Hà Nội chưa chốt vị trí đặt cột mốc số 0

Nguyễn Hà |

Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu kỹ, xin ý kiến các Hội chuyên gia theo các lĩnh vực để các Hội có ý kiến thống nhất, đề xuất một số vị trí đặt cột mốc số 0 phù hợp.

Chủ trì cuộc họp xem xét việc cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Thái Tổ, lựa chọn phương án cột mốc Km0 chào mừng kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10.10.2020, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu đã chỉ đạo cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Thái Tổ: Giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan sửa chữa, cải tạo, trùng tu những vị trí xuống cấp xung quanh vườn hoa Lý Thái Tổ bằng nguồn ngân sách quận, đảm bảo không ảnh hưởng đến kết cấu, mỹ quan xung quanh, phát huy giá trị không gian, thực hiện đúng quy định pháp luật và Thành phố, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí.

Về việc lựa chọn phương án cột mốc Km0 chào mừng ngày 10.10.2020, Phó Chủ tịch thường trực thống nhất về chủ trương thực hiện công trình Km0 - là công trình văn hóa nhằm phát huy giá trị không gian, kích cầu du lịch và thu hút khách du lịch tới thăm Thủ Đô.

Về cách thức thực hiện và vị trí đặt Km0, ông Nguyễn Văn Sửu chỉ đạo UBND quận Hoàn Kiếm cần tiếp tục nghiên cứu kỹ, xin ý kiến các Hội chuyên gia theo các lĩnh vực để các Hội có ý kiến thống nhất, đề xuất một số vị trí đặt Km0 phù hợp nền văn hóa, du lịch, truyền thống, lịch sử nhiều năm của người dân Thủ đô để tham mưu UBND Thành phố tiếp tục xem xét, chỉ đạo.

Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp UBND quận Hoàn Kiếm, các đơn vị liên quan nghiên cứu việc phân cấp quản lý khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ tập trung về 1 đầu mối là UBND quận Hoàn Kiếm; tham mưu, báo cáo UBND Thành phố đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Trước đó, ngày 20.7, Hà Nội đã tổ chức lễ công bố Kết quả Cuộc thi thiết kế Công trình Cột mốc Km0 (thuộc Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm) đã được tổ chức.

Giải Nhất của cuộc thi đã được Ban Tổ chức trao cho tập thể tác giả: Phạm Trung Hiếu, Phạm Thái Bình, Vũ Bình Minh, Phạm Huy Đông, Nguyễn Đăng Hải với thiết kế cột mốc Km0 đặt ở vị trí sân trước tượng đài vua Lý Thái Tổ.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

"Cột mốc số 0" nhắc nhớ lịch sử trên hiện tại

Linh Chi - Vy Vy - Sở Hạ |

Sau 11 năm, ý tưởng cần phải có cuộc thi thiết kế cột mốc số 0 Hà Nội của PGS Hà Đình Đức thành sự thật. Và nhóm giảng viên trẻ tuổi của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã giành giải nhất với bản thiết kế “Cổng ánh sáng”.

Tiết lộ về thiết kế của cột mốc số 0 bên bờ Hồ Hoàn Kiếm

Nguyễn Hà |

Tác phẩm đạt giải Nhất Kết quả Cuộc thi thiết kế Công trình Cột mốc Km0 được đánh giá là có ý tưởng sáng tạo độc đáo, thể hiện tính bền vững, gần gũi và khả thi.

"Cột mốc số 0" ở Hồ Gươm đặt tại vị trí nào là hợp lý nhất?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Liên quan tới việc xây dựng “cột mốc số 0" tại Hồ Gươm, Ban quản lý dự án quận Hoàn Kiếm cho biết hiện đang có 2 vị trí được đề xuất để đặt cột mốc này. Vị trí thứ nhất là phía trước tượng đài vua Lý Thái Tổ và vị trí thứ 2 là tại ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Là người đề xuất xây dựng cột mốc số 0 từ cách đây hơn 11 năm , phó giáo sư Hà Đình Đức đã có những ý kiến xoay quanh 2 đề xuất này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Cột mốc số 0" nhắc nhớ lịch sử trên hiện tại

Linh Chi - Vy Vy - Sở Hạ |

Sau 11 năm, ý tưởng cần phải có cuộc thi thiết kế cột mốc số 0 Hà Nội của PGS Hà Đình Đức thành sự thật. Và nhóm giảng viên trẻ tuổi của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã giành giải nhất với bản thiết kế “Cổng ánh sáng”.

Tiết lộ về thiết kế của cột mốc số 0 bên bờ Hồ Hoàn Kiếm

Nguyễn Hà |

Tác phẩm đạt giải Nhất Kết quả Cuộc thi thiết kế Công trình Cột mốc Km0 được đánh giá là có ý tưởng sáng tạo độc đáo, thể hiện tính bền vững, gần gũi và khả thi.

"Cột mốc số 0" ở Hồ Gươm đặt tại vị trí nào là hợp lý nhất?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Liên quan tới việc xây dựng “cột mốc số 0" tại Hồ Gươm, Ban quản lý dự án quận Hoàn Kiếm cho biết hiện đang có 2 vị trí được đề xuất để đặt cột mốc này. Vị trí thứ nhất là phía trước tượng đài vua Lý Thái Tổ và vị trí thứ 2 là tại ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Là người đề xuất xây dựng cột mốc số 0 từ cách đây hơn 11 năm , phó giáo sư Hà Đình Đức đã có những ý kiến xoay quanh 2 đề xuất này.