Hà Nội đạt hơn 90% chương trình 1 triệu cây xanh

VƯƠNG TRẦN |

Tổng số cây xanh đã trồng trên địa bàn thành phố được nâng lên 927.800 cây, đạt 92,7% mục tiêu của chương trình trồng một triệu cây xanh.

Ngày 6.11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chủ trì hội nghị công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; phát triển và quản lý đô thị trên địa bàn TP Hà Nội và một số kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2018, thành phố đã tập trung chỉ đạo về thẩm định các dự án, thiết kế và dự toán các công trình. Công tác cấp phép xây dựng và hậu kiểm sau cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được đẩy mạnh.

Thời gian cấp phép xây dựng đã thực hiện giảm xuống chỉ còn 10 ngày làm việc (theo quy định là 15 ngày đối với công trình nhà ở riêng lẻ; 30 ngày đối với công trình khác). Đồng thời, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 14/14 thủ tục cấp Giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn thi công và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định 86 công trình, hạng mục công trình; kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động - vệ sinh lao động tại 22 dự án.

Tháng 4.2018, Thành phố đã khởi công tuyên đường vành đai 2 trên cao. Đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở và chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng đường vành đai 3, đoạn đường Phạm Văn Đồng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, duy trì và trồng mới cây xanh, phát triển công viên, vườn hoa, thảm cỏ được quan tâm đầu tư. Thành phố chỉ đạo đổi mới phương thức quản lý, duy tu, bảo trì theo hướng hiện đại, giảm công chăm sóc và từng bước tăng độ phủ cây xanh.

Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: “Chương trình trồng 1 triệu cây xanh được đẩy nhanh tiến độ; 10 tháng đầu năm 2018 toàn Thành phố trồng mới hơn 387.100 cây, nâng tổng số cây xanh đã trồng lên 927.800 cây, đạt 92,7% mục tiêu của Chương trình. Đã kịp thời cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão.

Thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh. Đồng thời, tiến hành hạ ngầm kết hợp chỉnh trang đồng bộ các tuyến phố và quản lý, vận hành tốt các hệ thống cấp điện và viễn thông, các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung”.

Đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở

Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển nhà. Cụ thể, Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác rà soát, thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trong đó tập trong đầu tư 5 khu nhà ở xã hội tập trung đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo;

Cùng với đó, các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất thí điểm thực hiện cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại phục vụ cho công tác tái định cư. Thành phố đã giao cho 19 đơn vị tự ứng vốn nghiên cứu lập quy hoạch cải tạo, xây dựng mới 28 chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Nắng đổ lửa: Tiếc nuối những con đường Thủ đô từng rợp bóng cây xanh

Thế Anh |

Những ngày gần đây, Hà Nội chìm vào đợt nắng nóng đỉnh điểm. Nhiều người dân khi lưu thông qua các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Cầu Giấy... lại tiếc nuối những vì những con đường này đã từng rợp bóng cây xanh.

Cây xanh, biển quảng cáo gãy đổ gây thiệt hại, ai bồi thường?

T.S |

Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc thắc mắc về tình trạng cây xanh, biển hiệu quảng cáo trên các tuyến đường liên tiếp bị gãy đổ trong mưa lớn gây thiệt hại về người và tài sản (nhà cửa, xe máy, ôtô) của người dân, tổ chức. Vậy những thiệt hại đó, ai sẽ là người bồi thường cho họ?

TPHCM: Bất an mỗi khi ra đường vì nguy cơ cây xanh gãy, đổ mùa mưa

M.Q |

Mùa mưa tới cũng là thời điểm người dân TPHCM nơm nớp lo sợ mỗi khi ra đường vì nguy cơ cây xanh gãy, đổ uy hiếp tính mạng, tài sản. Mới đây, trận mưa lớn ngày 19.5 đã khiến 48 cây xanh bị gãy cành, nhánh trên địa bàn càng khiến người dân bất an.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nắng đổ lửa: Tiếc nuối những con đường Thủ đô từng rợp bóng cây xanh

Thế Anh |

Những ngày gần đây, Hà Nội chìm vào đợt nắng nóng đỉnh điểm. Nhiều người dân khi lưu thông qua các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Cầu Giấy... lại tiếc nuối những vì những con đường này đã từng rợp bóng cây xanh.

Cây xanh, biển quảng cáo gãy đổ gây thiệt hại, ai bồi thường?

T.S |

Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc thắc mắc về tình trạng cây xanh, biển hiệu quảng cáo trên các tuyến đường liên tiếp bị gãy đổ trong mưa lớn gây thiệt hại về người và tài sản (nhà cửa, xe máy, ôtô) của người dân, tổ chức. Vậy những thiệt hại đó, ai sẽ là người bồi thường cho họ?

TPHCM: Bất an mỗi khi ra đường vì nguy cơ cây xanh gãy, đổ mùa mưa

M.Q |

Mùa mưa tới cũng là thời điểm người dân TPHCM nơm nớp lo sợ mỗi khi ra đường vì nguy cơ cây xanh gãy, đổ uy hiếp tính mạng, tài sản. Mới đây, trận mưa lớn ngày 19.5 đã khiến 48 cây xanh bị gãy cành, nhánh trên địa bàn càng khiến người dân bất an.