Hà Nội công nhận một loạt trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1

Thành Trung |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định công nhận một loạt trường Tiểu học trên địa bàn thành phố đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Theo đó, có 3 trường Tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 gồm: Tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng); Tiểu học Tam Hưng (huyện Thanh Oai); Tiểu học Xuân Phú (huyện Phúc Thọ).

Riêng trường Tiểu học Đan Phượng (huyện Đan Phượng) được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Sở Giáo dục đào tạo, Thường trực Hội đồng xét đề nghị công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia thành phố, UBND các quận, huyện trên chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, duy trì và phát huy vai trò trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT quy định:

Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là trường đạt các tiêu chuẩn cần thiết của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện phù hợp với mục tiêu giáo dục tiểu học.

Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là trường đạt các tiêu chuẩn cần thiết của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện mức độ cao hơn so với mức độ 1, tạo tiền đề tiếp cận với trình độ phát triển của trường tiểu học ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Tiếp nhận 2 trường Tiểu học và 141 căn nhà từ nhà tài trợ

NHẬT HỒ |

Chiều 17.9 UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức tiếp nhận đưa vào sử dụng hai trường tiểu học và 141 căn nhà cho gia đình chính sách.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố lạm thu: Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng vì chưa trung thực

Đặng Chung |

Ông Đỗ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) khẳng định, nhiều khoản thu của Trường Tiểu học Sơn Đồng là sai quy định.

Trường Tiểu học đông học sinh nhất Thủ đô: Phụ huynh kiến nghị quay lại lịch học luân phiên

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) kiến nghị quay trở lại lịch học luân phiên vì cho rằng lịch học 1 buổi/ngày gây nhiều khó khăn cho gia đình trong việc sắp xếp sinh hoạt, trông nom con.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bạc Liêu: Tiếp nhận 2 trường Tiểu học và 141 căn nhà từ nhà tài trợ

NHẬT HỒ |

Chiều 17.9 UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức tiếp nhận đưa vào sử dụng hai trường tiểu học và 141 căn nhà cho gia đình chính sách.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố lạm thu: Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng vì chưa trung thực

Đặng Chung |

Ông Đỗ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) khẳng định, nhiều khoản thu của Trường Tiểu học Sơn Đồng là sai quy định.

Trường Tiểu học đông học sinh nhất Thủ đô: Phụ huynh kiến nghị quay lại lịch học luân phiên

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) kiến nghị quay trở lại lịch học luân phiên vì cho rằng lịch học 1 buổi/ngày gây nhiều khó khăn cho gia đình trong việc sắp xếp sinh hoạt, trông nom con.