Hà Nội: Cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex

CAO NGUYÊN |

Trong 2 ngày 12 và 13.6 tới đây, quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex tại phường Dịch Vọng Hậu.

Theo tin UBND quận Cầu Giấy, ngày 18.5 vừa qua, quận này đã phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với phần còn tồn tại của dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex, tại ô đất có ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy chưa bàn giao mặt bằng vào ngày 12.6 và 13.6.

UBND quận Cầu Giấy cho hay, dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim không phải là dự án chuyển tiếp, không phải là dự án Nhà nước thu hồi đất vì mục đích an ninh quốc gia, lợi ích công cộng mà đây là dự án kinh doanh, thương mại do đó chủ đầu tư dự án phải thỏa thuận bồi thường về đất với người bị thu hồi đất…

Ngay khi nhận được kiến nghị của người dân về việc bồi thường, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều buổi đối thoại, giải thích, có các văn bản trả lời các hộ gia đình. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có văn bản giải quyết đơn kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục thu hồi đất của dự án.

Theo kết luận của UBND quận Cầu Giấy, căn cứ các văn bản pháp lý của dự án và theo các quy định thì dự án thuộc đối tượng được áp dụng hình thức nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2003.

Còn tại thời điểm thực hiện GPMB dự án theo Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và TP. Hà Nội có liên quan (sau ngày 1.7.2014).

Căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với các hộ chưa bàn giao.

Chính vì vậy, vào ngày 18.5, UBND quận Cầu Giấy đã phê duyệt Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 phương án còn tồn tại của dự án chưa bàn giao mặt bằng.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Long Biên, Hà Nội: Băn khoăn về sự “mập mờ” trong cưỡng chế thu hồi đất?

VƯƠNG TRẦN |

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều hộ dân có đất tại tổ 6, phường Long Biên (quận Long Biên, TP.Hà Nội) đang rất lo lắng, bức xúc trước việc chính quyền thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội (gọi tắt là Dự án). Nhiều người đặt ra những băn khoăn về chi tiết, phạm vi trong việc quy hoạch dự án này.

Phản đối cưỡng chế thu hồi đất, người dân Quảng Nam cố thủ trong nhà

N.T |

Không thống nhất với mức đền bù, hỗ trợ từ phía chính quyền, một số hộ dân ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã cương quyết không cho cưỡng chế, cố thủ trong nhà.

Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi đất để làm đường tại quận Hải An

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 7.11, UBND quận Hải An phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức họp báo về việc cưỡng chế thu hồi đất với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Long Biên, Hà Nội: Băn khoăn về sự “mập mờ” trong cưỡng chế thu hồi đất?

VƯƠNG TRẦN |

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều hộ dân có đất tại tổ 6, phường Long Biên (quận Long Biên, TP.Hà Nội) đang rất lo lắng, bức xúc trước việc chính quyền thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội (gọi tắt là Dự án). Nhiều người đặt ra những băn khoăn về chi tiết, phạm vi trong việc quy hoạch dự án này.

Phản đối cưỡng chế thu hồi đất, người dân Quảng Nam cố thủ trong nhà

N.T |

Không thống nhất với mức đền bù, hỗ trợ từ phía chính quyền, một số hộ dân ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã cương quyết không cho cưỡng chế, cố thủ trong nhà.

Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi đất để làm đường tại quận Hải An

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 7.11, UBND quận Hải An phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức họp báo về việc cưỡng chế thu hồi đất với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.