Hà Nội đã khám sàng lọc 117 người có triệu chứng ho sốt, xét nghiệm 79 mẫu

Phạm Đông |

Tại Hà Nội, trong ngày 14.2 (mùng 3 Tết) số bệnh nhân có triệu chứng ho sốt, khó thở được phân luồng khám sàng lọc là 117 trường hợp, số mẫu xét nghiệm tại các bệnh viện là 79 mẫu.

Chiều 14.2, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh đã có báo cáo nhanh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Theo đó, tính đến 12h cùng ngày, Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp mới dương tính liên quan BN 2142 (Bộ Y tế chưa công bố).

Cụ thể là bệnh nhân N.T.M (nữ, 58 tuổi), là mẹ của BN N.T.T (BN 2142); bệnh nhân N.T.T.H (nữ, 8 tuổi), là con của BN 2142.

Cả 2 trường hợp đều sống cùng BN N.T.T (là F1 của BN1694) tại địa chỉ: Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 13.2, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Lũy tích đợt 4 (từ ngày 27.1 đến nay): ghi nhận 31 ca mắc, 0 ca tử vong. Trong đó số ca mắc theo quận, huyện: Nam Từ Liêm (13); Cầu Giấy (5); Đông Anh (5); Mê Linh (5); Hai Bà Trưng (2); Đống Đa (1). (1 trường hợp tại Hưng Yên liên quan đến ổ dịch tại Cẩm Giàng, Hải Dương đến khám tại bệnh viện Phổi Trung ương và có xét nghiệm dương tính đã được Bộ Y tế chuyển ghi nhận tại Hưng Yên).

Lũy tích từ đầu năm 2020 đến nay: 236 ca mắc, chưa có tử vong.

Theo ông Hạnh, trong việc điều tra, xét nghiệm đến nay có 30 trường hợp F1. Lũy tích F1 là 973 trường hợp, trong đó số F1 đã xét nghiệm là 973; có 27 trường hợp dương tính, 923 trường hợp âm tính còn lại 23 chưa có kết quả.

Số lũy tích F2 là 10.759 người, trong đó 3.142 đang thực hiện cách ly còn 7.617 trường hợp đã hết thời gian cách ly.

Về công tác xét nghiệm, đến nay ngành cơ bản công tác lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng người từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh; đối tượng cán bộ nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài đã được kiểm soát.

Trong việc quản lý cách ly người nhập cảnh, hiện thành phố còn cách ly 654 người. Lũy tích đến nay là 48.084 trường hợp..

Trong công tác điều trị và cách ly tại bệnh viện, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, các bệnh viện đã thực hiện việc phân luồng ngay từ cổng bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bố trí phòng khám sàng lọc tại khoa khám bệnh

Trong ngày 14.2 số bệnh nhân có triệu chứng ho sốt, khó thở được phân luồng khám sàng lọc là 117. Lũy tích từ ngày 27.1 đến nay là 5.274 trường hợp.

Ngoài ra, trong ngày 14.2 số mẫu xét nghiệm tại các bệnh viện là 79 mẫu. Lũy tích từ ngày 27.1 đến nay: 1.838. Kết quả có 1 dương tính (BN2064), còn lại âm tính.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Hà Nội chiều 13.2, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được các bên liên quan thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, khẩn trương, tập trung cao độ trong những ngày Tết. Tuy nhiên, ở một số điểm, một số nơi, người dân còn chủ quan, lơ là, không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách bảo đảm an toàn, nên nguy cơ lây lan dịch COVID-19 vẫn luôn tiềm ẩn.

Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, ông Chử Xuân Dũng yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các điểm đông người, nơi công cộng, các quán cà phê vỉa hè…

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là mẹ và con gái của BN 2142

Phạm Đông |

Hà Nội vừa công bố có 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, đây là mẹ và con gái của bệnh nhân N.T.T (BN 2142).

Phụ huynh, học sinh trường Xuân Phương lỉnh kỉnh đồ đạc về nhà đón Tết

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Từ hơn 7h sáng 14.2 (tức ngày mùng 3 Tết), 42 học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng cha mẹ được trở về nhà để tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ.

Hà Nội: 103 học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Xuân Phương được về nhà

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3, 109 trường hợp bao gồm học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Xuân Phương đã được lực lượng chức năng cho về nhà cách ly và tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại gia đình.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là mẹ và con gái của BN 2142

Phạm Đông |

Hà Nội vừa công bố có 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, đây là mẹ và con gái của bệnh nhân N.T.T (BN 2142).

Phụ huynh, học sinh trường Xuân Phương lỉnh kỉnh đồ đạc về nhà đón Tết

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Từ hơn 7h sáng 14.2 (tức ngày mùng 3 Tết), 42 học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng cha mẹ được trở về nhà để tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ.

Hà Nội: 103 học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Xuân Phương được về nhà

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3, 109 trường hợp bao gồm học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Xuân Phương đã được lực lượng chức năng cho về nhà cách ly và tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại gia đình.