Hà Nội có dự thảo kết luận thanh tra vụ ăn chặn tiền ở Trung tâm nhân đạo

Nguyễn Hà |

Thanh tra thành phố Hà Nội đã dự thảo xong kết luận vụ nhiều cán bộ, nhân viên của Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội ăn chặn tiền từ thiện và đã trình lên UBND thành phố.

Chiều 31.12, tại buổi giao ban báo chí thành uỷ Hà Nội, trả lời câu hỏi về những thông tin liên quan đến quá trình thanh tra vụ việc nhiều cán bộ, nhân viên của Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (huyện Ba Vì) ăn chặn hàng từ thiện hồi tháng 9.2019, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết:

"Đến thời điểm hiện tại, đoàn Thanh tra thành phố đã có dự thảo xong kết luận và đã trình lên UBND thành phố Hà Nội. Khi thành phố chỉ đạo, Sở sẽ thực hiện nghiêm túc".

Theo ông Khánh, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội đã nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của thành phố Hà Nội. Sau đó, Thanh tra thành phố Hà Nội đã tiến hành thanh tra tại trung tâm này.

Trước đó, ngày 8.9, tại Trung tâm xuất hiện hiện tượng tuồn hàng từ thiện do các cá nhân, tổ chức trao tặng ra ngoài; trong những người tham gia, có cả nhân viên của Trung tâm.

Ngày 26.9, UBND TP. Hà Nội có văn bản gửi Chánh Thanh tra thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở LĐTBXH về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về nghi vấn ăn chặn hàng từ thiện tại trung tâm nhân đạo: xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 5.10; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và người đứng đầu cơ sở (nếu có) theo quy định.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ những kẻ tiếp tay ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo

Phạm Đông - TD |

Trước thông tin một số nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật có hành vi ăn chặn hàng từ thiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục chỉ đạo làm rõ những người tiếp tay, gây ra sự việc trên.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo

Phạm Đông |

Ngay sau khi biết thông tin phản ánh vụ việc xảy ra tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

Vụ ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo: Chỉ cảnh cáo và khiển trách

Phạm Đông - Anh Tuấn |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu đơn vị báo cáo, giải trình và sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi ăn chặn hàng từ thiện của đối tượng bảo trợ xã hội.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Làm rõ những kẻ tiếp tay ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo

Phạm Đông - TD |

Trước thông tin một số nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật có hành vi ăn chặn hàng từ thiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục chỉ đạo làm rõ những người tiếp tay, gây ra sự việc trên.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo

Phạm Đông |

Ngay sau khi biết thông tin phản ánh vụ việc xảy ra tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

Vụ ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo: Chỉ cảnh cáo và khiển trách

Phạm Đông - Anh Tuấn |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu đơn vị báo cáo, giải trình và sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi ăn chặn hàng từ thiện của đối tượng bảo trợ xã hội.