Hà Nội: Chuẩn bị kịch bản cho tình huống có biến chủng mới nguy hiểm

Phạm Đông |

Hà Nội - Kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng ký nhấn mạnh mục tiêu sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và khi có biến chủng mới nguy hiểm.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký ban hành kế hoạch số 134/KH-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17.3.2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Phòng, chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện.

Đồng thời, sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch bệnh bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm.

Trong đó, mục tiêu tổng quát là bảo đảm kiểm soát hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch cũng đề ra các nhóm mục tiêu cụ thể như: Bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19; kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19. Chú trọng nâng cao năng lực của hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho cơ sở y tế, có các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở. Tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám, chữa bệnh các tuyến.

Cùng với đó, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19; bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị các biện pháp về kinh tế - xã hội, hành chính theo cấp độ của dịch theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Việc này để bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống sinh hoạt của người dân.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp về y tế, kế hoạch yêu cầu phải bảo đảm tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19; tăng cường năng lực giám sát, phòng, chống dịch; nâng cao năng lực của y tế cơ sở, y tế dự phòng; tăng cường năng lực khám, chữa bệnh.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm, Hà Nội chưa tới 1.000 ca

Lệ Hà |

Chiều 22.4, Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước giảm 869 ca so với ngày trước đó.

Tổng số mũi tiêm cho trẻ từ 5- 12 tuổi của Hà Nội chiếm hơn 37% của cả nước

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Sở Y tế, thành phố đã tiêm được hơn 33.000 liều vaccine Moderna cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đang tiếp tục tiêm cho học sinh lớp 5, lớp 4. Tổng số mũi tiêm của Hà Nội chiếm hơn 37% của cả nước.

Sở Y tế Hà Nội: Dịch bước vào giai đoạn thoái trào nhưng khó kết thúc sớm

Phạm Đông |

Hà Nội - Dự báo thời gian tiếp theo, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho rằng, dịch COVID-19 đã bước vào giai đoạn thoái trào, tuy nhiên, khó kết thúc sớm. Số ca mắc, chuyển nặng sẽ tiếp tục giảm, cần trọng tâm và điều trị giảm tử vong.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm, Hà Nội chưa tới 1.000 ca

Lệ Hà |

Chiều 22.4, Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước giảm 869 ca so với ngày trước đó.

Tổng số mũi tiêm cho trẻ từ 5- 12 tuổi của Hà Nội chiếm hơn 37% của cả nước

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Sở Y tế, thành phố đã tiêm được hơn 33.000 liều vaccine Moderna cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đang tiếp tục tiêm cho học sinh lớp 5, lớp 4. Tổng số mũi tiêm của Hà Nội chiếm hơn 37% của cả nước.

Sở Y tế Hà Nội: Dịch bước vào giai đoạn thoái trào nhưng khó kết thúc sớm

Phạm Đông |

Hà Nội - Dự báo thời gian tiếp theo, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho rằng, dịch COVID-19 đã bước vào giai đoạn thoái trào, tuy nhiên, khó kết thúc sớm. Số ca mắc, chuyển nặng sẽ tiếp tục giảm, cần trọng tâm và điều trị giảm tử vong.