Hà Nội chi 36 tỉ đồng xây cầu vượt qua sông Tô Lịch cho người đi bộ

L.L |

Hà Nội dự kiến chi  36 tỉ đồng để xây 3 cầu vượt qua sông Tô Lịch cho người đi bộ kết hợp cho người đi xe đạp trong năm 2019-2020.

Sở GTVT Hà Nội vừa có tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:“Xây cầu vượt cho người đi bộ kết hợp cho người đi xe đạp qua sông Tô Lịch (3 cầu) trên địa bàn quận Đống Đa, Cầu Giấy”.

Theo đó, dự kiến, trong năm 2019 - 2020 Hà Nội chi hơn 36 tỉ đồng từ tiền ngân sách thành phố xây 3 cầu vượt cho người đi bộ kết hợp cho người đi xe đạp qua sông Tô Lịch tại 3 vị trí. Cụ thể: Vị trí cầu Tô Lịch 1 tại giữa cầu Cót - Cầu 361 (đối diện nhà 221 Nguyễn Khang); vị trí cầu Tô Lịch 2 tại giữa cầu 361 - Cầu Trung Hòa (đối diện số nhà 79 Nguyễn Khang); vị trí cầu Tô Lịch 3 tại giữa cầu Trung Hòa - Cầu Hòa Mục (đối diện số nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ).

Theo phân tích của Sở GTVT Hà Nội, khu vực tuyến đường Láng có mật độ dân cư rất cao, tập trung nhiều cơ quan, trường học, bệnh viện và các khu đô thị mới... Hiện nay, dọc tuyến đường Láng có nhiều điểm dừng chờ xe buýt, đáp ứng nhu cầu di chuyển bằng phương tiện công cộng cho người dân.

Việc bố trí các nhà chờ xe buýt hiện tại còn cách xa các cầu vượt sông hiện có, gây khó khăn cho người đi bộ từ đường Nguyễn Khang, đường Nguyễn Ngọc Vũ, khiến việc băng cắt qua các dòng phương tiện tại các ngã tư tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông... Do đó, việc xây dựng cầu vượt cho người đi bộ kết hợp cho người đi xe đạp qua sông Tô Lịch trên địa bàn các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Nội là rất cần thiết.

Theo Sở GTVT Hà Nội, tính toán sơ bộ ban đầu cho thấy tổng mức đầu tư dự án là hơn 36 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 28 tỉ đồng được lấy từ ngân sách thành phố. Dự kiến, các cầu sẽ được khởi công và hoàn thành năm 2019 - 2020.

L.L
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người dân "quay lưng" với cầu vượt, hầm đi bộ

H.Nguyên |

Mặc dù được đầu tư với chi phí khá lớn song đến nay, nhiều cầu vượt và hầm đi bộ trong nội đô Hà Nội vẫn bị người dân thờ ơ, không mặn mà sử dụng.

Bị "tuýt còi", nhiều gầm cầu vượt vẫn được trưng dụng làm nơi giữ xe

TRẦN KIỀU-THANH THANH |

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải chính thức bác đề xuất của Hà Nội về việc tiếp tục gia hạn các bãi đỗ xe dưới gầm cầu vượt cạn. Tuy nhiên, nhiều gầm cầu vẫn bị trưng dụng làm nơi trông giữ các phương tiện của người dân.

Hà Nội đề xuất được dùng gầm cầu vượt trông giữ xe

M.M |

UBND TP.Hà Nội vừa đề nghị với Bộ GTVT điều chỉnh một số nội dung của Thông tư 35, cho phép TP được tiếp tục tổ chức trông giữ phương tiện tại một số vị trí dưới gầm cầu đến hết năm 2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Người dân "quay lưng" với cầu vượt, hầm đi bộ

H.Nguyên |

Mặc dù được đầu tư với chi phí khá lớn song đến nay, nhiều cầu vượt và hầm đi bộ trong nội đô Hà Nội vẫn bị người dân thờ ơ, không mặn mà sử dụng.

Bị "tuýt còi", nhiều gầm cầu vượt vẫn được trưng dụng làm nơi giữ xe

TRẦN KIỀU-THANH THANH |

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải chính thức bác đề xuất của Hà Nội về việc tiếp tục gia hạn các bãi đỗ xe dưới gầm cầu vượt cạn. Tuy nhiên, nhiều gầm cầu vẫn bị trưng dụng làm nơi trông giữ các phương tiện của người dân.

Hà Nội đề xuất được dùng gầm cầu vượt trông giữ xe

M.M |

UBND TP.Hà Nội vừa đề nghị với Bộ GTVT điều chỉnh một số nội dung của Thông tư 35, cho phép TP được tiếp tục tổ chức trông giữ phương tiện tại một số vị trí dưới gầm cầu đến hết năm 2023.