Hà Nội: Chấm điểm an toàn trường học để đón học sinh đi học trực tiếp

Vương Trần |

Hà Nội - Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục ở ngoại thành Hà Nội đang thực hiện chấm điểm an toàn trường học, đánh giá các tiêu chí an toàn để chuẩn bị đón một số khối học sinh quay trở lại học trực tiếp sau thời gian tạm dừng tới trường để phòng dịch COVID-19.

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản số 3807 về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 8.11, học sinh khối 5, 6, 9, 10 và 12 của 18 huyện, thị xã (mức độ dịch ở cấp 1 và 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm đi học không còn F0 cộng đồng) sẽ học trực tiếp, các khối còn lại cùng toàn bộ học sinh nội thành duy trì học online. Riêng cấp học mầm non vẫn nghỉ học tại nhà.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, hiện nay, các cơ sở giáo dục tại địa bàn các huyện, thị xã đang chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường.

Ông Vương Văn Lâm - Trưởng phòng Giáo dục huyện Hoài Đức (thành phố Hà Nội) cho biết, trong những ngày qua, UBND huyện đã chỉ đạo phòng và các nhà trường trong việc chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để đón học sinh quay trở lại học trực tiếp.

Theo đó, các nhà trường đã thực hiện phun khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để đón học sinh tới trường. Cùng với đó, phòng giáo dục và các nhà trường cũng lên các phương án về việc đưa đón học sinh, phân công nhiệm vụ của các thành viên như bảo vệ, giáo viên, nhân viên. Hiện trên địa bàn huyện có gần 50 cơ sở giáo dục từ cấp tiểu học tới cấp THPT. Phòng Giáo dục cũng đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn đánh giá tiêu chí an toàn của các cơ sở này.

“Phòng giáo dục huyện yêu cầu các nhà trường chấm điểm mức độ an toàn, đánh giá về mức độ an toàn khi học trực tiếp trở lại. Các phương án này sẽ được báo cáo UBND huyện” - ông Lâm nói.

Về một số điều kiện để tổ chức dạy học trực tiếp, ông Lâm cho biết, hầu hết hiện nay giáo viên trên địa bàn huyện đã được tiêm 2 mũi vaccine. Tỉ lệ tiêm vaccine 1 mũi của phụ huynh trên địa bàn huyện cũng đạt khoảng 90%. Đây là những tiêu chí rất quan trọng để đón học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Bên cạnh đó, các trường cũng gửi phiếu xin ý kiến phụ huynh về việc tiêm vaccine cho học sinh từ 12 tuổi trở lên. Đa số phụ huynh cũng đều mong muốn học sinh được tiêm vaccine để trở lại trường học an toàn.

Cùng trao đổi về việc này, bà Bùi Thị Minh Hằng - Trưởng phòng Giáo dục huyện Đan Phượng cho biết, hiện đơn vị này đang lên các kế hoạch đón học sinh trở lại trường học an toàn để tham mưu UBND huyện.

Bà Hằng cho biết, hàng tuần, phòng giáo dục huyện đều yêu cầu các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn. Việc tiêm vacicne cho cán bộ giáo viên cũng được đẩy mạnh. Hiện nay đã có 80% giáo viên được tiêm 2 mũi vaccine. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đảm bảo giáo viên có thể đứng lớp trực tiếp.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục cũng chuẩn bị nhiệt kế, nhiệt kế điện tử, nước sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, công tác hậu cần cho việc chuẩn bị trở lại trường.

Cũng theo bà Hằng, hiện trên địa bàn huyện có 40 cơ sở giáo dục. Phòng giáo dục huyện cũng đang xây dựng và phối hợp với các cơ quan để chấm điểm an toàn các trường học, đánh giá mức độ an toàn của từng cơ sở giáo dục khi đón học sinh quay trở lại trường. Xây dựng các quy trình kiểm tra, đánh giá mức độ đó.

Trước đó, ngày 29.10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng công bố 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học. Mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá ở hai mức Đạt và Không đạt. Số tiêu chí Đạt càng nhiều, mức độ an toàn càng cao.

Nếu chỉ đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá thực hiện chưa tốt, không an toàn và không được phép hoạt động.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết 18 huyện, thị xã ở Hà Nội được cho học sinh đi học trở lại từ 8.11

Tường Vân |

Hà Nội cho phép học sinh 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, không có F0 trong 14 ngày đi học trở lại vào ngày 8.11.

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Dưới đây là kế hoạch đón học sinh trở lại trường học trực tiếp của 63 tỉnh, thành trên cả nước do Báo Lao Động cập nhật đến chiều 1.11.

Từ ngày 8.11, học sinh ngoại thành Hà Nội sẽ đến trường học

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo quyết định của UBND thành phố, từ ngày 8.11, học sinh khối 5, 6, 9, 10 và 12 của 18 huyện, thị ngoại thành sẽ đi học trực tiếp. Các khối còn lại cùng toàn bộ học sinh nội thành duy trì học online.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chi tiết 18 huyện, thị xã ở Hà Nội được cho học sinh đi học trở lại từ 8.11

Tường Vân |

Hà Nội cho phép học sinh 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, không có F0 trong 14 ngày đi học trở lại vào ngày 8.11.

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Dưới đây là kế hoạch đón học sinh trở lại trường học trực tiếp của 63 tỉnh, thành trên cả nước do Báo Lao Động cập nhật đến chiều 1.11.

Từ ngày 8.11, học sinh ngoại thành Hà Nội sẽ đến trường học

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo quyết định của UBND thành phố, từ ngày 8.11, học sinh khối 5, 6, 9, 10 và 12 của 18 huyện, thị ngoại thành sẽ đi học trực tiếp. Các khối còn lại cùng toàn bộ học sinh nội thành duy trì học online.