Hà Nội có 2 F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 ở Hà Nam

Tùng Giang |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, hiện đã có 32 trường hợp F1 của chùm ca bệnh Hà Nam, 5 F1 đã có kết quả dương dính và Hà Nội xác định có 2 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh này.

Tiếp tục phiên họp trực tuyến chiều 29.4 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện trên địa bàn có 325 trường hợp đang cách ly tại 5 khách sạn, không có trường hợp cách ly tại gia đình.

Đồng thời, quận có văn bản quyết định dừng các hoạt động văn hóa, lễ hội, không gian đi bộ khu vực Hồ Gươm, các tuyến phố đi bộ.

Tiếp đó, quận Nam Từ Liêm duy trì 2 khách sạn là nơi cách ly tập trung với khoảng 500 trường hợp; 1 trường hợp F1 trên địa bàn quận có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Kết luận phiên họp, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, tình hình dịch bệnh trên thế giới nhất là tại Ấn độ hết sức phức tạp, số ca mắc mới và ca tử vong tăng lên hàng ngày.

Tại các nước có đường biên giới gần Việt Nam như: Lào, Campuchia, Thái Lan… dịch bệnh có xu hướng phức tạp. Đặc biệt, những ngày gần đây, các tỉnh ở nước ta đã có ca ngoài cộng đồng như Yên Bái, Hà Nam.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng kết luận cuộc họp. Ảnh: HT
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng kết luận cuộc họp. Ảnh: HT

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, riêng ca bệnh tại Hà Nam, 5 trường hợp F1 của ca bệnh này đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Dũng cũng cho biết, theo thông báo sơ bộ, hiện, có 32 trường hợp F1 của chùm ca bệnh này. Hà Nội ở thời điểm hiện tại đã xác định được 2 trường hợp F1.

"Mặc dù bệnh nhân tại Hà Nam đã được cách ly từ ngày 7.4-21.4, đủ 14 ngày và xét nghiệm đủ 3 lần, tuy nhiên, sau khi về nhà thì xuất hiện các biểu hiện bệnh và đã lây sang người thân", ông Dũng nói.

Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh rất phức tạp. Do đó, ông Dũng đề nghị, nâng mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh lên mức độ cao nhất để Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở các địa phương tập trung chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR Code, bắt buộc các trường hợp tạm trú, tạm vắng sau kỳ nghỉ lễ quay trở lại Thành phố phải khai báo y tế.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo đề nghị Sở Y tế thường xuyên rà soát các điều kiện để sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh: Phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất mở rộng các khu cách ly tập trung F1.

Chuẩn bị đầy đủ giường bệnh, cơ số thuốc, oxy, trang thiết bị cần thiết để tiếp nhận điều trị bệnh nhân trong trường hợp số ca mắc tăng lên ngoài khả năng tiếp nhận của bệnh viện tuyến trung ương.

Cũng tại phiên họp, ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch khẳng định sẽ tăng cường công tác kiểm tra trong dịp lễ 30.4 và 1.5 và quyết định hoãn Hội chợ Du lịch quốc tế (VITM) 2021 sang tháng 6.2021.

Còn đại diện Sở Công thương cho biết, sẽ dừng lại các tổ chức hoạt động như hội chợ giao thương kết nối, hội nghị, hội thảo bán hàng… và thực hiện 3 cấp độ hàng hóa để đảm bảo cung cấp nhu cầu thiết yếu cho sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Đồng thời, tăng cường xử phạt về hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch tại các siêu thị, chợ.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết, dịp cao điểm kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 đã bố trí 62 điểm trực chốt kết hợp với phân luồng giao ghông, kiểm tra trên các phương tiện giao thông vận tải… Tại các bến xe, yêu cầu sử dụng loa (cả loa lưu động) hướng dẫn hành khách vào bến phải tuân thủ phòng, chống dịch.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thông tin chi tiết trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam

Tùng Giang |

Theo Sở Y tế Hà Nội, trường hợp F1 (ở Hà Nội) của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam là N.X.T (nam, bộ đội, sinh năm 1981), hiện tại đang là học viên tại Học viện Mật Mã và có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.V.Đ.

Hà Nam siết chặt phòng, chống COVID-19 lây lan

Trung Du - Chiến Trần |

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân), ngành y tế tỉnh Hà Nam phối hợp với các ngành chức năng tăng cường siết chặt các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan.

Nam thanh niên ở Hà Nam không thực hiện quy định cách ly tại nhà 14 ngày

Thùy Linh |

Nam thanh niên ở Hà Nam vừa được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 đã không thực hiện quy định cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 14 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung. Lao Động xin được trích dẫn lại quy định về vấn đề cách ly, theo dõi sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội thông tin chi tiết trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam

Tùng Giang |

Theo Sở Y tế Hà Nội, trường hợp F1 (ở Hà Nội) của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam là N.X.T (nam, bộ đội, sinh năm 1981), hiện tại đang là học viên tại Học viện Mật Mã và có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.V.Đ.

Hà Nam siết chặt phòng, chống COVID-19 lây lan

Trung Du - Chiến Trần |

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân), ngành y tế tỉnh Hà Nam phối hợp với các ngành chức năng tăng cường siết chặt các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan.

Nam thanh niên ở Hà Nam không thực hiện quy định cách ly tại nhà 14 ngày

Thùy Linh |

Nam thanh niên ở Hà Nam vừa được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 đã không thực hiện quy định cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 14 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung. Lao Động xin được trích dẫn lại quy định về vấn đề cách ly, theo dõi sau khi hoàn thành cách ly tập trung.