Hà Nội đề nghị Công an vào cuộc vụ Giám đốc Hacinco làm lây lan dịch bệnh

Tùng Giang |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị Công an thành phố vào cuộc vụ Giám đốc Hacinco vi phạm phòng dịch.

Chiều 13.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, tại Hà Nội, từ ngày 29.4.2021 đến nay, thành phố ghi nhận 62 ca mắc ngoài cộng đồng liên quan đến 8 chùm ca bệnh.

Trong đó, chùm ca bệnh liên quan đến 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh (Giám đốc Hacinco) về từ Đà Nẵng ngày 2.5 tại tòa nhà Center Point 27 Lê Văn Lương có 4 F0. Đây là trường hợp rất phức tạp vì 2 người này có lịch trình di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là đã tham gia nhiều cuộc họp có đông người tham dự, nên số lượng F1, F2 và người liên quan rất lớn.

Liên quan đến chùm ca bệnh trên, theo điều tra ban đầu có 157 F1, (trong đó đã có 2 trường hợp dương tính đã chuyển thành F0, 155 âm tính) ổ dịch này cũng đang được khẩn trương tiếp tục điều tra truy vết.

Ông Hạnh nhận định, đây là nguy cơ rất lớn lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng, vì vậy, 48 giờ tới là thời gian quyết định trong việc truy vết, khoanh vùng xử lý dịch thì mới kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, nói về trường hợp trên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định trường hợp ông Nguyễn Văn Thanh (BN3634), ở tại chung cư Central Point, 27 Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) rõ ràng có vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Chỉ tịch UBND TP.Hà Nội kết luận cuộc họp BCĐ. Ảnh: PV
Chỉ tịch UBND TP.Hà Nội kết luận cuộc họp BCĐ. Ảnh: PV

Theo ông Chu Ngọc Anh, thành phố đã có công văn yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội phải chỉ đạo Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội có tổ chức kiểm điểm, đình chỉ công tác. "Đây là ví dụ sinh động theo câu nói của Thủ tướng về việc một người lơ là, cả xã hội vất vả", ông Chu Ngọc Anh nói.

Theo Chủ tịch UNND TP Hà Nội, từ trường hợp này đã lây sang các trường hợp khác, có nhiều F1, nhiều khu vực tình hình phức tạp lên.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị Công an thành phố vào cuộc, xem xét hồ sơ trường hợp này theo quy định của pháp luật, gây hậu quả vì không khai báo y tế.

"Bản thân anh đi chơi golf trong giờ làm việc. Đã có quy định hạn chế tụ tập đông người mà dự liên hoan, bỏ mặc tất cả quy định. Vi phạm này xử lý thế nào?", ông Chu Ngọc Anh đặt câu hỏi.

Trước đó, liên quan đến cặp vợ chồng Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội mắc COVID-19 ở quận Thanh Xuân, tối muộn ngày 12.5, Sở Nội vụ Hà Nội có công văn thượng khẩn số 1240/SNV-TCBC gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội) và vợ trở về từ Đà Nẵng sau nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Đáng chú ý, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ông Thanh và vợ đã đi lễ, đi họp, liên hoan, tiếp khách, chơi golf... tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Đến ngày 8.5, vợ ông Thanh viêm họng đi khám tại Bệnh viện Thu Cúc nhưng bị bệnh viện này từ chối khám vì có lịch sử đi Đà Nẵng.

Ngày 11.5, hai vợ chồng tiếp tục đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, không khai báo dịch tễ và phát hiện dương tính.

Liên quan đến 2 ca mắc này, chiều 12.5, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly y tế tại tòa nhà Central Point (số 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân) là nơi cư trú của vợ chồng ông Thanh.

Ngoài ra, toà nhà số 91 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm) là nơi làm việc của Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội cũng được tiến hành cách ly y tế trong cùng thời điểm.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp lệnh cấm, quán trà đá vỉa hè vẫn lén lút bán hàng

Tùng Giang - Hà Phương |

Từ 17h ngày 3.5, tất cả các của hàng ăn - uống đường phố, trà đá vỉa hè, cafe vỉa hè trên địa bàn Hà Nội bắt buộc phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn lén lút bán hàng với hình thức tinh vi.

Hà Nội: Công ty sẽ làm rõ việc khai báo y tế của Giám đốc Hacinco

Tùng Giang |

Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội (Handico) đang tiến hành triển khai, xác minh trách nhiệm của Giám đốc Hacinco (Công ty Đầu tư xây dựng số 2, thuộc Tổng công ty) trong việc khai báo y tế sau khi từ Đà Nẵng trở về Hà Nội sau nghỉ lễ.

Hà Nội: Bia hơi, chợ cóc lác đác hoạt động "chui" bất chấp lệnh cấm

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 12.5, theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh các nhà hàng bia, quán bia chấp hành đóng cửa vẫn có tình trạng quán bia hơi âm thầm đón khách, chợ cóc hoạt động bất chấp lệnh tạm dừng để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bất chấp lệnh cấm, quán trà đá vỉa hè vẫn lén lút bán hàng

Tùng Giang - Hà Phương |

Từ 17h ngày 3.5, tất cả các của hàng ăn - uống đường phố, trà đá vỉa hè, cafe vỉa hè trên địa bàn Hà Nội bắt buộc phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn lén lút bán hàng với hình thức tinh vi.

Hà Nội: Công ty sẽ làm rõ việc khai báo y tế của Giám đốc Hacinco

Tùng Giang |

Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội (Handico) đang tiến hành triển khai, xác minh trách nhiệm của Giám đốc Hacinco (Công ty Đầu tư xây dựng số 2, thuộc Tổng công ty) trong việc khai báo y tế sau khi từ Đà Nẵng trở về Hà Nội sau nghỉ lễ.

Hà Nội: Bia hơi, chợ cóc lác đác hoạt động "chui" bất chấp lệnh cấm

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 12.5, theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh các nhà hàng bia, quán bia chấp hành đóng cửa vẫn có tình trạng quán bia hơi âm thầm đón khách, chợ cóc hoạt động bất chấp lệnh tạm dừng để phòng chống dịch bệnh COVID-19.