Hà Nội đã lấy 402 mẫu xét nghiệm ở Mê Linh, 546 mẫu liên quan đến BN2229

Phạm Đông |

Hiện nay Hà Nội đã lấy 402 mẫu xét nghiệm cho người dân tại thôn Do Hạ (Tiền Phong, Mê Linh) và 546 mẫu tại các địa điểm liên quan đến BN2229.

Sáng 16.2, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh đã có báo cáo nhanh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, tính đến sáng 16.2, Hà Nội đã ghi nhận 1 trường hợp mới dương tính (Bộ Y tế chưa công bố).

Cụ thể, bệnh nhân là Đ.B.P, nam, 50 tuổi, địa chỉ tại Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Bệnh nhân Đ.B.P là chồng của bệnh nhân 1819. Trường hợp này được Trung âm y tế Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 15.2, kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 16.2.

Lũy tích đợt 4 (từ ngày 27.1 đến nay) đã ghi nhận 36 ca mắc, 0 ca tử vong. Trong đó số ca mắc theo quận, huyện: Nam Từ Liêm (13); Đông Anh (5); Cầu Giấy (6); Mê Linh (5); Hai Bà Trưng (2); Tây Hồ (2); Đống Đa (1); Ba Đình (1) và 1 trường hợp liên quan đến Hưng Yên.

Lũy tích từ đầu năm 2020 đến nay là 241 ca mắc, chưa có tử vong.

Số F1 đã xét nghiệm 1.028; trong đó có 29 trường hợp dương tính, 947 trường hợp âm tính còn lại 52 chưa có kết quả. Số lũy tích F2: 10.970, trong đó 2.684 đang thực hiện cách ly còn 8.286 trường hợp đã hết thời gian cách ly.

Về công tác xét nghiệm, ông Hoàng Đức Hạnh cho biết, kết quả xét nghiệm cho người tại thôn Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh hiện nay đã lấy 402 mẫu, trong đó có 397 mẫu âm tính còn lại 5 mẫu chưa có kết quả

Tại các địa điểm liên quan đến BN2229 đã lấy 546 mẫu. Trong đó có 1 ca dương tính (BN Suzuki Toshii), 432 mẫu âm tính, còn lại 113 chưa có kết quả

Đến nay ngành y tế cơ bản công tác lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng người từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh. Đối tượng cán bộ nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài đã được kiểm soát.

Về việc quản lý cách ly người nhập cảnh, hiện thành phố còn cách ly 509 người. Lũy tích đến nay là 48.092 người.

Trong công tác điều trị và cách ly tại bệnh viện, các bệnh viện đã thực hiện việc phân luồng ngay từ cổng bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bố trí phòng khám sàng lọc tại khoa khám bệnh.

Trong ngày 16.2 số bệnh nhân có triệu chứng ho sốt, khó thở được phân luồng khám sàng lọc: 0; Lũy tích từ ngày 27.1 đến nay là 5.348.

Trong ngày 15.2 số mẫu xét nghiệm tại các bệnh viện là 0 mẫu. Lũy tích từ ngày 27.1 đến nay là 1.909 trường hợp. Kết quả có 1 ca dương tính (BN2064), còn lại âm tính.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người từ vùng dịch Hải Dương về cần chủ động cách ly, khai báo y tế

Phạm Đông |

Hà Nội vừa có yêu cầu những người đi từ vùng dịch Hải Dương đến Hà Nội phải chủ động khai báo y tế bắt buộc với tổ y tế cộng đồng tại nơi cư trú. Khuyến cáo người dân tự cách ly tại nhà, không di chuyển ra ngoài cộng đồng khi không cần thiết.

Hà Nội: Rà soát các quán ăn Nhật, xem xét lấy mẫu các trường hợp có nguy cơ

Phạm Đông |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận huyện rà soát các chuyên gia trên địa bàn. Các quán ăn của người Nhật cũng phải rà soát kỹ, xem xét lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp có nguy cơ.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2

Phạm Đông |

Nhận định nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Người từ vùng dịch Hải Dương về cần chủ động cách ly, khai báo y tế

Phạm Đông |

Hà Nội vừa có yêu cầu những người đi từ vùng dịch Hải Dương đến Hà Nội phải chủ động khai báo y tế bắt buộc với tổ y tế cộng đồng tại nơi cư trú. Khuyến cáo người dân tự cách ly tại nhà, không di chuyển ra ngoài cộng đồng khi không cần thiết.

Hà Nội: Rà soát các quán ăn Nhật, xem xét lấy mẫu các trường hợp có nguy cơ

Phạm Đông |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận huyện rà soát các chuyên gia trên địa bàn. Các quán ăn của người Nhật cũng phải rà soát kỹ, xem xét lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp có nguy cơ.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2

Phạm Đông |

Nhận định nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2.