Hà Nội: “Cuộc đua” căng thẳng vào lớp 10 trường công lập

Đặng Chung - Sương Mai |

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu và số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn. Cuộc đua năm nay căng thẳng ở các trường top trên, vì nhiều trường có tỉ lệ học sinh  đăng ký dự tuyển tăng đến 20% so với năm trước. Dù được tạo điều kiện có thêm 2 ngày 24 và 25.6 để thay đổi nguyện vọng, chọn trường phù hợp với năng lực của con, nhưng theo nhiều phụ huynh, họ vẫn đang cân nhắc, đắn đo.

Hơn 30.000 học sinh sẽ trượt trường công lập

Lâu nay, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội vẫn được xem là “căng thẳng hơn thi đại học”. Căng thẳng là bởi, chỉ tiêu vào trường công lập có hạn, trong khi không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện để cho con theo học ở các trường ngoài công lập. Mỗi năm sẽ có khoảng 30.000 thí sinh bị trượt trong kỳ thi này.

Trong mùa tuyển sinh năm học 2020-2021, theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, toàn thành phố có 107.000 thí sinh đăng ký dự thi nhưng chỉ có 69.000 chỉ tiêu công lập.  Hiện đang có 88.928 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 và 85.835 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 vào 113 trường công lập của Hà Nội. Trong đó, một số trường có tỉ lệ “chọi” cao là THPT Chu Văn An hệ thường (1 “chọi” 3,4); THPT Kim Liên tỉ lệ chọi 1/2,6 với tổng số đăng ký cả 2 nguyện vọng là 1.656, trong khi chỉ tiêu tuyển là 600.

Các trường top đầu khác như:  Yên Hòa, Phan Đình Phùng, Lê Quý Đôn, Trần Phú (Hoàn Kiếm), Việt Đức... đều có số lượng đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 tăng khoảng 15% so với năm trước. Thậm chí, các trường Phan Đình Phùng, Phạm Hồng Thái, Kim Liên năm nay số chỉ tiêu được giao giảm khoảng 100 học sinh (tương ứng giảm từ  2 - 3 lớp), nhưng số đăng ký nguyện vọng 1 vào trường lại tăng so với các năm trước. Điều này đồng nghĩa để cạnh tranh một suất vào các trường sẽ căng thẳng hơn.

Theo ông Phạm Quốc Toản - Trưởng phòng Quản lý thi (Sở GDĐT Hà Nội), nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh trong việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021 tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép học sinh được thay đổi nguyện vọng dự tuyển một lần.

Học sinh căn cứ thông tin về chỉ tiêu, số lượng nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập do Sở GDĐT Hà Nội đã công bố để cân nhắc, quyết định việc thay đổi nguyện vọng trong hai ngày 24 và 25.6. Học sinh sẽ chỉ được thay đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký.

Phụ huynh cần cân nhắc đổi nguyện vọng

Theo ghi nhận của PV Lao Động, trong ngày đầu được quyền thay đổi nguyện vọng, chưa nhiều phụ huynh thực hiện việc này cho con em mình. Bởi lẽ, sau khi biết tỉ lệ “chọi” vào các trường, phụ huynh và học sinh đều cảm thấy áp lực và đắn đo. “Ban đầu tôi đăng ký nguyện vọng 1 cho con thi vào Trường THPT Kim Liên. Nhưng vừa rồi thấy tỉ lệ chọi cao quá trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay lại ít hơn mọi năm. Việc này có thể khiến điểm chuẩn đầu vào của trường cao hơn, cơ hội đỗ sẽ ít hơn. Tôi đang cân nhắc đổi nguyện vọng sang Trường THPT Yên Hòa cho con, vì cùng khu vực tuyển sinh 3, với tỉ lệ chọi thấp hơn một chút. Nhưng thực sự vẫn đang cân nhắc, vì lo trong đợt điều chỉnh nguyện vọng này có nhiều học sinh cùng chuyển nguyện vọng vào đây” - anh Nguyễn Thành Chung (quận Đống Đa, Hà Nội) lo lắng. Cùng chung tâm trạng, chị Nguyễn Hải Yến (quận Hà Đông, Hà Nội) cũng đang đắn đo. “Sau khi biết tỉ lệ chọi của trường con đăng ký, hai mẹ con đều cảm thấy rất áp lực. Tôi đang bàn với con về việc điều chỉnh nguyện vọng xuống trường có tỉ lệ chọi thấp hơn cho an toàn. Vì nếu con không đỗ vào trường công lập thì với thu nhập hiện tại tôi khó có thể lo cho con theo học được các trường tư. Áp lực về kinh tế, áp lực về thi cử khiến tôi chỉ mong trường học có đủ chỉ tiêu để cuộc thi chuyển cấp của các con không còn là cuộc chiến như bây giờ” - chị Yến nói.

Khác với tâm trạng lo lắng, bất an của nhiều phụ huynh, anh Tăng Xuân Bình (quận Ba Đình, Hà Nội) quyết định không thay đổi nguyện vọng cho con, dù trường con anh đăng ký năm nay thuộc top trường có tỉ lệ chọi cao ở Hà Nội.

“Trường THPT Phan Đình Phùng có 600 chỉ tiêu nhưng có đến gần 1.400 thí sinh đăng ký cả nguyện vọng 1 và 2. Tuy nhiên tôi động viên con cố gắng thay vì đổi nguyện vọng.

Nếu phụ huynh nào cũng thấy tỉ lệ chọi cao và đổi nguyện vọng thì sẽ xảy ra tình trạng đổ dồn về các trường tỉ lệ chọi thấp hơn. Khi đó, trường vốn có tỉ lệ chọi thấp lại trở nên đông học sinh, phải nâng điểm đầu vào. Như vậy, một số phụ huynh sẽ có thể bị “vỡ trận” do điểm đầu vào cao hơn dự tính ban đầu” - anh Bình phân tích.

Đặng Chung - Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Những điểm mới cần đặc biệt lưu ý trong kì thi THPT năm 2020

Sương Mai |

Sở GDĐT TP.Hà Nội đã thông báo một số điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đáng lưu ý.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về kỳ thi THPT 2020

Vương Trần |

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2020 nêu rõ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương mình. 

Nóng nhất 24h: Bổ sung quy định "nghiêm khắc" cho kỳ thi THPT quốc gia 2020

Hà Vi |

Bổ sung quy định "nghiêm khắc" cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; Từ 0h ngày 29.4.2020 tăng tần suất đường bay nội địa; Phạt 12 tháng tù giam người hát karaoke vi phạm quy định chống dịch COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những điểm mới cần đặc biệt lưu ý trong kì thi THPT năm 2020

Sương Mai |

Sở GDĐT TP.Hà Nội đã thông báo một số điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đáng lưu ý.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về kỳ thi THPT 2020

Vương Trần |

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2020 nêu rõ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương mình. 

Nóng nhất 24h: Bổ sung quy định "nghiêm khắc" cho kỳ thi THPT quốc gia 2020

Hà Vi |

Bổ sung quy định "nghiêm khắc" cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; Từ 0h ngày 29.4.2020 tăng tần suất đường bay nội địa; Phạt 12 tháng tù giam người hát karaoke vi phạm quy định chống dịch COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.