Hà Nội: Để người nông dân không phải "khóc ròng" trên những cánh đồng

Tô Thế |

"Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản" ra đời tại các địa phương ở Hà Nội đã giúp cho bà con nông dân tìm được đầu ra cho các sản phẩm rau màu, không còn tình trạng "ế" ngoài đồng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Không để nông sản của dân bỏ phí ngoài đồng

Những ngày này, trên cánh đồng trồng rau, củ quả của bà con nông dân xã Vân Côn (Hoài Đức, Hà Nội) vẫn có người thu hoạch đều đặn. Theo thống kê của UBND xã Vân Côn, mỗi ngày toàn xã có khoảng 7 đến 8 tấn nông sản được bà con thu hoạch và tiêu thụ.

Trước đó, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17, Công điện 18 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, việc tiêu thụ nông sản, thực phẩm gặp khó khăn đã ảnh hưởng tới thu nhập của người dân trong xã.

Trước tình hình đó, UBND xã Vân Côn đã thành lập tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn, giao hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp phụ trách liên hệ với các ban, ngành, đoàn thể xã bạn để tiêu thụ.

Ngoài ra, hiện UBND xã Vân Côn còn mở rộng liên hệ sang các huyện khác để tìm đầu ra cho nông sản của người dân.

Người dân xã Vân Côn ra đồng thu hoạch rau màu.

Theo lãnh đạo UBND xã Vân Côn, sau khi "chốt" được các đơn hàng, tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản sẽ thông báo đến từng thôn về số lượng và đề nghị đại diện hộ dân lần lượt mang hàng đến điểm tập kết nhằm bảo đảm giãn cách, thực hiện tốt công tác phòng dịch.

"Tổ hỗ trợ tiêu thụ sẽ tiếp nhận nông sản của bà con từ 4h-11h hàng ngày sau đó sẽ giao hàng đến các đơn vị đăng ký thu mua trước đó. Giá của các mặt hàng đã được Hội đồng định giá của UBND xã thông báo rõ ràng, chi tiết và được bà con nhân dân rất ủng hộ", ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Côn cho hay.

Nông sản được tập kết tại nhà văn hóa các thôn để vận chuyển đi tiêu thụ.

Được biết, hoạt động hỗ trợ thu mua nông sản cho bà con nông dân xã Vân Côn được thực hiện từ ngày 1.8.2021 đến nay.

Dù mức giá thu mua không thể cao như trước đây, nhưng vào thời điểm khó khăn như hiện nay thì hoạt động trên đã góp phần giúp bà con nông dân tiêu thụ được nông sản, không để dư thừa trên đồng ruộng, ổn định cuộc sống.

"Hàng ngày, chúng tôi sẽ theo thông báo của thôn về việc hôm nay sẽ thu hoạch loại rau màu nào, sau đó mới tiến hành ra đồng thu hoạch. Từ lúc thực hiện giãn cách đến nay các chợ bị cấm họp, các tiểu thương không thể mua bán nên việc chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ như hiện nay là rất thiết thực", ông Nguyễn Văn Chí, thôn Mộc Hoàn Giáo (xã Vân Côn) cho hay.

Như vậy, bước đầu, các tổ hỗ trợ thu mua nông sản trên địa bàn huyện Hoài Đức đã phát huy hiệu quả, tháo gỡ khó khăn về tiêu thụ hàng hóa của bà con nông dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Theo thống kê của Phòng Kinh tế huyện Hoài Đức, đã có 206.000 tấn rau các loại, 51.000 tấn ổi, nhãn và 190.000 quả trứng gà, vịt được tiêu thụ giúp bà con nông dân từ khi các tổ hỗ trợ này đi vào hoạt động.

Những chuyến xe chở nông sản đặc biệt

Gần 2 tháng nay, từ khi TP. Hà Nội bước vào đợt giãn cách xã hội, hơn 200 thành viên trong đội phản ứng nhanh (thuộc câu lạc bộ Xe Bán tải địa hình Việt Nam PVC - trực thuộc Thành đoàn Hà Nội) đã tích cực tham gia các hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến các vùng tâm dịch, vùng phong tỏa hỗ trợ người dân.

Những ngày này, tổ phản ứng nhanh nhận thêm nhiệm vụ là vận chuyển nông sản của các huyện ngoại thành hỗ trợ cho các quận nội thành Hà Nội.

