Hà Nội đề xuất lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân thôn Trung, Đông Anh

Tùng Giang - Hà Phương |

Kết luận tại phiên họp chiều 30.4 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề xuất trước mắt khẩn trương lấy mẫu toàn bộ người dân thôn Trung (xã Việt Hùng, huyện Đông Anh).

Xử phạt 2 triệu đồng/người vì không đeo khẩu trang

Tiếp tục phiên họp trực tuyến chiều 30.4 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, ông Phạm Tuấn Long – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo về tình hình dịch COVID-19.

Theo đó, quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các đơn vị triển khai, thực hiện theo đúng chỉ đạo của thành phố. Đặc biệt, lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra hoạt động của các quán bar, karaoke, vũ trường không được phép mở từ 0h ngày 30.4.

"Chỉ tính riêng trong sáng nay, quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 11 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng với số tiền là 2 triệu/trường hợp", ông Long báo cáo.

Đề xuất lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân thôn Trung

Kết luận tại phiên họp, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã cần tập trung bằng nhiều biện pháp để sớm dập được các ổ dịch, không để lây lan sang các địa phương khác.

Toàn cảnh phiên họp chiều 30.4. Ảnh: Tùng Giang
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng kết luận phiên họp chiều 30.4. Ảnh: Tùng Giang

Trong đó, khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly tập trung tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh (F1); thực hiện rà soát các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2), yêu cầu cách ly tại nhà.

"Tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe và tổ chức cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với tất cả trường hợp tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân", ông Chử Xuân Dũng yêu cầu.

Đối với các khu vực đã phong tỏa, ông Chử Xuân Dũng đề nghị kiểm soát chặt chẽ không cho người dân ra, vào theo đúng tinh thần “nội bất xuất – ngoại bất nhập”. Bên trong khu cách ly, các hộ gia đình phải cách ly giữa nhà với nhà, người dân không được giao lưu.

“Các trường hợp công dân Việt Nam về nước sau cách ly tập trung 14 ngày, khi trở về gia đình, chính quyền địa phương phải tiếp tục giám sát việc tự cách ly 14 ngày ở nhà”, Phó Chủ tịch UBND TP nói.

Với tốc độ lây lan của virus khá nhanh, ông Chử Xuân Dũng nói rõ: “Công tác xét nghiệm cần nhanh hơn. Đơn vị nào làm sai công thức, để dịch lây lan thì phải chịu trách nhiệm”.

Toàn cảnh phiên họp chiều 30.4. Ảnh: Tùng Giang
Toàn cảnh phiên họp chiều 30.4. Ảnh: Tùng Giang

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch, nhất là khi thành phố đã có yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

“Các quán bar, karaoke, quán game cần kiểm tra thường xuyên, vi phạm phải xử lý nghiêm”, Phó Chủ tịch UBND TP nói thêm; đồng thời nhắc nhở các đơn vị, cơ quan, địa phương phải trực 24/7, tổ chức các đoàn kiểm tra ngay cả trong các ngày nghỉ; tăng cường giám sát.

Với việc Cụm cảng hàng không miền Bắc nêu các vướng mắc, ông Chử Xuân Dũng cho biết, thành phố đã họp với Tổ thông tin đáp ứng nhanh của BCĐ Trung ương và lưu ý việc khai báo y tế từ chiều đi từ sân bay Nội Bài đã thực hiện rất tốt, nhưng ở các địa phương khác làm chưa tốt, nên sân bay Nội Bài cần siết chặt việc này ở chiều về thành phố.

Với việc thiếu máy đo thân nhiệt tự động, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nêu rõ: “Cụm cảng hàng không nên chia sẻ với thành phố, chủ động trang bị bởi cơ quan nào cũng mượn của Sở Y tế thì không biết lấy đâu ra. Thành phố chỉ hỗ trợ lúc cần kíp như xét nghiệm mấy nghìn trường hợp. Cụm cảng là đơn vị kinh doanh nên tự trang bị đầy đủ, nếu phải đóng cửa thì thiệt hại rất lớn”.

Ông Chử Xuân Dũng đề xuất trước mắt tạm thời triển khai tổ chức khẩn trương lấy mẫu toàn bộ người dân thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh.

Đồng thời đề nghị các đơn vị thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Việt Hùng là nơi ở của các bệnh nhân, và thực hiện Chỉ thị 15 đối với xã Uy Nỗ; tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện 03 và 04 của Chủ tịch UBND thành phố; thần tốc công tác truy vết, cách ly, tổ chức điều phối lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị.

Giao Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp Hà Nội phối hợp với UBND huyện Đông Anh đề xuất về các biện pháp thực hiện phòng chống dịch đối với các nhà máy có trường hợp dương tính.

Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hai F2 thành F0 ở khu công nghiệp, Hà Nội dự báo có thể thêm ca mắc mới

Tùng Giang - Hà Phương |

Theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã ghi nhận 3 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp từ F2 đã chuyển thành F0 đang làm việc tại các khu công nghiệp có nhiều lao động tiếp xúc, dự báo khả năng có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới.

Hà Nội: Bên trong khu cách ly có ca COVID-19 liên quan đến ca bệnh ở Hà Nam

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 30.4, 21 người đang được cách ly y tế tập trung tại ngõ 83 đường Dục Nội (Đông Anh, Hà Nội) - nơi ở của ca bệnh số 2911 để phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19.

Ca COVID-19 ở Hà Nam: Thông báo khẩn tìm người trên xe khách Đà Nẵng-Hà Nội

Tùng Giang |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hà Nam, Bộ Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa ra thông báo khẩn tìm người trên chuyến xe khách Đà Nẵng - Hà Nội.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Hai F2 thành F0 ở khu công nghiệp, Hà Nội dự báo có thể thêm ca mắc mới

Tùng Giang - Hà Phương |

Theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã ghi nhận 3 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp từ F2 đã chuyển thành F0 đang làm việc tại các khu công nghiệp có nhiều lao động tiếp xúc, dự báo khả năng có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới.

Hà Nội: Bên trong khu cách ly có ca COVID-19 liên quan đến ca bệnh ở Hà Nam

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 30.4, 21 người đang được cách ly y tế tập trung tại ngõ 83 đường Dục Nội (Đông Anh, Hà Nội) - nơi ở của ca bệnh số 2911 để phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19.

Ca COVID-19 ở Hà Nam: Thông báo khẩn tìm người trên xe khách Đà Nẵng-Hà Nội

Tùng Giang |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hà Nam, Bộ Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa ra thông báo khẩn tìm người trên chuyến xe khách Đà Nẵng - Hà Nội.