Hà Nội đang chờ Bộ Y tế phân bổ vaccine để tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội cho biết đang tích cực làm việc với Bộ Y tế để sớm nhận được vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi và phân bổ đến các quận, huyện, thị xã; tập huấn cán bộ y tế để tổ chức tiêm an toàn cho trẻ em.

Ngày 14.4, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà nhận định, trong những tuần gần đây, các ca bệnh giảm sâu, cơ bản đã vượt qua đỉnh dịch. Hiện các bệnh viện đã chủ động khống chế được bệnh nhân nặng.

Theo bà Hà, thời gian tới, sẽ tiếp tục xuất hiện các ca bệnh, song dự báo ở mức độ nhẹ và được giám sát tại nhà. Theo Giám đốc Sở Y tế, đến nay, tất cả các hoạt động đã được mở cửa trở lại (trừ  hoạt động vũ trường); học sinh tất cả các cấp cũng đã trở lại trường học trực tiếp…

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngành Y tế tiếp tục giải trình tự gen và giám sát các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nhiễm biến thể phụ của chủng Omicron (đa phần ở thể nhẹ).

Ngành y tế sẽ triển khai tốt tiêm chủng mũi 3; tích cực làm việc với Bộ Y tế để sớm nhận được vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi và phân bổ đến các quận, huyện, thị xã; tập huấn cán bộ y tế để tổ chức tiêm an toàn cho trẻ em. Các quận, huyện, thị xã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động tiêm chủng đối với người chưa tiêm chủng…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng kết luận hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cho biết, trong tuần qua số ca mắc COVID-19 giảm đáng kể trên địa bàn thành phố nên các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường. Tuy nhiên, yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là nhằm kiểm soát tình hình dịch, không để tăng số ca chuyển tầng và tử vong.

Cùng với đó, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh cho người dân, chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình địa phương. Tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thành tiêm vaccine mũi bổ sung và nhắc lại cho người dân, trong đó chú trọng các đối tượng nguy cơ cao, mắc bệnh nền. Chuẩn bị tốt công tác tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi trên địa bàn thành phố.

Ông Chử Xuân Dũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cần đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác phòng, chống dịch tại các trường học, trong đó phối hợp với Sở Y tế để thực hiện tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sự cố nào.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các nhà trường theo quy định của Thành phố. Các quận, huyện, thị xã cần chủ động phương án “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch; rà soát và vận động các đối tượng nguy cơ cao tiêm chủng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sắp có phố kinh doanh dịch vụ, đi bộ khu vực hồ Ngọc Khánh

Phạm Đông |

Hà Nội - Quận Ba Đình mong muốn hình thành khu phố kinh doanh dịch vụ quanh hồ Ngọc Khánh gồm tuyến phố Phạm Huy Thông và 8 nhánh rẽ. Thời gian đầu thí điểm tổ chức đi bộ từ 9h đến 22h các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật; sau đó xem xét tổ chức đi bộ 7 ngày trong tuần.

Các hoạt động ở Hà Nội "hồi tỉnh” sau 1 tháng vượt qua đỉnh dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội đã bước qua đỉnh dịch. Trong một tháng trở lại đây, thành phố liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19, số chuyển nặng, tử vong giảm mạnh. Khi dịch được kiểm soát, thành phố đã mở cửa trở lại toàn bộ các hoạt động dịch vụ, trẻ em được đến trường.

Hà Nội đồng ý cho trẻ mầm non đến trường từ ngày 13.4

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND TP.Hà Nội đồng ý cho trẻ mầm non thuộc 30 quận, huyện, thị xã được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13.4.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội sắp có phố kinh doanh dịch vụ, đi bộ khu vực hồ Ngọc Khánh

Phạm Đông |

Hà Nội - Quận Ba Đình mong muốn hình thành khu phố kinh doanh dịch vụ quanh hồ Ngọc Khánh gồm tuyến phố Phạm Huy Thông và 8 nhánh rẽ. Thời gian đầu thí điểm tổ chức đi bộ từ 9h đến 22h các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật; sau đó xem xét tổ chức đi bộ 7 ngày trong tuần.

Các hoạt động ở Hà Nội "hồi tỉnh” sau 1 tháng vượt qua đỉnh dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội đã bước qua đỉnh dịch. Trong một tháng trở lại đây, thành phố liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19, số chuyển nặng, tử vong giảm mạnh. Khi dịch được kiểm soát, thành phố đã mở cửa trở lại toàn bộ các hoạt động dịch vụ, trẻ em được đến trường.

Hà Nội đồng ý cho trẻ mầm non đến trường từ ngày 13.4

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND TP.Hà Nội đồng ý cho trẻ mầm non thuộc 30 quận, huyện, thị xã được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13.4.