Hà Nội: Chuẩn bị đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về

Tô Thế |

Hơn 1.000 công dân sinh sống tại phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đang cách ly tập trung dự kiến được đón về nhà từ ngày 23 - 29.9.2021.

Theo thông tin từ UBND quận Thanh Xuân, sau thời gian cách ly tập trung 21 ngày, UBND quận bắt đầu tổ chức đón công dân trở về theo quy định. Để đảm bảo việc đón người dân ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi trở về được an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đảm bảo an toàn giao thông, UBND quận sẽ triển khai thực hiện theo 2 phương án.

Cụ thể, đối với người dân đã hết thời gian cách ly 21 ngày, đảm bảo đủ các điều kiện được kết thúc cách ly, nếu có thể sắp xếp nơi ở khác thì được về và phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch (do ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi chưa dỡ bỏ phong tỏa). Thời gian đón dự kiến từ ngày 23.9.2021 (khoảng 400 công dân).

Nếu đáp ứng được những điều kiện trên, công dân đăng ký danh sách, địa chỉ nơi ở với Ban chỉ huy Điều hành tại nơi đang cách ly, quận Thanh Xuân sẽ bố trí phương tiện đón công về Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận (số 166 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính). Sau đó, công dân chủ động về nhà, theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày, thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, khi có dấu hiệu ho, sốt, tức ngực, khó thở thì thông báo cho cơ sở y tế gần nhất.

Đối với nhóm công dân này, dự kiến di chuyển khoảng 06 đợt xe; bố trí 10 xe bus loại 45 chỗ phục vụ công tác di chuyển (mỗi xe ô tô chở không quá 15 người).

Đoàn kiểm tra quận Thanh Xuân trao đổi với người dân về cuộc sống tại nơi ở mới.
Đoàn kiểm tra quận Thanh Xuân trao đổi với người dân về cuộc sống tại khu cách ly. Ảnh: Phạm Đông

Phương án 2, đón công dân còn lại tại khu cách ly trở về khi đã dỡ bỏ phong tỏa ngõ 328-330 đường Nguyễn Trãi (dự kiến dỡ phong tỏa từ 0h00 ngày 29.9.2021). Thời gian đón dự kiến từ ngày 29.9.2021 (khoảng 700 công dân).

Quận Thanh Xuân sẽ bố trí phương tiện đón công dân về nhà ở ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Sau đó, công dân theo dõi sức khỏe tại nhà, thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Đối với nhóm công dân này, dự kiến di chuyển khoảng 10 đợt xe; bố trí 10 xe bus loại 45 chỗ phục vụ công tác di chuyển (mỗi xe ô tô chở không quá 15 người).

Hơn 1.000 công dân dự kiến được đón từ khu cách ly về nhà từ ngày 229.9. Ảnh: Hải Nguyễn
Hơn 1.000 công dân dự kiến được đón từ khu cách ly về nhà từ ngày 229.9. Ảnh: Phạm Đông

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND quận Thanh Xuân đã đưa 1.164 công dân ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi đi cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học FPT và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức An ninh Quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, quận đã triển khai khử quẩn, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản của người dân.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Ổ dịch Thanh Xuân Trung sau 15 ngày bùng phát

Văn Thắng |

Ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội được phát hiện từ ngày 23.8, đến nay số ca ghi nhận tại ổ dịch này đã lên tới 489 ca.

Tăng tốc xét nghiệm, tiêm vaccine COVID-19 tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Bên cạnh việc tập trung làm sạch ổ dịch ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm sàng lọc khu vực có nguy cơ cao cho người dân.

Người dân phường Thanh Xuân Trung ở khu cách ly sẽ được tiêm vaccine

Phạm Đông |

Được di dời đến nơi ở mới, người dân tại khu vực ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đều bày tỏ sự yên tâm về điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly tập trung.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ổ dịch Thanh Xuân Trung sau 15 ngày bùng phát

Văn Thắng |

Ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội được phát hiện từ ngày 23.8, đến nay số ca ghi nhận tại ổ dịch này đã lên tới 489 ca.

Tăng tốc xét nghiệm, tiêm vaccine COVID-19 tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Bên cạnh việc tập trung làm sạch ổ dịch ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm sàng lọc khu vực có nguy cơ cao cho người dân.

Người dân phường Thanh Xuân Trung ở khu cách ly sẽ được tiêm vaccine

Phạm Đông |

Được di dời đến nơi ở mới, người dân tại khu vực ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đều bày tỏ sự yên tâm về điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly tập trung.