Hà Nội: Chi hơn 3,8 tỉ đồng tặng quà người có công với cách mạng

LƯƠNG HẠNH |

Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội lên Kế hoạch số 178/KH-UBND tặng quà các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh (02.9.1945-02.9.2021).

Theo đó, Kế hoạch đưa ra các đối tượng được tặng quà là 3.727 suất quà với tổng kinh phí là 3.818.000.000 đồng.

Tặng 01 triệu đồng/suất (bằng tiền mặt) cho: Người hoạt động cách mạng trước 01.01.1945 (Lão thành cách mạng). Người hoạt động cách mạng từ ngày 01.01.1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa). Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước”. Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” (nếu người đứng tên trong Kỷ niệm chương đã chết thì đại diện vợ, chồng hoặc con được tặng).

Tuy nhiên, nếu một cá nhân thuộc nhiều đối tượng người có công thì chỉ nhận một suất quà tặng của Thành phố.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà tập thể và cá nhân tiêu biểu tại các địa bàn có cơ sở cách mạng là quận Hà Đông, các huyện: Gia Lâm, Quốc Oai, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Đông Anh, Ứng Hòa, cụ thể:

Tặng 11 triệu đồng/đơn vị (10 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 01 triệu đồng) cho 07 cơ sở cách mạng, là các đơn vị, tập thể được Nhà nước tặng danh hiệu “Bằng có công với nước” hoặc “Kỷ niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến”.

Tặng 2,5 triệu đồng/người (02 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 500.000 đồng) gửi tới 14 cá nhân tiêu biểu (mỗi quận, huyện chọn 02 cá nhân tiêu biểu), là người có công thuộc đối tượng được tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 01.9.2021.

Ngoài quà tặng của thành phố, các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng kinh tế có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ, tặng quà các gia đình người có công khó khăn trên địa bàn quản lý.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Giám sát để người có công và gia đình hưởng đủ chính sách ưu đãi

Nguyễn Hà |

Trong bài phát biểu trước Quốc hội nhân ngày 27.7, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, và giám sát việc thực hiện chính sách người có công để những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

Chính sách với người có công là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Chăm lo cho người có công là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần với người có công luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giám sát để người có công và gia đình hưởng đủ chính sách ưu đãi

Nguyễn Hà |

Trong bài phát biểu trước Quốc hội nhân ngày 27.7, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, và giám sát việc thực hiện chính sách người có công để những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

Chính sách với người có công là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Chăm lo cho người có công là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần với người có công luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị.