Hà Nội: Cửa hàng, quán ăn đồng loạt giãn cách phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại Hà Nội đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như lập vách chắn, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 18.8, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê trên các tuyến phố Hà Nội như phố Phủ Doãn, Tôn Dức Thắng, Văn Miếu... đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với các cửa hàng, quán cà phê thường xuyên có lượng khách lớn trong ngày, để duy trì sự an toàn cho các thực khách, nhiều chủ cửa hàng đã tự thuê thợ lắp các tấm kính chắn, kính nhựa bằng mica, sắp xếp các bàn ăn có khoảng cách ít nhất 1m để đảm bảo sự an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm.
Nhiều quán cà phê, quán cà phê chuẩn bị giãn cách phòng dịch COVID-19. Ảnh: Lan Nhi.

Nhiều quán ăn chuẩn bị giãn cách phòng dịch COVID-19. Ảnh: Lan Nhi.

Tuy đây mới chỉ là biện pháp tạm thời nhưng cũng góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm, giúp người dân an tâm hơn trong thời điểm dịch COVID-19 như hiện nay.

Anh Nguyễn Văn Sâm (sinh năm 1994, nhân viên tại quán cơm 61, phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, mỗi khi khách hàng đến quán, mọi người đều tiến hành đo thân nhiệt, chuẩn bị nước rửa tay khô cho khách để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.

Việc lập tấm chắn trong suốt làm cho diện tích bàn ăn sẽ bị giảm xuống, đôi khi gây bất tiện, nhưng hầu hết khách hàng khi đến quán đều ủng hộ cách làm này, an tâm hơn khi dùng bữa tại đây.

Một số quán cơm đã dựng các bức tường làm bằng mica để tránh lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Lan Nhi
Một số quán cơm đã dựng các bức tường làm bằng mica để tránh lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Lan Nhi

"Trong thời điểm dịch COVID-19, cửa hàng chúng tôi đều nhắc nhở khách hàng ngồi dãn cách tối thiểu 1m khi sử dụng đồ uống tại đây. Ngoài ra quán cũng khuyến khích khách hàng nên mua về để tránh tụ tập đông người, hạn chế trường hợp lây nhiễm bệnh.

Cửa hàng đã chủ động trang bị nước rửa tay khô, đo thân nhiệt, thực hiện đúng các quy định để đảm bảo an toàn cho khách hàng đến quán khi đang có dịch” - anh Đoàn Tiến Đạt (làm việc tại quán cà phê Vietnam số 19 phố Văn Miếu) cho hay.

Các nhân viên tuân thủ việc đeo khẩu trang trong quá trình làm việc. Ảnh: Lan Nhi.
Các nhân viên tuân thủ việc đeo khẩu trang trong quá trình làm việc. Ảnh: Lan Nhi.

Tiếp đó, tại đường Nguyễn Phong Sắc, hàng loạt các nhà hàng, quán bia đã đồng loạt chuẩn bị các các biện pháp giãn cách, phòng chống dịch như: giãn ghế, kê bàn cách xa nhau 1m, khách đến quán sẽ được sắp xếp ngồi cách nhau một bàn, nhân viên đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc.

Anh N.V.S. - chủ quán Cafe Báo (43 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Sáng nay tôi đọc báo thì có biết đến thông tin các nhà hàng, quán cafe, quán bia phải thực hiện giãn cách chỗ ngồi. Ngay khi biết đến chỉ đạo của Thành phố, tôi đã tổ chức cho nhân viên sắp xếp lại bàn ghế để đảm bảo cách nhau 1m”.

Theo anh S., nhân viên trong quán phải luôn  đeo khẩu trang trong các ca làm, trước khi vào ca, bắt buộc phải rửa tay sát khuẩn.

Nhiều hàng quán đã chuẩn bị nước rửa tay khô để phòng dịch. Ảnh: Lan Nhi
Nhiều hàng quán đã chuẩn bị nước rửa tay khô để phòng dịch. Ảnh: Lan Nhi

Trao đổi với Lao Động chiều 18.8, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, thời gian vừa qua quận đã cho tạm dừng các hoạt động lễ hội đông người tại nơi công cộng, quán bar, karaoke và quán hàng nước vỉa hè từ ngày 1.8.

Theo ông Long, từ ngày mai, các lực lượng chức năng sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các nhà hàng quán ăn không thực hiện giãn cách để phòng dịch COVID-19 theo quy định.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang

https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ra công điện khẩn phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Ngày 18.8, UBND thành phố Hà Nội đã ra công điện khẩn về phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Nhà hàng, càphê, quán bia thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m từ 0h ngày 19.8

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các nhà hàng ăn uống, bia hơi, giải khát, thống nhất thực hiện biện pháp cách ly, phòng dịch nghiêm ngặt, thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Hà Nội: Đề xuất đình chỉ cửa hàng không thực hiện giãn cách ngừa COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Đối với những nhà hàng, quán ăn chưa thực hiện nghiêm quy định giãn cách để phòng dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Nội đề xuất đình chỉ và cho dừng hoạt động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội ra công điện khẩn phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Ngày 18.8, UBND thành phố Hà Nội đã ra công điện khẩn về phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Nhà hàng, càphê, quán bia thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m từ 0h ngày 19.8

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các nhà hàng ăn uống, bia hơi, giải khát, thống nhất thực hiện biện pháp cách ly, phòng dịch nghiêm ngặt, thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Hà Nội: Đề xuất đình chỉ cửa hàng không thực hiện giãn cách ngừa COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Đối với những nhà hàng, quán ăn chưa thực hiện nghiêm quy định giãn cách để phòng dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Nội đề xuất đình chỉ và cho dừng hoạt động.