Hà Nội: Chấm dứt hoạt động loạt công trình trái phép tại Công viên Hà Đông

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Cơ quan chức năng sẽ tiến hành quây hàng rào tồn tại phần vỉa hè xung quanh dự án Khu công viên văn hoá - vui chơi, giải trí - thể thao quận Hà Đông.

UBND quận Hà Đông vừa có kế hoạch số 335/KH-UBND tổ chức thực hiện các kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố về việc quản lý khu đất đã giải phóng mặt bằng thuộc quy hoạch xây dựng Khu công viên văn hoá - vui chơi, giải trí - thể thao quận Hà Đông.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành quây hàng rào tồn tại phần vỉa hè xung quanh dự án (ngoài phần mặt bằng đã cho các đơn vị thuê), để 1 lối ra duy nhất tại cổng khu vực nhà điều hành của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Quản lý quỹ đất theo đúng quy định.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng tham gia.

Kiên quyết ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, lôi kéo kích động, tụ tập đông người; ứng phó các tình huống mất an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Khu công viên Văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông theo thẩm quyền phân cấp.

Đây là kế hoạch của UBND quận Hà Đông khắc phục những tồn tại sau khi UBND thành phố Hà Nội đã nhiều lần chỉ đạo quận dừng ngay việc tạm khai thác cho thuê mặt bằng đất và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tiếp tục cho thuê sai mục đích, sai thẩm quyền.

Kiểm tra việc sử dụng đất công (diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng) để cho thuê kinh doanh trái quy định pháp luật, yêu cầu dừng ngay việc cho thuê đất trong diện tích đất này, xử lý các vi phạm theo quy định...

Ngày 20.10.2022, tại kho lán tạm không phép, đã bị đình chỉ hoạt động tại Khu công viên văn hoá - vui chơi, giải trí - thể thao quận Hà Đông đã xảy ra vụ cháy khiến 1 người tử vong.

Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, từ ngày 21 đến ngày 31/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông ban hành 10 thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với các doanh nghiệp còn lại.

Cùng ngày 31.10, đơn vị cũng có Thông báo số 181 về việc kiểm tra chấp hành việc di chuyển toàn bộ người và tài sản, công trình vật kiến trúc theo thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng khai thác tạm đối với các nhà đầu tư tại khu khai thác tạm “Dự án Công viên, thể thao, cây xanh quận Hà Đông”.

Từ ngày 3 - 4.11, cơ quan chức năng tiếp tục đi kiểm tra và lập biên bản thực tế hoạt động đối với các trường hợp doanh nghiệp đang kinh doanh hoạt động tại đây. Đa số các doanh nghiệp không chấp hành việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và cũng không chịu di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực.

Trước đó, năm 2017, UBND quận Hà Đông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các công trình vi phạm và buộc phải tháo dỡ công trình kiên cố, nhưng đến nay, loạt công trình vẫn tồn tại.

Sở Xây dựng đã báo cáo UBND thành phố giải pháp cải tạo, xây mới các công viên trên địa bàn Hà Nội. Đối với Công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông (98 ha) chưa triển khai do chưa lựa chọn nhà đầu tư, Sở Xây dựng đề xuất thành phố yêu cầu quận Hà Đông thu hồi phần diện tích tạm cho thuê, đồng thời giao Viện Quy hoạch xây dựng lập tổng thể quy hoạch chi tiết công viên.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Dừng thu phí vào công viên Thống Nhất là cần thiết, người dân ủng hộ

MINH HÀ |

Được biết, số tiền bán vé thu về mỗi năm của công viên Thống Nhất là khoảng 700 triệu đồng trong khi đó, chi phí trả lương cho nhân viên bán vé là 1,3 tỉ đồng. Trước thực tế thu không đủ chi, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND TP Hà Nội dừng bán vé vào công viên Thống Nhất từ 1.1.2023. Thông tin này nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân.

Dỡ bỏ một phần tường rào Công viên Thống Nhất để kết nối với phố đi bộ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Thống Nhất sẽ được dỡ bỏ một phần tường rào để kết nối với phố đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), dự kiến khai trương từ ngày 1.1.2023.

Hà Nội: Nhan nhản dịch vụ ăn uống chiếm dụng diện tích công viên

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Những không gian công cộng như công viên, vườn hoa, khu vui chơi... ở Hà Nội vốn đã rất khiêm tốn so với nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, đã vậy, một số công viên còn bị chiếm dụng một phần diện tích để phục vụ mục đích kinh doanh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Dừng thu phí vào công viên Thống Nhất là cần thiết, người dân ủng hộ

MINH HÀ |

Được biết, số tiền bán vé thu về mỗi năm của công viên Thống Nhất là khoảng 700 triệu đồng trong khi đó, chi phí trả lương cho nhân viên bán vé là 1,3 tỉ đồng. Trước thực tế thu không đủ chi, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND TP Hà Nội dừng bán vé vào công viên Thống Nhất từ 1.1.2023. Thông tin này nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân.

Dỡ bỏ một phần tường rào Công viên Thống Nhất để kết nối với phố đi bộ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Thống Nhất sẽ được dỡ bỏ một phần tường rào để kết nối với phố đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), dự kiến khai trương từ ngày 1.1.2023.

Hà Nội: Nhan nhản dịch vụ ăn uống chiếm dụng diện tích công viên

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Những không gian công cộng như công viên, vườn hoa, khu vui chơi... ở Hà Nội vốn đã rất khiêm tốn so với nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, đã vậy, một số công viên còn bị chiếm dụng một phần diện tích để phục vụ mục đích kinh doanh.