Hà Nội chưa đồng ý cho xe buýt hoạt động trở lại

Minh Hạnh |

Ngày 30.9.2021, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản trả lời Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội (HAPTA) và các doanh nghiệp đang tham gia cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố về kiến nghị cho xe buýt hoạt động trở lại từ ngày 1.10.2021.

Theo văn bản, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội – ông Đào Việt Long cho biết, thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND Thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch, trong đó có việc thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thực hiện các biện pháp quyết liệt trên đã tác động lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động xe buýt.

Theo đó, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đã phải điều chỉnh giảm dịch vụ, tạm dừng hoạt động từ ngày 24.7.2021.

Sở GTVT Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao HAPTA và các doanh nghiệp đang tham gia cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố đã khắc phục khó khăn, chia sẻ, đồng hành trong việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT và thành phố trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm hệ thống vận tải hành khách an toàn, không làm phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Từ ngày 21.9.2021 và 28.9.2021, thành phố đã nới lỏng một số dịch vụ và hoạt động xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vẫn đang bố trí người lao động làm việc theo nguyên tắc 50/50; học sinh, sinh viên vẫn đang học trực tuyến; công nhân nhiều khu công nghiệp vẫn thực hiện phương án “3 tại chỗ” (một cung đường, hai điểm đến); người già, trẻ em hạn chế đi lại nên nhu cầu đi lại bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng chưa cao.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị HAPTA và các doanh nghiệp quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Hoạt động vận tải hành khách công cộng vẫn tiếp tục dừng hoạt động. Sở sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kết quả phòng, chống dịch để tham mưu cho thành phố từng bước mở lại dịch vụ vận tải hành khách công cộng, bảo đảm phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của người dân và giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp.

Ông Đào Việt Long cho rằng, vì sự an toàn cho Thủ đô và người dân, Sở đề nghị HAPTA và các doanh nghiệp tiếp tục khắc phục khó khăn, động viên người lao động an tâm và chuẩn bị đủ các điều kiện sẵn sàng hoạt động trở lại khi thành phố cho phép.

Trước đó, HAPTA đã có văn bản kiến nghị thành phố cho phép xe buýt hoạt động trở lại từ ngày 1.10.2021 với các điều kiện như: người phục vụ đã tiêm vaccine, phương tiện đã được khử khuẩn; hành khách có đeo khẩu trang…

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nói về đề xuất cho xe buýt hoạt động từ 1.10

Tùng Giang |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa lên tiếng trước đề xuất cho phép xe buýt hoạt động trở lại từ 1.10.

Kiến nghị cho xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại từ 1.10.2021

Minh Hạnh |

Hiệp hội vận tải hành khách công cộng Hà Nội vừa có kiến nghị lên Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải cho phép xe buýt trên địa bàn hoạt động trở lại từ 1.10.

Đề xuất cho xe buýt, taxi, ô tô công nghệ ở TPHCM hoạt động lại từ 1.10

MINH QUÂN |

Xe buýt, taxi, ô tô công nghệ, xe hợp đồng, xe du lịch ở TPHCM được đề xuất cho hoạt động trở lại từ ngày 1.10 với số lượng, tần suất hoạt động phù hợp với thực tế.

Hà Nội: Vì sao xe buýt, taxi, xe khách liên tỉnh chưa được hoạt động lại?

Hà Phương |

Sở Giao thông vận tải Hà Nội căn cứ vào chỉ thị của thành phố để mở lại các loại hình vận tải hành khách cho phù hợp.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nói về đề xuất cho xe buýt hoạt động từ 1.10

Tùng Giang |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa lên tiếng trước đề xuất cho phép xe buýt hoạt động trở lại từ 1.10.

Kiến nghị cho xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại từ 1.10.2021

Minh Hạnh |

Hiệp hội vận tải hành khách công cộng Hà Nội vừa có kiến nghị lên Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải cho phép xe buýt trên địa bàn hoạt động trở lại từ 1.10.

Đề xuất cho xe buýt, taxi, ô tô công nghệ ở TPHCM hoạt động lại từ 1.10

MINH QUÂN |

Xe buýt, taxi, ô tô công nghệ, xe hợp đồng, xe du lịch ở TPHCM được đề xuất cho hoạt động trở lại từ ngày 1.10 với số lượng, tần suất hoạt động phù hợp với thực tế.

Hà Nội: Vì sao xe buýt, taxi, xe khách liên tỉnh chưa được hoạt động lại?

Hà Phương |

Sở Giao thông vận tải Hà Nội căn cứ vào chỉ thị của thành phố để mở lại các loại hình vận tải hành khách cho phù hợp.