Hà Nội: Cầu Nhật Tân lầy lội bùn đất, xe máy phải lấn làn ôtô

Cường Ngô |

Sáng ngày 6.7, trên cầu Nhật Tân từ đường Võ Chí Công sang huyện Đông Anh ngập đất, sỏi khiến việc đi lại qua cầu gặp nhiều khó khăn.

Theo phản ánh của người dân, sáng nay, nhiều người điều khiển phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển trên cầu Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) bởi bùn đất đổ vương vãi đầy mặt cầu.

Theo chia sẻ, bùn đất xuất hiện ngay từ sáng sớm ở giữa mặt cầu, gặp trời mưa nên nhão nhoét. Các phương tiện phải đi chậm để tránh trơn trượt, nhiều xe máy lấn sang làn đường dành cho ôtô.

Qua tìm hiểu, được biết mấy ngày gần đây, vào buổi tối hàng đoàn xe trọng tải nối đuôi nhau chở bùn đất vào từ nội thành Hà Nội ra huyện Đông Anh. Không chỉ có bùn đất, sỏi đá cũng vương vãi khắp rìa cầu.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Phan Thanh Minh - Trưởng chi nhánh Cầu Diễn (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) cho biết, khoảng 7h sáng, ông nhận được phản ánh trên cầu Nhật Tân có nhiều đất đá vương vãi nên đã cử công nhân xuống dọn dẹp hiện trường.

"Đơn vị phải huy động 15 công nhân môi trường để khắc phục tình trạng trên. Thời gian gần đây, lượng đất đá trên cầu khá nhiều, song, đây là lần nhiều nhất. Các công nhân phải làm việc rất vất vả. Đến khoảng 11h30, lượng bùn đất trên cầu cơ bản được dọn dẹp xong".

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Báo Lao Động ghi lại:

Đất đá vương vãi trên cầu Nhật Tân. Ảnh: C.N
Xe máy bắt buộc phải lấn vào làn ô tô. Ảnh: C.N
Ngay sau đó, nhiều công nhân môi trường phải đến dọn dẹp. Tuy nhiên, do lượng đất đá quá nhiều nên đến hơn 11h mới dọn dẹp xong. Ảnh: C.N
Bùn đất gặp mưa trở nên nhão nhoét, gây khó khăn trong quá trình di chuyển. Ảnh: C.N
Nhiều phương tiện phải di chuyển với tốc độ 10km/giờ. Ảnh: C.N
Bùn đất đọng lại ở rìa cầu. Ảnh: C.N
Không chỉ có bùn đất, dưới cầu Nhật Tân còn xuất hiện sỏi đá. Ảnh: C.N
Tình trạng bùn đất trên cầu Nhật Tân xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây. Ảnh: C.N
Theo Điều 20 Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có quy định về xử phạt đối với hành vi chở nguyên vật liệu, hàng hóa dễ rơi vãi không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi như sau:
- Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không đáp ứng yêu cầu về vệ sinh lưu thông trong đô thị.
- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi thải khí thải vượt quá tiêu chuẩn quy định, mùi hôi thối vào không khí.
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
+ Để dầu nhờn, hóa chất rơi vãi xuống đường bộ;
+ Chở hàng rời, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường;
+ Lôi kéo đất, cát hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm rơi, vãi chất thải trong quá trình thu gom, vận chuyển.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đổ rác, phế thải ra đường phố không đúng quy định.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.