Hà Nội có những khu vực nào "nguy cơ cao", dừng bán hàng ăn uống tại chỗ?

Phạm Đông |

Hà Nội - Dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố được đánh giá phức tạp khi 5 ngày liên tiếp vượt mốc 1.300 ca mắc mỗi ngày. Số vùng "nguy cơ cao" tăng lên gần gấp đôi so với tuần trước khiến nhiều địa phương phải dừng bán hàng ăn uống tại chỗ.

Sau khi UBND TP.Hà Nội có thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố, có 2 quận có mức độ dịch ở cấp độ 3 gồm Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Tại quận Hoàn Kiếm, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đã có thông báo về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, UBND quận đã tổ chức đánh giá phân loại cấp độ dịch trong vòng 14 ngày (3.12-17.12), xác định quận có 5 phường (Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Gai) ở cấp độ 3 - màu cam - nguy cơ cao về dịch COVID-19.

Vì vậy, quận Hoàn Kiếm yêu cầu 5 phường nêu trên tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người. Đặc biệt, các nhà hàng, dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường chỉ được phép bán hàng mang về. Các biện pháp nêu trên đã có hiệu lực kể từ 12h hôm qua (ngày 19.12).

Số ca mắc của Hà Nội trong những ngày qua. Ảnh CDC Hà Nội
Số ca mắc của Hà Nội trong những ngày qua. Ảnh CDC Hà Nội

Tại quận Hai Bà Trưng, vài giờ sau khi Hà Nội công bố cấp độ dịch, đổi màu từ vàng sang cam (cấp độ 3, nguy cơ cao), hoạt động thể dục thể thao ngoài trời sẽ tạm dừng trên địa bàn quận. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về.

Học sinh lớp 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Chính quyền quận Hai Bà Trưng yêu cầu hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin. Các đơn vị căn cứ số lượng công việc và mức độ lây lan dịch bệnh để tổ chức phương án làm việc phù hợp, khuyến khích bố trí người lao động làm việc luân phiên (trừ lực lượng vũ trang, y tế).

Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà khi không cần thiết; không tập trung đông người; khai báo y tế; khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở phải báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn khám và điều trị kịp thời...

Tại quận Hoàng Mai, 2 phường Thanh Trì, Vĩnh Hưng cũng thuộc cấp độ 3 nên đã đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng trên địa bàn.

Tại quận Tây Hồ, tại buổi họp về phòng chống dịch sáng 18.12, 2 phường ở mức độ 3 là Yên Phụ và Quảng An đã được đề nghị tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, cửa hàng sẽ chuyển sang bán hàng mang về.

Trước đó, UBND quận Đống Đa đã có điều chỉnh các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn kể từ ngày 13/12 để phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, từ 12h ngày 13.12, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Những người được tham gia các hoạt động phải là người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

UBND quận Đống Đa cũng yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Ngày 20.12, bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế cho biết, Hà Nội hiện vẫn đang chủ động trong công tác phòng chống dịch, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, thách thức như lực lượng y tế còn mỏng, yếu tại tuyến y tế cơ sở. Để gỡ khó, thành phố đã huy động sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trung ương và y tế tư nhân.

Thành phố đã có giải pháp kích hoạt thêm trạm y tế lưu động, tuyên truyền, vận động người dân yên tâm điều trị tại nhà và điều phối kịp thời nhân lực, trang thiết bị. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố đã có khuyến cáo và tính đến những giải pháp nghiêm ngặt hơn để phòng chống dịch.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

CDC Hà Nội: Dùng kit xét nghiệm của nhiều đơn vị, trong đó có Việt Á

Trần Tuấn |

Liên quan câu hỏi TP. Hà Nội có sử dụng kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty cổ phần công nghệ Việt Á cung cấp hay không, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho hay: Hà Nội từ trước đến nay đã dùng số lượng rất nhiều kit xét nghiệm COVID-19, từ nhiều đơn vị cung cấp khác nhau...

Hà Nội đứng đầu ca nhiễm trong ngày so với cả nước với 1.400 ca COVID-19 mới

Thùy Linh |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 18.12 đến 18h ngày 19.12, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 1.400 ca bệnh - đứng đầu số ca nhiễm trong ngày so với cả nước, trong đó: Cộng đồng (500); khu cách ly (747); khu phong tỏa (153).

Hà Nội: 5 phường "nguy cơ cao" quận Hoàn Kiếm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, do dịch bệnh diễn biến phức tạp và căn cứ theo cấp độ dịch, nhiều phường trên địa bàn quận dừng bán hàng ăn uống tại chỗ, chỉ được phép bán hàng mang về.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

CDC Hà Nội: Dùng kit xét nghiệm của nhiều đơn vị, trong đó có Việt Á

Trần Tuấn |

Liên quan câu hỏi TP. Hà Nội có sử dụng kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty cổ phần công nghệ Việt Á cung cấp hay không, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho hay: Hà Nội từ trước đến nay đã dùng số lượng rất nhiều kit xét nghiệm COVID-19, từ nhiều đơn vị cung cấp khác nhau...

Hà Nội đứng đầu ca nhiễm trong ngày so với cả nước với 1.400 ca COVID-19 mới

Thùy Linh |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 18.12 đến 18h ngày 19.12, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 1.400 ca bệnh - đứng đầu số ca nhiễm trong ngày so với cả nước, trong đó: Cộng đồng (500); khu cách ly (747); khu phong tỏa (153).

Hà Nội: 5 phường "nguy cơ cao" quận Hoàn Kiếm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, do dịch bệnh diễn biến phức tạp và căn cứ theo cấp độ dịch, nhiều phường trên địa bàn quận dừng bán hàng ăn uống tại chỗ, chỉ được phép bán hàng mang về.