Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc yêu cầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành công tác cấp căn cước công dân gắn chíp cho tất cả công dân đủ điều kiện trên địa bàn, xong trước ngày 31.8.2022; để bảo đảm huy động tối đa mọi nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, Công an thành phố đã mở đợt cao điểm 30 ngày - đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp.
Theo đó, tại trụ sở công an xã, phường, thị trấn triển khai 3 ca cấp căn cước công dân gắn chíp/ngày, từ 7h đến 22h hằng ngày, bảo đảm tận dụng tối đa thời gian sử dụng các bộ thiết bị thu nhận.
Mặc dù đã có thẻ căn cước công dân mã vạch được cấp từ năm 2020, nhưng được sự vận động của công an khu vực và người thân, ông Phạm Văn Hạnh -91 tuổi ở quận Đống Đa, Hà Nội đã cùng con trai đến trụ sở công an quận để làm căn cước công dân gắn chíp. Theo ông Hạnh, căn cước công dân gắn chíp điện tử mà cơ quan công an cấp có nhiều thuận lợi nên ông sẵn sàng đi đổi.
"Đến đây, các đồng chí ở phường, ở tổ vận động rằng cố gắng lên để làm căn cước. Tôi rất thoải mái, không vấn đề gì khó khăn cả" - ông Hạnh nói.
Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - một người dân tại quận này cũng cho hay, bà nghe trên truyền thông về những thuận lợi của việc làm căn cước công dân gắn chíp, thông tin cá nhân sẽ được tích hợp nên bà đã đến phường để làm. "Khi đi khám bệnh tôi có thể không phải mang thẻ bảo hiểm, sống nhiều năm bên nước ngoài, tôi thấy rằng khi có vấn đề gì thì thông tin của mình có hết chỉ trong 1 giấy tờ, tôi nghĩ căn cước này cũng vậy nên quyết định đi làm" - bà Thuỷ cho hay.
Tuy nhiên trong đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp ở thành phố Hà Nội, vẫn có số lượng không ít công dân đủ điều kiện nhưng chưa đi làm, lực lượng cảnh sát khu vực phải đi tuyên truyền, vận động đến từng nhà dân để đảm bảo công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp hoàn thành đúng hạn.
"Trong quá trình thực hiện chiến dịch cũng có một bộ phận không nhỏ người dân chưa có nhu cầu thực sự trong việc làm, cấp căn cước công dân gắn chíp, dẫn đến việc quận Đống Đa vẫn còn một lượng người chưa cấp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của công an thành phố, công an quận Đống Đa cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo xuống công an phường tập trung tuyên truyền cho người dân biết được lợi ích, tiện ích của căn cước công dân gắn chíp. Từ đó chỉ đạo lực lượng công an cấp cơ sở đi từng nhà, hỏi từng hộ để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đi làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp" - Thiếu tá Nguyễn Trọng Hùng, Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận Đống Đa cho biết.
Đối với công dân đã có căn cước công dân mã vạch được cấp năm 2020, theo thiếu tá Nguyễn Trọng Hùng, việc đổi sang căn cước công dân điện tử không bắt buộc nhưng khuyến khích người dân đổi sang căn cước công dân gắn chíp vì có rất nhiều lợi ích. Việc thực hiện cấp đổi đơn giản và không mất nhiều thời gian.
"Đối với những công dân đã có căn cước công dân cũ, mã vạch, hiện giờ giá trị sử dụng vẫn còn tuy nhiên chúng ta nên thực hiện việc đổi sang căn cước công dân gắn chíp. Vì căn cước công dân gắn chíp mang theo rất nhiều tiện ích, tích hợp nhiều thông tin và là tiền đề để thực hiện xác thực định danh, từ đó sẽ xác thực các giấy tờ cần thiết như thẻ bảo hiểm, đăng ký xe, bằng lái xe. Đặc biệt tiện ích trong việc giao dịch dân sự của công dân mà không cần phải xuất trình nhiều giấy tờ" - Thiếu tá Hùng cho biết.
Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư C06 Bộ Công an cho biết, đến nay Bộ công an đã sản xuất và cấp gần 70 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người dân trên cả nước. Đây là một bước đột phá, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng và phát triển ứng dụng trên nền tảng số, phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Ngày 31.12.2022, sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực sử dụng, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử được tích hợp các thông tin sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch thay thế sổ hộ khẩu.
Vì thế, công dân đủ điều kiện được cấp nên tranh thủ thời gian đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn thực hiện thủ tục, bảo đảm quyền lợi cá nhân của chính mình.