Hà Nội dành nguồn lực lớn cho y tế, tạo thuận lợi cho các bệnh viện hoạt động

Anh Vũ |

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Hà Nội không chỉ dành nguồn lực lớn cho lĩnh vực y tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các bệnh viện.

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã thực hiện chuyến thăm và tặng quà cho các bệnh viện và trung tâm y tế quận trong địa bàn thành phố.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với công tác y tế. Hà Nội không chỉ dành nguồn lực lớn cho lĩnh vực y tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các bệnh viện.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của Bệnh viện Bạch Mai trong việc hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện khác của Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc cán bộ, bác sĩ, nhân viên bệnh viện luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân cả nước, trong đó có người dân Thủ đô.

Cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - khẳng định: Trong nhiều năm qua, đặc biệt từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, bệnh viện luôn nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng hợp tác với các cơ sở y tế của Hà Nội để đào tạo nhân lực cơ bản và nhân lực chất lượng cao, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện Thủ đô.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đã tỏ ra vui mừng trước những kết quả tích cực của bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với vai trò Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, hiện nay Hà Nội đang thực hiện rất tốt các nội dung của Chương trình. Trong đó, lĩnh vực y tế được đầu tư lớn với việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất khám, chữa bệnh, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử...

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp tục thúc đẩy các dự án liên kết, hợp tác nâng cao kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh; thực hiện chuyển đổi số, liên kết mở rộng đào tạo chuyên môn và quan tâm điều kiện làm việc, cuộc sống của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Đồng thời, ông Tuấn cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy các dự án liên kết, hợp tác để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Ông cũng chú trọng đến việc nâng cao trình độ chuyên môn và đời sống cho nhân viên y tế, nhằm tạo điều kiện làm việc thuận lợi và tăng cường hiệu quả công tác.

Tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã đặc biệt chú trọng đến việc quan tâm đến công tác y tế cơ sở. Ông nhấn mạnh vào việc cần tăng cường nhân lực và nâng cao chất lượng đội ngũ y tế, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên y tế.

Thông qua những chuyến thăm và động viên này, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã thể hiện sự quan tâm và cam kết của mình đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, việc thúc đẩy hợp tác và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở sẽ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong thành phố.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ xây dựng bản đồ xác định vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng

Thu Giang |

Sở Y tế Hà Nội cho biết, TP Hà Nội sẽ xây dựng bản đồ và xác định vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng trên địa bàn thành phố năm 2024.

Hà Nội khảo sát nhu cầu lắp camera giám sát tất cả các khu vực

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát nhu cầu cần triển khai lắp đặt camera tại tất cả các khu vực thuộc địa bàn quản lý để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

59 công nhân nhập viện nghi ngộ độc khí tại Quảng Ninh đã phục hồi sức khỏe

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến sự cố thiết bị làm ảnh hưởng tới sức khỏe 59 công nhân, người lao động xảy ra tại Công ty TNHH Vega Balls (Khu công nghiệp Đông Mai, TX Quảng Yên), ngày 22.2, sức khỏe của tất cả công nhân đã ổn định, dần phục hồi và đang tiếp tục được theo dõi.

4 đại gia sai phạm khi giúp rút tiền, chiếm đoạt nghìn tỉ vụ Vạn Thịnh Phát

Quang Việt |

Nguyễn Cao Trí, Cao Việt Dũng, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng trong vụ án Vạn Thịnh Phát có hành vi sai phạm khác nhau, người chiếm đoạt tiền, người giúp sức Trương Mỹ Lan rút nghìn tỉ của SCB.

Hé lộ 3 nội dung lớn trong đợt thanh tra diện rộng của Thanh tra Chính phủ

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ các ngày gần đây liên tiếp công bố quyết định thanh tra trách nhiệm công vụ tại nhiều bộ, ngành và địa phương. Đây là đợt thanh tra diện rộng trên toàn quốc của Thanh tra Chính phủ.

TPHCM chi gần 300 tỉ đồng mở rộng đường vào sân bay Tân Sơn Nhất lên 22m

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Hoàng Hoa Thám (từ cổng doanh trại quân đội đến đường Cộng Hòa), dài gần 800m được mở rộng lên 22m với tổng vốn gần 300 tỉ đồng, hoàn thành năm 2025 giúp kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Lý do Doãn Quốc Đam tiếc nuối, ước được làm lại nhiều phân cảnh ở "Đào, phở và piano"

Anh Trang |

Doãn Quốc Đam đảm nhận vai nam chính trong phim điện ảnh đang gây chú ý "Đào, phở và piano".

Đàn khỉ "đại náo" nhà dân ở Phú Yên để kiếm ăn

Hoài Luân |

Phú Yên - Tràn vào nhà dân để tìm kiếm thức ăn, những con khỉ liên tục lục lọi đồ đạc, phá phách, gây nhiều phiền toái đến cuộc sống của người dân.

Hà Nội sẽ xây dựng bản đồ xác định vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng

Thu Giang |

Sở Y tế Hà Nội cho biết, TP Hà Nội sẽ xây dựng bản đồ và xác định vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng trên địa bàn thành phố năm 2024.

Hà Nội khảo sát nhu cầu lắp camera giám sát tất cả các khu vực

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát nhu cầu cần triển khai lắp đặt camera tại tất cả các khu vực thuộc địa bàn quản lý để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

59 công nhân nhập viện nghi ngộ độc khí tại Quảng Ninh đã phục hồi sức khỏe

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến sự cố thiết bị làm ảnh hưởng tới sức khỏe 59 công nhân, người lao động xảy ra tại Công ty TNHH Vega Balls (Khu công nghiệp Đông Mai, TX Quảng Yên), ngày 22.2, sức khỏe của tất cả công nhân đã ổn định, dần phục hồi và đang tiếp tục được theo dõi.