Hà Nội có tăng giá vé Lễ hội Chùa Hương năm 2020?

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho biết, tại lễ hội Chùa Hương năm nay giá thắng cảnh vẫn giữ nguyên như năm trước là 80.000 đồng/người cho toàn bộ 21 điểm di tích Chùa Hương.

Chiều 7.1, tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã thông tin về việc tổ chức lễ hội Chùa Hương 2020.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu cho biết: Lễ hội Chùa Hương năm 2020 sẽ có chủ đề “Lễ hội Kỷ cương – Văn minh thanh lịch”.

Năm nay, giá vẻ thắng cảnh, dịch vụ xuồng đò không thay đổi, giữ nguyên như 2018, 2019. Cụ thể, giá vé thắng cảnh là 80.000 đồng/người cho toàn bộ di tích thắng cảnh Hương Sơn (21 điểm) trong đã bao gồm cả bảo hiểm cho khách du lịch; giá vé xuồng đò là 50.000 đồng cả lượt vào và ra.

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho biết giá vé vẫn được giữ nguyên như năm 2018, 2019. Ảnh: Tô Thế
Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho biết giá vé tại lễ hội Chùa Hương vẫn được giữ nguyên như năm 2018, 2019. Ảnh: Tô Thế

Toàn bộ tiền thu được sẽ cân đối vào nguồn thu ngân sách của huyện Mỹ Đức. Ngân sách Thành phố hỗ trợ cho Mỹ Đức là 85% về chi tiêu hành chính.

Về vấn đề cáp treo, ông Hậu cho hay hàng năm đơn vị vận hành cáp treo vẫn mời chuyên gia của hãng về xem xét, bảo dưỡng, bảo trì. PCCC là vấn đề đáng quan tâm, chúng ta sẽ thực hiện phương án 4 tại chỗ (sử dụng thiết bị, lực lượng… tại chỗ).

"Chúng tôi đã nghiêm cấm tất các loại sử dụng động cơ dù bằng điện hay máy nổ, xuồng máy. Trừ lực lượng công an, Thanh tra giao thông, Ban Tổ chức, nhà chùa, cấp cứu, điện lực được sử dụng” - ông Hậu thông tin.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức thông tin báo chí chiều 7.1.
Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức thông tin báo chí chiều 7.1.

Liên quan đến địa điểm hoạt động mê tín dị đoan báo chí phản ánh năm ngoái tại chùa Hương, ông Nguyễn Văn Hậu chia sẻ Công an thành phố và huyện Mỹ Đức đã bắt quả tang, xử lý. Năm nay, Ban Tổ chức lễ hội đã chỉ đạo quây địa điểm này lại, cắm biển cảnh báo.

Cũng tại buổi thông tin báo chí chiều 7.1, thông tin cụ thể về Lễ hội đền Sóc, ông Lê Hữu Mạnh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sóc Sơn cho biết, lễ hội sẽ tiếp tục duy trì nghi lễ truyền thống, duy trì kết quả tổ chức và việc đổi mới một số điểm trong tổ chức đã phát huy hiệu quả trong những năm trước (không tổ chức lễ rước giò hoa tre và trầu cau xuống đền Hạ, đền Mẫu; bỏ tục tán lộc; lễ vật được đưa vào đền Thượng và tổ chức phát lộc cho du khách theo sự kiểm soát của Ban Tổ chức). Đồng thời, lễ hội sẽ tổ chức các nội dung thi đấu thể thao như vật, cờ tướng, bóng chuyền, các trò chơi dân gian như đi cà kheo, thi nấu cơm, đi cầu thăng bằng, đập niêu.

Huyện Sóc Sơn cũng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy, chống ùn tắc giao thông, tuyên truyền để người dân, du khách tham gia lễ hội văn minh, nghiêm cấm và xử lý nghiêm các hình thức mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình...

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Xử lý hàng chục vụ “cò mồi”, chèo kéo ở lễ hội Chùa Hương

Đ.B |

Dù công tác quản lý an ninh đã được các lực lượng công an, cơ quan chức năng chuẩn bị, tuy nhiên hiện tượng cò mồi, chèo kéo vẫn diễn ra khá nhiều ở lễ hội Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội) năm nay.

Lễ hội chùa Hương: Nhiều nhà hàng vi phạm an toàn thực phẩm

L.V |

Ngày 14.2, Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của TP.Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm của một số nhà hàng tại khu vực tổ chức lễ hội chùa Hương.

Cục Di sản nói gì về “siêu dự án” tâm linh 15.000 tỉ tại chùa Hương?

Long Nguyễn - Quang Minh |

Cục Di sản (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch) cho biết chưa nhận được hồ sơ của “siêu dự án” 15.000 tỉ đồng tại chùa Hương từ phía doanh nghiệp Xuân Trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử lý hàng chục vụ “cò mồi”, chèo kéo ở lễ hội Chùa Hương

Đ.B |

Dù công tác quản lý an ninh đã được các lực lượng công an, cơ quan chức năng chuẩn bị, tuy nhiên hiện tượng cò mồi, chèo kéo vẫn diễn ra khá nhiều ở lễ hội Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội) năm nay.

Lễ hội chùa Hương: Nhiều nhà hàng vi phạm an toàn thực phẩm

L.V |

Ngày 14.2, Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của TP.Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm của một số nhà hàng tại khu vực tổ chức lễ hội chùa Hương.

Cục Di sản nói gì về “siêu dự án” tâm linh 15.000 tỉ tại chùa Hương?

Long Nguyễn - Quang Minh |

Cục Di sản (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch) cho biết chưa nhận được hồ sơ của “siêu dự án” 15.000 tỉ đồng tại chùa Hương từ phía doanh nghiệp Xuân Trường.