Hà Nội: Cao điểm hơn 8.000 tấn rác đổ về bãi rác Nam Sơn trong ngày Tết

ANH THƯ |

Dịp Tết Nguyên đán, có những ngày cao điểm Khu Liên hợp Xử lý chất thải Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn) tiếp nhận hơn 8.000 tấn rác.

Thông thường từ 23 tháng Chạp đến 30 Tết là khoảng thời gian lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng đột biến.

Chị Nguyễn Thị Phương - công nhân vệ sinh môi trường Công ty TNHH Vệ sinh môi trường Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7) - cho biết: "Khu vực Cầu Diễn và Tây Mỗ là địa bàn chúng tôi phụ trách dọn rác, đảm bảo vệ sinh môi trường. So với mọi năm, lượng rác thải năm nay nhiều hơn. Đặc biệt vào ngày 29, 30 Âm lịch lượng rác tăng đột biến".

Theo chị Phương, do dịch COVID-19, nhiều người dân không về được quê nên lượng rác những ngày trên rất nhiều. Ví dụ như tại phố Nguyễn Đổng Chi (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nếu ngày thường 7 xe rác là vận chuyển hết thì hôm 30 Tết phải lên tới 35 xe mới dọn dẹp sạch khu vực này. Vì vậy, nhiều công nhân phải qua Giao thừa mới được về nhà.

Chị Phương cho biết thêm, khu vực Cầu Diễn rất nhiều công nhân môi trường quê ở Nam Định nhưng ở lại ăn Tết. Vì đặc thù của công nhân vệ sinh môi trường trực luân phiên ngày mùng 1 Tết và đi làm bình thường từ ngày mùng 2 Tết.

Trong khi đó, phụ trách vệ sinh môi trường tại quận nội thành, chị Đặng Thu Trang - Tổ phó Tổ Môi trường số 5, Chi nhánh Hai Bà Trưng (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Urenco) cho biết, so với mọi năm giao thừa năm nay lượng rác tại nội thành ít hơn. Tuy nhiên, từ mùng 2 Tết công nhân đã đi làm trở lại bình thường để đảm bảo vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp của thành phố.

Cũng trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - phụ trách vệ sinh môi trường nhiều quận nội thành Hà Nội cho biết, dịp Tết lượng rác có vượt lên so mới ngày thường. Như những năm trước, lượng rác gấp đôi, có năm gấp 3 so với mọi ngày. Tuy nhiên, ước tính năm nay lượng rác ít hơn mọi năm.

Theo ông Cao Xuân Thìn - Giám đốc chi nhánh Urenco 8, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, năm nay lượng rác đổ về Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn nhiều hơn mọi năm. Cao điểm nhất là 8.181 tấn/ngày, mọi năm cao điểm hơn 7.000 tấn/ngày. Lượng rác đưa về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn cao điểm nhất vào đêm 30 và sáng mùng 1 Tết.

"Nhìn chung lượng rác có tăng so với mọi năm, song 4 quận trung tâm lại ít rác hơn, và rác quận, huyện ngoại thành nhiều hơn. Từ 23 tháng Chạp, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn thủ đô nhiều lên. Đến nay, trung bình Khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn tiếp nhận 4.000 tấn/ngày" ông Thìn nói.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hỗ trợ 313 công nhân thuê trọ không về quê đón Tết

Hà Anh |

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã có quyết định về việc hỗ trợ 313 công nhân thuê trọ, không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do dịch COVID-19.

Điều ước giản đơn của công nhân khi năm hết Tết đến

Minh Phương |

Kết thúc một năm đầy biến động, sang năm mới, nhiều công nhân mong muốn vẫn có công việc để làm hay chỉ ước được đổi sang căn phòng trọ khác rộng rãi hơn.

Phía sau bức ảnh con gái nhỏ mặc áo dài cùng mẹ đẩy xe rác sáng mùng 1 Tết

ANH THƯ |

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, hình ảnh người mẹ cặm cụi quét dọn hè phố, lòng đường bên cạnh là hai con gái nhỏ đã khiến bao trái tim người xem phải rung lên.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Hà Nội: Hỗ trợ 313 công nhân thuê trọ không về quê đón Tết

Hà Anh |

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã có quyết định về việc hỗ trợ 313 công nhân thuê trọ, không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do dịch COVID-19.

Điều ước giản đơn của công nhân khi năm hết Tết đến

Minh Phương |

Kết thúc một năm đầy biến động, sang năm mới, nhiều công nhân mong muốn vẫn có công việc để làm hay chỉ ước được đổi sang căn phòng trọ khác rộng rãi hơn.

Phía sau bức ảnh con gái nhỏ mặc áo dài cùng mẹ đẩy xe rác sáng mùng 1 Tết

ANH THƯ |

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, hình ảnh người mẹ cặm cụi quét dọn hè phố, lòng đường bên cạnh là hai con gái nhỏ đã khiến bao trái tim người xem phải rung lên.