Hà Nội: Đi chơi dịp nghỉ lễ, nhiều người đeo khẩu trang kiểu "hình thức"

Vân Trường |

Tới các điểm tham quan, giải trí ở Hà Nội, không ít người dân vẫn thờ ơ với khẩu trang. Trong khi đó, không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt.

Sáng 1.5, tại trung tâm thương mại Aeon Hà Đông (Hà Đông, Hà Nội), lượng người đổ về đông hơn hẳn các ngày thường. Ngay cửa vào, khách hàng được đo thân nhiệt, xịt nước khử khuẩn và yêu cầu đeo khẩu trang. Tuy vậy, có người vừa bước qua cửa ra vào đã vội kéo khẩu trang xuống, đút vào túi quần. Có người đeo khẩu trang hình thức, kéo xuống ngang cằm, gần như vô tác dụng.

Nhóm bạn trẻ nhảy vũ điệu quên đeo khẩu trang ở TTTM Aeon Hà Đông. Ảnh: Vân Trường.
Nhóm bạn trẻ nhảy vũ điệu quên đeo khẩu trang ở TTTM Aeon Hà Đông. Ảnh: Vân Trường.

Ngay tại sảnh lớn của trung tâm thương mại này, một nhóm bạn trẻ khoảng 10 người mải mê tập nhảy vũ điệu rồi quay lại video. Nhạc mở lớn, nhiều người hò reo nhưng nhóm bạn trẻ này lại "quên" đeo khẩu trang.

Tại Công viên Thủ Lệ (Ba Đình, Hà Nội), sáng 1.5 cũng có hàng ngàn người tới tham quan, vui chơi. Không chỉ các gia đình ở Hà Nội, mà ở các tỉnh lân cận cũng lựa chọn vườn thú là địa điểm vui chơi cho con em mình.

Nhân viên ban quản lý công viên Thủ Lệ túc trực tại cổng ra vào, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vui chơi.

Một phụ huynh đeo khẩu trang kiểu "hình thức" kéo quá miệng, gần như vô tác dụng. Hình ảnh tại công viênThủ Lệ. Ảnh: Vân Trường.

Đi sâu vào khuôn viên, đa số phụ huynh đều trang bị cho trẻ nhỏ khẩu trang để phòng dịch COVID-19. Tuy vậy, vẫn không ít trường hợp lơ là việc đeo khẩu trang. Tại nhiều chuồng thú, việc giữ khoảng cách vẫn chưa được đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Sáng cùng ngày, lượng người đổ về Công viên Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đông hơn những ngày thường, tuy vậy không có người phụ trách việc kiểm tra thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn và yêu cầu du khách đeo khẩu trang. Việc thực hiện 5K chủ yếu vẫn do ý thức của mỗi người.

Tại CV Cầu Giấy nhiều phụ huynh không mang khẩu trang cho mình và cả các em nhỏ. Ảnh: Vân Trường.
Tại công viên Cầu Giấy, nhiều phụ huynh không mang khẩu trang cho mình và cả các em nhỏ. Ảnh: Vân Trường.

Tại cả 3 địa điểm mà phóng viên Lao Động ghi nhận, việc tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế vẫn chủ yếu do ý thức của người dân kết hợp với việc tuyên truyền của lực lượng bảo vệ, soát vé... Vắng bóng lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt đối với các trường hợp không đeo khẩu trang, hoặc đeo kiểu "hình thức".

Sáng 1.5, thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các UBND phường thành lập 19 tổ công tác tuyên truyền và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang trên địa bàn công cộng, tập trung xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và các vườn hoa công viên.

Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, riêng trong ngày 30.4, quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 21 trường hợp không đeo khẩu trang số tiền phạt 42 triệu đồng. Các đơn vị làm tốt là phường Hàng Trống cùng công an quận phạt 10 trường hợp, phường Trần Hưng Đạo 4 trường hợp.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo TP. Hà Nội kiểm tra địa điểm cách ly y tế tại khách sạn 5 sao

Hải Nguyễn – Trần Vương |

Sáng 1.5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại khách sạn InterContinental Hanoi Westlake và Vườn thú Hà Nội.

Hà Nội: Trường hợp F1 của các ca mắc COVID-19 có kết quả âm tính

Lệ Hà |

Sáng 1.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, qua rà soát, có 92 trường hợp F1 của chùm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn (liên quan đến ca bệnh 2.899 tại tỉnh Hà Nam), trong đó 69 người sinh sống trên địa bàn Hà Nội và 23 người đã trở về các tỉnh: Thanh Hóa, Ninh Bình, Lào Cai và Hòa Bình.

Trở lại Hà Nội, người dân cần khai báo y tế như thế nào?

Tùng Giang |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, người dân trở lại Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế.

Hà Nội: Yêu cầu xử nghiêm trường hợp không đeo khẩu trang, lơ là phòng dịch

Vương Trần |

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng cần tiến hành xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang, không thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh, không tuân thủ thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lãnh đạo TP. Hà Nội kiểm tra địa điểm cách ly y tế tại khách sạn 5 sao

Hải Nguyễn – Trần Vương |

Sáng 1.5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại khách sạn InterContinental Hanoi Westlake và Vườn thú Hà Nội.

Hà Nội: Trường hợp F1 của các ca mắc COVID-19 có kết quả âm tính

Lệ Hà |

Sáng 1.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, qua rà soát, có 92 trường hợp F1 của chùm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn (liên quan đến ca bệnh 2.899 tại tỉnh Hà Nam), trong đó 69 người sinh sống trên địa bàn Hà Nội và 23 người đã trở về các tỉnh: Thanh Hóa, Ninh Bình, Lào Cai và Hòa Bình.

Trở lại Hà Nội, người dân cần khai báo y tế như thế nào?

Tùng Giang |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, người dân trở lại Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế.

Hà Nội: Yêu cầu xử nghiêm trường hợp không đeo khẩu trang, lơ là phòng dịch

Vương Trần |

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng cần tiến hành xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang, không thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh, không tuân thủ thông điệp "5K" của Bộ Y tế.