Các thành viên tổ phản ứng nhanh của PVC chuyển nông sản lên xe.

Có mặt tại điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản của xã Vân Côn (Hoài Đức, Hà Nội) để nhận rau, củ quả hỗ trợ cho người dân quận Đống Đa (Hà Nội), chị Đỗ Thị Thu Thủy cùng các thành viên khác của tổ phản ứng nhanh trực tiếp chuyển hàng lên xe. Theo chị Thủy, những ngày qua đội phản ứng nhanh của PVC đã thực hiện hàng trăm chuyến xe như vậy.

"Hôm nay, chúng tôi sẽ vận chuyển hơn 5 tấn rau do huyện Thanh Oai (địa phương này mua nông sản từ xã Vân Côn) hỗ trợ cho người dân quận Đống Đa.

Để đẩy lùi dịch bệnh thì cần có sự cố gắng, đồng lòng của tất cả người dân. Nhưng nếu ai cũng ra đường thì tất cả sự nỗ lực của Chính phủ trong việc kiểm soát dịch sẽ không đem lại kết quả tốt.

Thế nên, tôi cảm thấy rất tự hào khi chúng tôi được cấp giấy thông hành, tham gia hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm giúp đỡ người dân trong thời điểm này, đây là một việc vô cùng ý nghĩa", chị Đỗ Thị Thu Thủy chia sẻ.

Những chuyến xe chở nhu yếu phẩm miễn phí của CLB xe Bán tải địa hình Việt Nam.
Nông sản được bà con nhân dân các huyện ngoại thành hỗ trợ người dân khó khăn các quận nội thành Hà Nội.

Theo đại diện Thành đoàn Hà Nội cho biết, tất cả các hàng hóa hỗ trợ vùng dịch đều được CLB vận chuyển miễn phí tới tâm dịch bất kể ngày đêm. Đến nay, đã có hàng chục đoàn xe "Hà Nội nghĩa tình" với hàng trăm xe bán tải chở hàng đến các điểm nóng chống dịch COVID-19.

Quá trình vận chuyển của các đoàn xe đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch, được sắp xếp và điều phối khoa học, các thành viên được trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ và các phương tiện hiện đại để liên lạc thông suốt giữa các xe, được tập huấn và nắm chắc các quy định phòng dịch, có kỹ năng lái xe tốt, hoạt động nhanh gọn, hiệu quả, an toàn.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội giãn cách: Người vô gia cư ăn bữa đầu tiên trong ngày lúc 22h đêm

HOÀI ANH |

Cuộc sống của những người vô gia cư vốn đã vất vả, nay lại khó khăn hơn gấp bội khi Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong số họ, có người hàng ngày mòn mỏi đợi một chiếc bánh mì, có người ăn mì tôm sống vì không có nước để pha.

"Phiên chợ lúc 0 giờ" né chốt kiểm dịch khi Hà Nội giãn cách xã hội

Thế Kỷ |

Mặc dù UBND TP. Hà Nội đã ra công văn tạm dừng chợ cóc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, thế nhưng tình trạng buôn bán tại các khu chợ này vẫn đang tiếp diễn.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội trước giờ được mở lại sau thời gian đóng cửa

Tô Thế |

0 giờ ngày 20.8, chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) chính thức được hoạt động trở lại sau hơn 20 ngày đóng cửa.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hà Nội giãn cách: Người vô gia cư ăn bữa đầu tiên trong ngày lúc 22h đêm

HOÀI ANH |

Cuộc sống của những người vô gia cư vốn đã vất vả, nay lại khó khăn hơn gấp bội khi Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong số họ, có người hàng ngày mòn mỏi đợi một chiếc bánh mì, có người ăn mì tôm sống vì không có nước để pha.

"Phiên chợ lúc 0 giờ" né chốt kiểm dịch khi Hà Nội giãn cách xã hội

Thế Kỷ |

Mặc dù UBND TP. Hà Nội đã ra công văn tạm dừng chợ cóc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, thế nhưng tình trạng buôn bán tại các khu chợ này vẫn đang tiếp diễn.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội trước giờ được mở lại sau thời gian đóng cửa

Tô Thế |

0 giờ ngày 20.8, chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) chính thức được hoạt động trở lại sau hơn 20 ngày đóng cửa.