Hà Nội: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình cho bán hàng quán ăn uống tại chỗ

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi có đánh giá cấp độ dịch, 3 quận Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Xuân đã điều chỉnh các biện pháp hành chính thích ứng cấp độ 2 trong phòng, chống dịch COVID-19. Trong khi đó, huyện Chương Mỹ đã siết chặt hơn ở các xã, thị trấn cấp độ 3.

3 quận nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch

Ngày 22.1, theo thông tin từ UBND Cầu Giấy (Hà Nội), địa phương này vừa có thông báo điều chỉnh các biện pháp hành chính thích ứng cấp độ 2 trong phòng, chống dịch COVID-19.

Quận điều chỉnh các biện pháp hành chính thích ứng cấp độ 2 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo của thành phố và kế hoạch của UBND quận về thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn quận. Thời gian áp dụng từ 6h ngày 22.1.

Theo đó, những khu vực cấp độ 1, 2 trong phòng chống dịch cho phép hàng quán ăn phục vụ tại chỗ.

Cấp độ dịch của các phường trên địa bàn quận Cầu Giấy như sau: Dịch Vọng (3), Dịch Vọng Hậu (2), Mai Dịch (2), Nghĩa Đô (2), Nghĩa Tân (2), Quan Hoa (3), Trung Hoà (2), Yên Hoà (3).

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cho biết, quận đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Đồng thời, người dân tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp “5K”; thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mã QR.

Người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết. Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại quận Thanh Xuân, ngày 22.1, UBND quận cũng đã điều chỉnh các biện pháp tương ứng cấp độ 2 để phòng chống dịch COVID-19. UBND quận yêu cầu 11 phường thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính trong công tác phòng chống dịch theo quy định. Thời gian áp dụng từ 12h ngày 22.1.

Tương tự, UBND quận Ba Đình cũng chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng mức độ dịch ở cấp độ 2 để phòng, chống dịch COVID-19.

Huyện Chương Mỹ siết chặt các biện pháp phòng dịch

Sau khi chuyển từ "màu vàng" sang "màu cam", UBND huyện Chương Mỹ ban hành văn bản số 120 điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phòng chống dịch trên địa bàn. Từ ngày 4.11.2021 đến ngày 21.1 trên địa bàn huyện Chương Mỹ ghi nhận 4.552 ca mắc COVID-19, toàn huyện ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch (màu cam – nguy cơ cao).

Hiện tại, trên địa bàn huyện Chương Mỹ có 10 xã, thị trấn ở cấp độ 3 gồm Chúc Sơn, Đông Phương Yên, Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Quảng Bị, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Thượng Vực, Ngọc Hoà, Hữu Văn. Còn lại, 22 xã thị trấn ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch.

Do vậy, với 10 xã, thị trấn ở cấp độ 3 không tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu những người tham gia hoạt động tập trung phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hoạt động tổ chức cưới hỏi, tang lễ không quá 20 người/thời điểm, rút ngắn tối đa thời gian tổ chức, ký cam kết đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch với chính quyền địa phương và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Dừng các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, chỉ tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h00 hàng ngày. Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm.

4 địa phương gồm Chúc Sơn, Đông Phương Yên, Nam Phương Tiến, Tân Tiến tiếp tục áp dụng từ 10h ngày 15.1; còn lại 6 xã Quảng Bị, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Thượng Vực, Ngọc Hoà, Hữu Văn áp dụng từ 18h ngày 21.1 cho đến khi có thông báo mới.

UBND 22 xã, thị trấn cấp độ 2 tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng cấp độ 2.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội còn 4 quận huyện "vùng cam", Cầu Giấy và Ba Đình chuyển "vùng vàng"

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất, thành phố còn 4 quận huyện và 159 xã phường vùng cam - nguy cơ cao trong phòng chống dịch.

Hà Nội tạm dừng tổ chức các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố quyết định tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Hà Nội ra văn bản hoả tốc chỉ đạo điều tra vụ bé 3 tuổi bị đinh găm ở đầu

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao các đơn vị khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định về việc bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành tại huyện Thạch Thất.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội còn 4 quận huyện "vùng cam", Cầu Giấy và Ba Đình chuyển "vùng vàng"

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất, thành phố còn 4 quận huyện và 159 xã phường vùng cam - nguy cơ cao trong phòng chống dịch.

Hà Nội tạm dừng tổ chức các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố quyết định tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Hà Nội ra văn bản hoả tốc chỉ đạo điều tra vụ bé 3 tuổi bị đinh găm ở đầu

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao các đơn vị khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định về việc bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành tại huyện Thạch Thất.