Hà Nội chi 11 tỉ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công

ANH THƯ |

Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 292 nhà ở cho người có công với cách mạng, tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 11 tỉ đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), toàn thành phố vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” đạt hơn 17 tỉ đồng, bằng gần 80% kế hoạch cả năm.

Các quận, huyện, thị xã đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 292 nhà ở cho người có công với cách mạng, tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 11 tỉ đồng, đạt hơn 130% kế hoạch; tặng gần 2.600 sổ tiết kiệm với số tiền trung bình 1,3 triệu đồng/sổ; tu sửa, nâng cấp 63 công trình ghi công liệt sĩ…

Dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngoài phần quà của Chủ tịch nước và của thành phố Hà Nội, 30/30 quận, huyện, thị xã bố trí nguồn kinh phí, tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các đơn vị, gia đình người có công tiêu biểu.

Các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón hơn 200 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng về dự chương trình “Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc”, diễn ra từ ngày 23 đến 25.7, tại Hà Nội.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Còn trường hợp tồn đọng là không tròn trách nhiệm với người có công

Lê Phương |

Tại cuộc gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề ra mục tiêu cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020 phải giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng.

Nắm tâm tư, tháo vướng mắc trong thực hiện chính sách với người có công

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ngày 17.7, tại UBND phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân trong việc thực hiện công tác chính sách, người có công theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Dành hơn 330 tỉ đồng tặng quà cho người có công dịp 27.7

ANH THƯ |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, hai mức quà 400.000 đồng và 200.000 đồng sẽ được tặng cho các đối tượng người có công với cách mạng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Còn trường hợp tồn đọng là không tròn trách nhiệm với người có công

Lê Phương |

Tại cuộc gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề ra mục tiêu cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020 phải giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng.

Nắm tâm tư, tháo vướng mắc trong thực hiện chính sách với người có công

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ngày 17.7, tại UBND phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân trong việc thực hiện công tác chính sách, người có công theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Dành hơn 330 tỉ đồng tặng quà cho người có công dịp 27.7

ANH THƯ |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, hai mức quà 400.000 đồng và 200.000 đồng sẽ được tặng cho các đối tượng người có công với cách mạng.