Hà Nội còn hơn 96.000 ca COVID-19, có 48 bệnh nhân nặng

Phạm Đông |

Hà Nội - Gần một tuần qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đã giảm sâu, chỉ còn khoảng hơn 700 ca bệnh/ngày. Thành phố còn 96.216 bệnh nhân đang điều trị tại nhà, 239 ca điều trị tại bệnh viện.

Sáng 5.5, Cục quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, hiện Hà Nội chỉ còn hơn 96.400 ca COVID-19 đang điều trị, theo dõi. Trong đó, 96.216 bệnh nhân đang điều trị tại nhà, chỉ 239 ca điều trị tại bênh viện. Trong số bệnh nhân điều trị tại bệnh viện có 30 ca nhẹ và không triệu chứng, 185 ca trung bình; 48 ca nặng phải thở ô xy, mask, gọng kính. Không có trường hợp nguy kịch phải thở máy.

Về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tính từ chiều 16.4 đến hết ngày 3.5, Hà Nội đã có gần 146.000 trẻ được tiêm mũi 1.

Còn theo Sở Y tế Hà Nội, từ 1.5 đến nay, trung bình mỗi ngày thành phố chỉ ghi nhận hơn 700 ca COVID-19/ngày. Ngày 4.5, trên địa bàn thành phố ghi nhận 705 ca bệnh, phân bố tại 188 xã, phường, thị trấn thuộc 21/30 quận, huyện, thị xã. Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư, tính từ ngày 29.4.2021 đến nay là 1.588.913 ca.

Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, hầu hết các xã, phường, thị trấn đã đưa cấp độ dịch về cấp độ 1, thành phố bước sang trạng thái bình thường mới. Dự báo, thời gian tiếp theo, dịch bước vào giai đoạn giảm mạnh, số ca mắc, chuyển nặng tiếp tục giảm.

Tuy nhiên, ông Cương nhận định dịch cũng khó kết thúc sớm, do đó các địa phương cần tập trung vào điều trị giảm tử vong; hệ thống y tế dần trở về trạng thái bình thường mới.

Nhận định về tình hình dịch COVID-19, bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, dù Hà Nội và cả nước vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 nhưng tình huống bùng phát dịch khó xảy ra. Người dân vẫn có cuộc sống an toàn và bình thường dù số ca nhiễm có thể tăng nhẹ.

Tuy nhiên, ông Phúc cũng cho rằng trong tương lai vẫn có thể xuất hiện thêm các biến chủng mới. Dù vậy, người dân không nên quá chủ quan và cơ quan chức năng cũng không quá thận trọng mà siết chặt các biện pháp phòng chống dịch như trước.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng, các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường.

Cho rằng tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ông Dũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mà phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn.

Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em trong diện quy định bảo đảm an toàn; tăng cường tuyên truyền để phụ huynh hiểu được tác dụng của việc tiêm vaccine; tiếp tục rà soát các đối tượng có nguy cơ cao để hoàn thành việc tiêm mũi bổ sung.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hai kịch bản COVID-19: Chưa thể công bố hết dịch cũng cần cách tiếp cận mới

Phạm Đông |

Bộ Y tế chuẩn bị hai kịch bản cho dịch COVID-19 trong giai đoạn chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững. Trong đó với bất cứ kịch bản nào thì cũng cần sẵn sàng các phương tiện ứng phó về y tế, nhân lực khi dịch có những thay đổi bất ngờ.

Hà Nội triển khai thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vaccine”

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương về chỉ đạo việc triển khai thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vaccine” đối với các cơ sở thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 do Sở Y tế quản lý.

Hà Nội: Chuẩn bị kịch bản cho tình huống có biến chủng mới nguy hiểm

Phạm Đông |

Hà Nội - Kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng ký nhấn mạnh mục tiêu sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và khi có biến chủng mới nguy hiểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hai kịch bản COVID-19: Chưa thể công bố hết dịch cũng cần cách tiếp cận mới

Phạm Đông |

Bộ Y tế chuẩn bị hai kịch bản cho dịch COVID-19 trong giai đoạn chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững. Trong đó với bất cứ kịch bản nào thì cũng cần sẵn sàng các phương tiện ứng phó về y tế, nhân lực khi dịch có những thay đổi bất ngờ.

Hà Nội triển khai thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vaccine”

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương về chỉ đạo việc triển khai thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vaccine” đối với các cơ sở thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 do Sở Y tế quản lý.

Hà Nội: Chuẩn bị kịch bản cho tình huống có biến chủng mới nguy hiểm

Phạm Đông |

Hà Nội - Kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng ký nhấn mạnh mục tiêu sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và khi có biến chủng mới nguy hiểm.