Hà Nội cấp thẻ nhận diện ưu tiên "luồng xanh" tại 22 chốt

Minh Hạnh |

Để hạn chế ùn tắc tại các chốt kiểm dịch, phương tiện đã được cấp thẻ nhận diện hoạt động trên "luồng xanh" sẽ được lực lượng chức năng cho qua chốt ngay.

Trước tình trạng xảy ra ùn tắc cục bộ tại 22 chốt kiểm dịch ra vào Thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tại 22 điểm chốt kiểm dịch trên địa bàn cho qua ngay đối với phương tiện đã được cấp thẻ nhận diện. Trường hợp nếu có kiểm tra thì cũng kiểm tra xác suất và hạn chế để giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong ngày 21.7.2021, giao thông tại các chốt kiểm soát đã bớt ùn tắc bởi nhiều phương tiện đã được cấp thẻ nhận diện hoạt động trên "luồng xanh". Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số xe tải không thực hiện đăng ký, khai báo từ trước, đến chốt kiểm tra mới bắt đầu kê khai gây mất thời gian làm dồn ứ lượng phương tiện.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội - ông Vũ Văn Viện thông tin, Sở đang làm thủ tục cấp đăng ký nhận diện phương tiện ưu tiên đi vào "luồng xanh". Ngoài tạo “luồng xanh” cho hàng hóa theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Sở đã kiến nghị để tạo thêm “luồng xanh” cho vận tải hành khách, xe phục vụ công tác cách ly tại địa phương và chuyên gia của một số doanh nghiệp.

Cũng theo ông Viện, đối với các phương tiện cá nhân, ngay sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội, Công an TP. Hà Nội đã nghiên cứu và có biện pháp để giải quyết nhanh nhất các thủ tục để người dân thuận tiện trong việc lưu thông, trong đó sẽ cố gắng tối đa giảm thủ tục hành chính.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khuyến cáo, các phương tiện cần đăng ký, kê khai phòng dịch từ trước để quá trình đi lại thuận tiện, tránh ùn tắc. Thủ tục cấp đăng ký nhận diện phương tiện ưu tiên đi vào luồng xanh được thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc tại địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn. Các doanh nghiệp đăng nhập và làm theo hướng dẫn, sau khi đăng ký thành công lái xe tự in thẻ nhận diện kèm mã QR Code để dán lên xe.

"Mọi khó khăn vướng mắc quá trình thực hiện thủ tục cấp đăng ký nhận diện phương tiện ưu tiên (nếu có), vui lòng liên hệ điện thoại, Zalo với đồng chí Nguyễn Quang Huy 0912.357.845, đồng chí Bùi Thanh Tùng 0972.756.888 để được giải quyết" - đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng: Tạo “luồng xanh” cho công nhân vào xí nghiệp

NHẬT HỒ |

Tại Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng cho phép công nhân đi theo“luồng xanh” từ nhà đến xí nghiệp và ngược lại nhằm duy trì hoạt động và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Xe vận chuyển hàng hóa, công nhân được phân luồng xanh qua địa bàn Đà Nẵng

Thanh Chung |

Ngày 20.7, Sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn hoạt động vận tải theo “luồng xanh” ưu tiên cho phương tiện chở hàng hóa, công nhân, chuyên gia qua địa bàn thành phố.

“Luồng xanh” phải phá băng được cả những thủ tục rắc rối, nhiêu khê

Thế Lâm |

13h ngày 19.7, 2 chuyến tàu cao tốc đầu tiên chở các loại nhu yếu phẩm như rau xanh, củ, quả theo “luồng xanh” đường thủy nội địa từ Tiền Giang đã cập bến TPHCM, mang theo 40 tấn rau, bí đỏ, dưa leo, dứa, thanh long…

Hà Nội xây dựng “luồng xanh” vận tải, đảm bảo cung cấp đủ thực phẩm cho dân

Tùng Giang |

Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Công Thương, xây dựng phương án bố trí "luồng xanh" cho xe chở lương thực, thực phẩm, đảm bảo hàng hóa được phân phối thông suốt, không ách tắc trong bất cứ tình huống dịch nào.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sóc Trăng: Tạo “luồng xanh” cho công nhân vào xí nghiệp

NHẬT HỒ |

Tại Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng cho phép công nhân đi theo“luồng xanh” từ nhà đến xí nghiệp và ngược lại nhằm duy trì hoạt động và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Xe vận chuyển hàng hóa, công nhân được phân luồng xanh qua địa bàn Đà Nẵng

Thanh Chung |

Ngày 20.7, Sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn hoạt động vận tải theo “luồng xanh” ưu tiên cho phương tiện chở hàng hóa, công nhân, chuyên gia qua địa bàn thành phố.

“Luồng xanh” phải phá băng được cả những thủ tục rắc rối, nhiêu khê

Thế Lâm |

13h ngày 19.7, 2 chuyến tàu cao tốc đầu tiên chở các loại nhu yếu phẩm như rau xanh, củ, quả theo “luồng xanh” đường thủy nội địa từ Tiền Giang đã cập bến TPHCM, mang theo 40 tấn rau, bí đỏ, dưa leo, dứa, thanh long…

Hà Nội xây dựng “luồng xanh” vận tải, đảm bảo cung cấp đủ thực phẩm cho dân

Tùng Giang |

Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Công Thương, xây dựng phương án bố trí "luồng xanh" cho xe chở lương thực, thực phẩm, đảm bảo hàng hóa được phân phối thông suốt, không ách tắc trong bất cứ tình huống dịch nào.