Hà Nội: Điểm qua một số quận, huyện đã xử phạt người không đeo khẩu trang

Phạm Đông |

Để chủ động cho công tác phòng chống dịch COVID-19, các quận huyện của Hà Nội đã đồng loạt ra quân và xử phạt hàng loạt trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Báo cáo tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều 5.2, đại diện UBND quận Đống Đa cho biết, đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã xử phạt 23 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền là 36 triệu đồng.

Hiện tại quận Đống Đa đang vận động người dân sinh sống ở Chung cư 88 Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm. Quận cũng xây dựng phương án cách ly tại khu vực này. Nếu các trường hợp xét nghiệm cho kết quả âm tính, quận đề xuất thiết lập vùng cách ly ở 2 tầng là 21 và 10 của tòa nhà B.

Quận Đống Đa cũng đề xuất Thành phố cho dừng Lễ hội gò Đống Đa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tiếp đó, đại diện UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị đã tuyên truyền hệ thống loa truyền thanh 1 ngày 3 lần về công tác phòng chống dịch bệnh. Quận cũng duy trì 18 tổ công tác, với 18 chốt rà soát các trường hợp không chấp hành phòng dịch. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, đến nay huyện đã lấy được 7.033 mẫu xét nghiệm của thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng). Huyện cũng ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly tại một số khu của thôn Bạch Trữ để ngăn ngừa lây lan sang địa phương khác.

Huyện Mê Linh đã tiếp tục thực hiện các phương án, nhu thiết yếu, phòng khám phục vụ người dân. Đồng thời chính quyền địa phương cũng triển khai các phương án về việc tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ cho vùng cách ly. Ở đây, đời sống người dân đã tạm thời ổn định. Ngoài ra, huyện Mê Linh đang cho ký cam kết tất cả các hộ dân trên địa bàn thực hiện khai báo y tế.

"Huyện Mê Linh đã thành lập 9 đoàn kiểm tra của Ban thường vụ Huyện ủy để trực tiếp kiểm tra các xã, thị trấn, khu công nghiệp đôn đốc, nhắc nhở tuyên truyền nhân dân, công nhân khu công nghiệp thực hiện nghiêm phòng dịch. Huyện cũng cho giải tỏa các lều, quán cóc trên địa bàn, yêu cầu không tập trung đông người để phòng dịch" - đại diện huyện Mê Linh cho hay.

Còn Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, đến thời điểm hiện tại, quận đang tập trung tuyên truyền ở các điểm công cộng. Các xe tuyên truyền cổ động của quận vẫn thực hiện việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân cho công tác phòng dịch. Quận đã thành lập các đoàn kiểm tra, để đôn đốc, trực tiếp kiểm tra công tác phòng dịch.

"Quận đã xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, những người vào không gian công cộng, uống trà đá ở vỉa hè. Đến nay quận đã xử lý được 55 trường hợp, với mức 2 triệu đồng/ người theo Nghị định 117" - đại diện quận Hoàn Kiếm thông tin.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cũng cho biết, quận đã xử lý được 10 trường hợp người dân không đeo khẩu trang với mức 2 triệu đồng/người. Quận đang kiểm tra, rà soát các quán nước lấn chiếm vỉa hè, tập trung đông người không thực hiện việc giãn cách.

Còn Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, đến nay lực lượng chứ năng của huyện đã xử lý được 14 trường hợp với số tiền là 28 triệu đồng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Trong 10 giờ phải lấy xong mẫu và trả kết quả xét nghiệm F1

Phạm Đông |

Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố cần phối hợp tốt trong công tác xét nghiệm, đảm bảo thời gian tối đa kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và trả kết quả về địa phương không quá 10 tiếng.

Hà Nội: Xử phạt 4 trường hợp 30 triệu đồng vì đăng tin giả về dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP. Hà Nội cho biết, đơn vị mới ra quyết định xử phạt với 4 trường hợp đầu tiên tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên trang mạng xã hội gây hoang mang dự luận.

Hà Nội đề nghị công khai danh tính người vi phạm phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 3.2, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố - đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch với các quận huyện, phường xã.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Trong 10 giờ phải lấy xong mẫu và trả kết quả xét nghiệm F1

Phạm Đông |

Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố cần phối hợp tốt trong công tác xét nghiệm, đảm bảo thời gian tối đa kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và trả kết quả về địa phương không quá 10 tiếng.

Hà Nội: Xử phạt 4 trường hợp 30 triệu đồng vì đăng tin giả về dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP. Hà Nội cho biết, đơn vị mới ra quyết định xử phạt với 4 trường hợp đầu tiên tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên trang mạng xã hội gây hoang mang dự luận.

Hà Nội đề nghị công khai danh tính người vi phạm phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 3.2, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố - đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch với các quận huyện, phường xã.