Hà Nội chỉnh trang vườn hoa, cây cảnh trước Đại hội lần thứ XIII của Đảng

VĂN ĐỨC - PHẠM ĐÔNG |

Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội đang được chỉnh trang, trang trí nhiều hoa và cây xanh để bảo đảm mỹ quan đô thị.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành văn bản số 300/SXD-HT đề nghị tăng cường công tác duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ, bảo đảm mỹ quan đô thị, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì, chỉnh trang hệ thống cây xanh, thảm cỏ, vệ sinh môi trường tại các khu vực trong địa bàn thành phố, thời gian thực hiện xong trước ngày 20.1.

Những chậu hoa được trang trí ở khu vực dải phân cách khu vực đường Điện Biên Phủ. Ảnh: VĐ

Những ngày này, trên các tuyến phố, cửa ngõ của thành phố, băng rôn, biểu ngữ, cờ Tổ quốc được trang hoàng đẹp mắt, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, các đơn vị chăm sóc cây xanh tăng cường chỉnh trang, cắt tỉa lại hệ thống cây xanh, tại các công viên, dải phân cách.

Công nhân hối hả tiến hành trang trí các hạng mục phục vụ Đại hội XIII.

Ghi nhận sáng 18.1, tại Vườn hoa Lenin (Ba Đình, Hà Nội), các công nhân của Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đang hối hả trang trí ở khu vực này bằng những bông hoa nhiều màu sắc.

Những bông hoa nhiều màu sắc được trang trí tại Vườn hoa Lenin.

Theo quan sát, những bông hoa trang trí đang được các nữ công nhân sắp xếp thành một bức tranh với chủ đạo là hình bông hoa sen đặc trưng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, ở khu vực tượng đài V.I Lenin cũng đang được các công nhân tô điểm bằng nhiều chậu hoa nhỏ, được cố định bởi 1 hàng rào dây thép. Ngoài ra, khu vực vỉa hè, dải phân cách trên đường Điện Biên Phủ cũng được trang trí bằng những chậu hoa nhiều màu sắc.

Tượng đài Lenin cũng được trang trí bằng những chậu hoa nhỏ.

Chị Trần Thị Dung (30 tuổi) công nhân đang làm việc tại khu vực này cho biết công việc trang trí đã được bắt đầu từ cách đây khoảng 2 ngày với tinh thần khẩn trương.

“Việc chỉnh trang đô thị, đường phố trước khi diễn ra Đại hội Đảng và dịp cận Tết Nguyên đán nên chúng tôi tiến hành công việc khẩn trương tất cả đều cố gắng hoàn thành công việc theo đúng tiến độ” - chị Dung nói.

Cờ Tổ quốc cùng với giỏ hoa được tráng trí trên đường Thanh Niên.

Trên dọc đường Thanh Niên (Thụy Khuê, Hà Nội) cũng được trang trí theo mẫu mã mới bằng các khay hoa, giỏ hoa treo kết hợp cờ, đèn trang trí, biểu ngữ tạo nên trục đường sinh động, nhiều màu sắc.

Việc trang trí thêm những giỏ hoa khiến thành phố trong sạch đẹp hơn.

Khoảng gần 10 công nhân được chia thành nhiều nhóm tiến hành treo những giỏ hoa kết hợp cùng cờ Tổ quốc tạo thêm điểm nhấn cho trục đường này.

Anh Phan Văn Tuyền (26 tuổi – trú tại Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy) chia sẻ: “Những ngày gần đây đường phố ở Hà Nội rộn ràng, rực rỡ cờ hoa. Các băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng cũng được dựng lên khắp các tuyến phố trung tâm. Ngoài cờ và băng rôn đường phố được trang trí thêm hoa và cây xanh nên thành phố trông sạch đẹp hơn”.

VĂN ĐỨC - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Từ thị thành đến thôn quê đang sôi nổi một bầu không khí chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Người dân đang đặt niềm tin lớn vào những thành công của Đại hội, xa hơn nữa là những chặng đường phát triển mới của đất nước...

Hà Nội: Các phương tiện giao thông đi lại thế nào khi diễn ra Đại hội XIII?

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Vương Trần - Văn Đức |

Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội đã được trang hoàng, cờ hoa rực rỡ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Cần Thơ: Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Từ thị thành đến thôn quê đang sôi nổi một bầu không khí chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Người dân đang đặt niềm tin lớn vào những thành công của Đại hội, xa hơn nữa là những chặng đường phát triển mới của đất nước...

Hà Nội: Các phương tiện giao thông đi lại thế nào khi diễn ra Đại hội XIII?

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Vương Trần - Văn Đức |

Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội đã được trang hoàng, cờ hoa rực rỡ.