt tại các điểm công cộng, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị… không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn; kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài đường.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người dân có việc cần thiết mới ra ngoài đường

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài.

Ngày cuối cùng năm 2021, Hà Nội ghi nhận 1.914 ca COVID-19 mới

THÙY LINH |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 30.12 đến 18h ngày 31.12, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 1.914 ca bệnh COVID-19 mới.

Hà Nội ghi nhận 1.866 ca COVID-19 mới, gần 700 ca tại cộng đồng

THÙY LINH |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 29.12 đến 18h ngày 30.12, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 1.866 ca bệnh COVID-19 mới.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Hà Nội: Người dân có việc cần thiết mới ra ngoài đường

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài.

Ngày cuối cùng năm 2021, Hà Nội ghi nhận 1.914 ca COVID-19 mới

THÙY LINH |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 30.12 đến 18h ngày 31.12, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 1.914 ca bệnh COVID-19 mới.

Hà Nội ghi nhận 1.866 ca COVID-19 mới, gần 700 ca tại cộng đồng

THÙY LINH |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 29.12 đến 18h ngày 30.12, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 1.866 ca bệnh COVID-19 mới.