Hà Nội có 5 quận không còn hộ nghèo

Q.HIỆU |

Ngày 21.8, UBND TP.Hà Nội cho biết, tỉ lệ hộ nghèo của TP đã giảm từ 3,64% (đầu năm 2016) xuống còn 1,16% cuối năm 2018, hoàn thành trước 2 năm mục tiêu giảm nghèo của TP giai đoạn 2016 - 2020.

Năm 2017, TP không còn hộ nghèo diện chính sách người có công; không còn xã, thôn thuộc diện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đến nay, TP có 5 quận không còn hộ nghèo là Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm.

Trong 3 năm 2016 - 2018, ngân sách TP đã bố trí trên 6.380 tỉ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Tính đến nay, ngân sách TP đã bố trí trên 2.400 tỉ đồng ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP để tăng nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đã có 836.256 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, kinh phí trên 552,8 tỉ đồng… Về chương trình hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, UBND TP hỗ trợ xây, sửa 4.046 nhà ở hộ nghèo xuống cấp tại 15 huyện, thị xã.

Theo tổng hợp của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội người dân sử dụng phần mềm hỏa táng, dịch vụ công trực tuyến khai tử (từ 1.9.2016 đến 30.6.2019) là 40.811 hồ sơ. Tỉ lệ người dân lựa chọn hình thức hỏa táng hiện nay là 60%.

Dự kiến, giai đoạn 2020 - 2025, tỉ lệ hỏa táng của TP đạt khoảng 65%. 

Q.HIỆU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Có dự án 8 năm vẫn chưa xong thủ tục đầu tư xây dựng ở bãi sông

VƯƠNG TRẦN |

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho hay, Luật Đê điều thi hành được trên 12 năm nhưng trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa triển khai được bất kỳ dự án đầu tư nào theo quy định. Có dự án triển khai đã 8 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục.

Dự án giãn dân phố cổ Hà Nội: Sẽ đảm bảo việc làm cho 40% số dân

CHÂU AN |

Để nhận được sự đồng tình của người dân ở khu vực phố cổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, quận đã tính đến phương án đảm bảo việc làm cho 40% số dân phố cổ đang kiếm sống nhờ kinh doanh vỉa hè.

Nhiều giáo viên ở Hà Nội bị mất việc trước thềm năm học mới

Đặng Chung |

Những ngày qua, nhiều thầy cô là giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã bị cắt hợp đồng ngay trước thềm năm học mới. Trong số họ, có những người đã cống hiến 10 đến 20 năm cho ngành giáo dục.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Hà Nội: Có dự án 8 năm vẫn chưa xong thủ tục đầu tư xây dựng ở bãi sông

VƯƠNG TRẦN |

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho hay, Luật Đê điều thi hành được trên 12 năm nhưng trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa triển khai được bất kỳ dự án đầu tư nào theo quy định. Có dự án triển khai đã 8 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục.

Dự án giãn dân phố cổ Hà Nội: Sẽ đảm bảo việc làm cho 40% số dân

CHÂU AN |

Để nhận được sự đồng tình của người dân ở khu vực phố cổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, quận đã tính đến phương án đảm bảo việc làm cho 40% số dân phố cổ đang kiếm sống nhờ kinh doanh vỉa hè.

Nhiều giáo viên ở Hà Nội bị mất việc trước thềm năm học mới

Đặng Chung |

Những ngày qua, nhiều thầy cô là giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã bị cắt hợp đồng ngay trước thềm năm học mới. Trong số họ, có những người đã cống hiến 10 đến 20 năm cho ngành giáo dục.