Hà Nội còn hai ổ dịch lở mồm long móng trên đàn lợn

Kh.V |

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, từ 16 ổ dịch lở mồm long móng trên đàn lợn, hiện Hà Nội chỉ còn hai địa phương có dịch chưa qua 21 ngày là Chương Mỹ và Thường Tín, không phát sinh ổ dịch mới.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, ổ dịch đầu tiên xuất hiện tại Ba Vì, sau đó lây lan ra nhiều xã trên địa bàn rồi lây ra 4 huyện khác. Do công tác dập dịch triệt để, nên từ 16 ổ dịch, Hà Nội hiện chỉ còn 2 địa có dịch lở mồm long móng (LMLM) chưa qua 21 ngày là Chương Mỹ và Thường Tín, không phát sinh ổ dịch mới.

“Khi nghe được thông tin có dịch LMLM, Hà Nội đã quyết tâm dập dịch, kịp thời phát hiện, khai báo, tiêm phòng bao vây, tẩy uế toàn thành phố từ 15 – 25.12.2018, không để bùng phát ổ dịch mới, ”-ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã thông tin đến tất cả các ban chỉ đạo ở xã, thị trấn về vấn đề khai báo dịch bệnh, thông báo cơ chế hỗ trợ 38.000 đồng/kg đối với lợn phải tiêu hủy để người dân hiểu và khai báo kịp thời, phối hợp với cơ quan thú y cùng khống chế, bao vây ổ dịch để xử lý triệt để.

“Từ khi phát hiện dịch đến nay, cán bộ thú y phải đi kiểm tra hàng ngày để khống chế, dập dịch, không để dịch bệnh lây lan. Nếu thấy lợn chết phải tiêu hủy ngay. Bên cạnh đó, cán bộ thú y phải tìm hiểu thông tin về lợn bệnh từ nguồn nào để khai báo kịp thời”-ông Nguyễn Ngọc Sơn thông tin thêm.

Lợn bị LMLM tại Ba Vì. Ảnh: T.Linh
Lợn bị LMLM tại Ba Vì. Ảnh: T.Linh

Tuy nhiên, theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, dường như người dân vẫn rất chủ quan về dịch LMLM. Mặc dù đã được tuyên truyền nhưng một số nơi còn thực hiện chưa tốt. Khi có lợn bị bệnh người dân không khai báo mà tự mua thuốc điều trị. Do không có chuyên môn nên bệnh không khỏi, còn làm mầm bệnh phát tán ra ngoài môi trường, khiến dịch bệnh lan rộng. Khi có dịch bệnh xảy ra lại đổ lỗi cho Thú y.

Theo  ông Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng Dịch tễ (Cục Thú y, Cục Thú y đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra xuống các địa phương và quán triệt tinh thần nếu địa phương nào dấu dịch sẽ bị xử lý. Đến nay, công tác chống dịch cơ bản đã thành công.

Mặc dù dịch lở mồm long móng trên đàn lợn ở Hà Nội cơ bản đã được khống chế nhưng ông Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, thời tiết và môi trường như hiện nay có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Nguy cơ này càng gia tăng khi  thời điểm gần Tết Nguyên Đán, việc vận chuyển động vật thường cao hơn bình thường từ 30 – 40%.

Thực hiện chức năng của mình, lực lượng thú y cơ sở sẽ tham mưu, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tiêm phòng, tẩy uế về môi trường, cùng với lực lượng địa phương chống dịch.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh kiểm soát bước đầu dịch lở mồm long móng

ANH ĐỨC |

Ổ dịch lở mồm long móng đầu tiên được phát hiện ngày 1.12.2018, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh(Hà Tĩnh) sau đó xuất hiện thêm tại 6 huyện khác trên địa bàn toàn tỉnh và buộc một huyện công bố dịch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại sau hơn một tháng nỗ lực, bằng các giải pháp đồng bộ dịch bước đầu đã được kiểm soát.

Ngăn chặn heo lở mồm long móng "tuồn" vào TPHCM

Kim Đồng |

Nhân viên của Chi cục Thú y và Chăn nuôi TPHCM đã phát hiện hàng chục con heo có biểu hiện của bệnh lở mồm long móng. Số heo trên được đưa vào Trung tâm giết mổ gia súc Bình Tân để chuẩn bị giết mổ.

Dịch lở mồm long móng cơ bản đã được khống chế

Kh.V |

Trao đổi với PV về diễn biến dịch lở mồm long móng đang bùng phát ở một số địa phương trong nhiều ngày qua, Cục Thú y khẳng định: Dịch lở mồm long móng về cơ bản đã được khống chế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh kiểm soát bước đầu dịch lở mồm long móng

ANH ĐỨC |

Ổ dịch lở mồm long móng đầu tiên được phát hiện ngày 1.12.2018, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh(Hà Tĩnh) sau đó xuất hiện thêm tại 6 huyện khác trên địa bàn toàn tỉnh và buộc một huyện công bố dịch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại sau hơn một tháng nỗ lực, bằng các giải pháp đồng bộ dịch bước đầu đã được kiểm soát.

Ngăn chặn heo lở mồm long móng "tuồn" vào TPHCM

Kim Đồng |

Nhân viên của Chi cục Thú y và Chăn nuôi TPHCM đã phát hiện hàng chục con heo có biểu hiện của bệnh lở mồm long móng. Số heo trên được đưa vào Trung tâm giết mổ gia súc Bình Tân để chuẩn bị giết mổ.

Dịch lở mồm long móng cơ bản đã được khống chế

Kh.V |

Trao đổi với PV về diễn biến dịch lở mồm long móng đang bùng phát ở một số địa phương trong nhiều ngày qua, Cục Thú y khẳng định: Dịch lở mồm long móng về cơ bản đã được khống chế.