Hà Nội đề xuất 8 địa điểm triển khai dịch vụ xe điện 4 bánh

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang lấy ý kiến Đề án “Xây dựng quy định số lượng xe chở người 4 bánh sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh hoạt động theo khu vực trên địa bàn thành phố phù hợp với kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông” theo hướng mở rộng phạm vi hoạt động.

Từ tháng 6.2010, Uỷ ban Nhân dân thành phố  Hà Nội đã đồng ý thí điểm ôtô điện hoạt động trong khu vực phố cổ phục vụ du lịch. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 88 phương tiện và 5 doanh nghiệp khai thác vận hành thí điểm.

Sau 10 năm hoạt động, theo đánh giá, với năng lực vận tải xe điện tiện ích và hiệu quả hơn xe xích lô, mỗi lượt hoạt động chuyên chở 7 -14 hành khách, đáp ứng được nhu cầu đi lại của các đoàn khách du lịch, hạn chế lượng xe tham gia giao thông.

Qua thời gian thí điểm, việc sử dụng xe chở người 4 bánh sử dụng động cơ điện (xe điện) trong khu vực phố cổ ở Hà Nội cũng được đánh giá có hiệu quả cao khi từng bước khắc phục các tình trạng “cò mồi”, chèo kéo khách du lịch.

Hơn nữa, xe điện còn dần thay thế được xích lô, xe ôm hay taxi, giảm ùn tắc giao thông. Do vậy, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát và quy hoạch một số khu vực có thể triển khai loại hình phương tiện xe chở người 4 bánh sử dụng động cơ điện tại 8 khu du lịch.

Cụ thể gồm: Vườn Quốc gia Ba Vì; Làng cổ Đường Lâm; Chùa Hương; Làng nghề gốm sứ Bát Tràng; Khu du lịch sinh thái xã Hồng Vân, Thường Tín; Thiên Sơn - Suối Ngà; Công viên Yên Sở và Khu du lịch Thác Bạc - Suối Sao.

Tuy nhiên đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng cho biết, hoạt động quản lý xe chở người 4 bánh sử dụng động cơ điện vẫn tồn tại nhiều bất cập như chưa có tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng; chưa có quy định về chế tài xử phạt khi xe có những vi phạm về việc chở quá số người, chạy ra ngoài khu vực bị hạn chế, dừng đỗ không đúng nơi quy định...

Từ thực tế đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cùng đơn vị tư vấn đã đề ra giải pháp cụ thể để xóa lỗ hổng trong quản lý xe chở người 4 bánh sử dụng động cơ điện hiện nay.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng, hoạt động vận tải khách bằng xe điện 4 bánh cần phải đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô; Các tuyến mở mới cần xây dựng đề án thí điểm gửi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thẩm định và phải được sự đồng ý của Uỷ ban Nhân dân quận, huyện, thị xã nơi tuyến xe điện đi qua...

Đơn vị đăng ký kinh doanh cũng phải đăng ký màu sơn, logo của đơn vị và niêm yết giá cước, số điện thoại của doanh nghiệp, hợp tác xã lên xe để hành khách được biết, có đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn cho hành khách khi phương tiện tham gia giao thông.

Xe chở người 4 bánh sử dụng động cơ điện hoạt động kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Siêu xe điện Pininfarina Battista có gì để hét giá hơn 2 triệu USD?

AN NHIÊN (THEO CARSCOOPS) |

Hãng sản xuất xe hơi của Ý dự tính sẽ cho siêu xe điện Pininfarina Battista ra thị trường đầu năm 2021 với phiên bản giới hạn 150 chiếc được sản xuất, giá bán khởi điểm 2,2 triệu USD.

Xử lý đối tượng cho thuê xe điện, bán rong tại khu vực phố đi bộ

ANH THƯ |

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) yêu cầu công an quận tập trung giải quyết không để các đối tượng bán hàng rong, kinh doanh xe cân bằng, xe điện, dắt chó không rọ mõm vào phố đi bộ.

Du khách đu bám xe điện đi vãn cảnh ở chùa Tam Chúc

Hoàng Việt |

Những ngày đầu năm, hàng vạn người từ khắp mọi miền tổ quốc đã về chùa Tam Chúc (Hà Nam). Người dân đu bám xe điện, tranh nhau lên thuyền để vãn cảnh ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.

Sắp có triển lãm quốc tế về công nghiệp ôtô, xe máy và xe điện

Thuỳ Dung |

Từ ngày 21.5 đến 24.5.2020, Triển lãm quốc tế về Công nghiệp ôtô, xe máy, xe điện và Công nghiệp hỗ trợ năm 2020 (Saigon Autotech & Accessories 2020) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Siêu xe điện Pininfarina Battista có gì để hét giá hơn 2 triệu USD?

AN NHIÊN (THEO CARSCOOPS) |

Hãng sản xuất xe hơi của Ý dự tính sẽ cho siêu xe điện Pininfarina Battista ra thị trường đầu năm 2021 với phiên bản giới hạn 150 chiếc được sản xuất, giá bán khởi điểm 2,2 triệu USD.

Xử lý đối tượng cho thuê xe điện, bán rong tại khu vực phố đi bộ

ANH THƯ |

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) yêu cầu công an quận tập trung giải quyết không để các đối tượng bán hàng rong, kinh doanh xe cân bằng, xe điện, dắt chó không rọ mõm vào phố đi bộ.

Du khách đu bám xe điện đi vãn cảnh ở chùa Tam Chúc

Hoàng Việt |

Những ngày đầu năm, hàng vạn người từ khắp mọi miền tổ quốc đã về chùa Tam Chúc (Hà Nam). Người dân đu bám xe điện, tranh nhau lên thuyền để vãn cảnh ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.

Sắp có triển lãm quốc tế về công nghiệp ôtô, xe máy và xe điện

Thuỳ Dung |

Từ ngày 21.5 đến 24.5.2020, Triển lãm quốc tế về Công nghiệp ôtô, xe máy, xe điện và Công nghiệp hỗ trợ năm 2020 (Saigon Autotech & Accessories 2020) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.