Hà Nội chuẩn bị xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho 10.000 người nguy cơ cao

Hà Phương |

Ngày 14.7, Sở Y tế Hà Nội đồng ý với đề xuất tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 đối với khoảng 10.000 người để đánh giá nguy cơ, giám sát trọng điểm tại cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội về việc tổ chức rà soát và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 để đánh giá nguy cơ, giám sát trọng điểm tại cộng đồng với các đối tượng nguy cơ cao.

Sở Y tế Hà Nội vừa ra Công văn khẩn số 229/SYT-NVY gửi CDC Hà Nội, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã về việc rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng nguy cơ tại cộng đồng, với 10.000 người trên địa bàn.

Cụ thể, các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao gồm công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh), lấy mẫu trong cộng đồng tại địa bàn các quận, huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh; người làm dịch vụ vận tải, lái xe, phụ xe đường dài, nhân viên bán vé, người làm việc thường xuyên tại một số bến xe lớn của thành phố hoặc lái tàu, nhân viên phục vụ, kiểm soát trên tàu hoặc tại nhà ga; tiểu thương, người thường xuyên làm việc ở các chợ đầu mối, chợ dân sinh trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; người làm dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

Theo đó, từ ngày 14-18.7, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã lấy mẫu gộp 10 tại thực địa, chuyển CDC Hà Nội để xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2.

CDC Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, đôn đốc Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã rà soát và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 để đánh giá nguy cơ, giám sát trọng điểm tại cộng đồng, hoàn thành trước ngày 19.7.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Người ở đâu về Hà Nội phải có giấy xét nghiệm COVID-19?

Minh Hương |

UBND TP. Hà Nội yêu cầu người dân từ vùng dịch phải có giấy xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 mới được về Hà Nội. Dưới đây là danh sách các vùng dịch trên cả nước được công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Hà Nội: Hàng chục người liên quan đến F0 được lấy mẫu xét nghiệm

Hải Nguyễn |

Ngày 13.7, hàng chục người liên quan đến ổ dịch 5 ca F0 tại quán phở gà 84 phố Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Đề nghị ưu tiên xét nghiệm COVID-19 với lái xe

Minh Hạnh |

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Nguyễn Văn Thể vừa ký văn bản số 6779-BGTVT-VT, đề nghị ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

Người ở đâu về Hà Nội phải có giấy xét nghiệm COVID-19?

Minh Hương |

UBND TP. Hà Nội yêu cầu người dân từ vùng dịch phải có giấy xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 mới được về Hà Nội. Dưới đây là danh sách các vùng dịch trên cả nước được công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Hà Nội: Hàng chục người liên quan đến F0 được lấy mẫu xét nghiệm

Hải Nguyễn |

Ngày 13.7, hàng chục người liên quan đến ổ dịch 5 ca F0 tại quán phở gà 84 phố Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Đề nghị ưu tiên xét nghiệm COVID-19 với lái xe

Minh Hạnh |

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Nguyễn Văn Thể vừa ký văn bản số 6779-BGTVT-VT, đề nghị ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải.