Hà Nội đang nghiên cứu thí điểm cấm xe máy trên 2 tuyến phố lớn

Thành Trung |

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, đang lựa chọn thí điểm dừng hoạt động xe máy tại một số tuyến phố sau khi đường sắt Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động.

Ngày 11.3, trao đổi với báo chí, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, để thực hiện lộ trình dừng hoạt động xe máy tại các quận vào năm 2030, thành phố nghiên cứu thí điểm trước tại một số khu vực, tuyến đường có đủ điều kiện cơ sở, hạ tầng.

"Ví dụ, chúng tôi đang lựa chọn thí điểm dừng hoạt động xe máy tại tuyến đường Lê Văn Lương hoặc Nguyễn Trãi – Hà Đông sau khi đưa tuyến đường sắt 2A (Cát Linh - Hà Đông) đi vào hoạt động", Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết thêm.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nhấn mạnh, việc thí điểm dừng hoạt động của xe máy tại 2 tuyến đường nêu trên không tiến hành nóng vội mà sẽ được nghiên cứu thấu đáo để khả thi, đảm bảo điều kiện đi lại, sinh hoạt bình thường của nhân dân ở khu vực liên quan. Trong quá trình xây dựng đề án, thành phố sẽ lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng.

Trước đó, tại buổi làm việc của Sở GTVT TP.Hà Nội với Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải ngày 9.3, Giám đốc Sở GTVT TP cho biết, sở này đang nghiên cứu trình lãnh đạo UBND, HĐND đề án xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới dừng hoạt động của xe máy tại các quận vào năm 2030.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Tiến tới cấm xe máy vào các quận năm 2030

PV |

Vụ cô gái bị sàm sỡ trong thang máy: Không xử nghiêm sẽ còn tái diễn; Đề xuất cấm xe máy ở Hà Nội: Phải làm tốt phương tiện công cộng trước; Đường sắt Cát Linh - Hà Đông gấp rút hoàn thiện trước ngày khai thác..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Đề xuất cấm xe máy ở Hà Nội: Phải làm tốt phương tiện công cộng trước

Tuệ Linh |

Nhiều bạn đọc cho rằng, cơ quan chức năng nên tập trung xây dựng kế hoạch, dịch vụ phát triển giao thông công cộng trước khi cấm xe máy. Ngoài ra, cần phải có thời gian, lộ trình thử nghiệm chứ không nên cấm ngay vì không phải ai cũng có đủ điều kiện tài chính để mua ôtô.

Hà Nội tiếp tục nghiên cứu tiến tới cấm xe máy vào các quận năm 2030

Thành Trung |

Giám đốc sở GTVT TP Hà Nội cho biết, sở này đang nghiên cứu trình UBND và HĐND TP Hà Nội đề án xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới dừng hoạt động của xe máy tại các quận vào năm 2030.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin tức Hà Nội 24h: Tiến tới cấm xe máy vào các quận năm 2030

PV |

Vụ cô gái bị sàm sỡ trong thang máy: Không xử nghiêm sẽ còn tái diễn; Đề xuất cấm xe máy ở Hà Nội: Phải làm tốt phương tiện công cộng trước; Đường sắt Cát Linh - Hà Đông gấp rút hoàn thiện trước ngày khai thác..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Đề xuất cấm xe máy ở Hà Nội: Phải làm tốt phương tiện công cộng trước

Tuệ Linh |

Nhiều bạn đọc cho rằng, cơ quan chức năng nên tập trung xây dựng kế hoạch, dịch vụ phát triển giao thông công cộng trước khi cấm xe máy. Ngoài ra, cần phải có thời gian, lộ trình thử nghiệm chứ không nên cấm ngay vì không phải ai cũng có đủ điều kiện tài chính để mua ôtô.

Hà Nội tiếp tục nghiên cứu tiến tới cấm xe máy vào các quận năm 2030

Thành Trung |

Giám đốc sở GTVT TP Hà Nội cho biết, sở này đang nghiên cứu trình UBND và HĐND TP Hà Nội đề án xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới dừng hoạt động của xe máy tại các quận vào năm 2030.