Hà Nội: Cận cảnh nhếch nhác, phế thải tràn lan trên Đại lộ Thăng Long

VƯƠNG TRẦN |

Tình trạng rác, phế thải, bùn đất tràn lan khiến cho tuyến đại lộ dài nhất Thủ đô trở nên nhếch nhác, ngổn ngang.

Được xem là tuyến đại lộ dài nhất Hà Nội với chiều dài gần 30km, mức đầu tư của dự án lên tới hàng nghìn tỉ đồng, Đại lộ Thăng Long được xem như một trong những tuyến đường đẹp nhất thủ đô. Thế nhưng, thời gian gần đây tuyến đường này đang trở nên nhếch nhác bởi rác, phế thải.

Đại lộ Thăng long được xây dựng với 4 làn đường theo 2 hướng lưu thông Hà Nội - Sơn Tây, còn được gọi là cao tốc Láng - Hòa Lạc. Sau thời gian đưa vào khai thác và sử dụng, tuyến đường này ngày càng xuất hiện những “biến dạng”.
Đại lộ Thăng long được xây dựng với 4 làn đường theo 2 hướng lưu thông Hà Nội - Sơn Tây, còn được gọi là cao tốc Láng - Hòa Lạc. Sau thời gian đưa vào khai thác và sử dụng, tuyến đường này ngày càng xuất hiện những “biến dạng”.
Dọc tuyến đường gom, đặc biệt là từ Km0 - Km12, đi qua địa bàn quận Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức, rác thải, phế liệu, bùn đất rải khắp nơi, bụi bặm mịt mù, ngột ngạt.
Dọc tuyến đường gom, đặc biệt là từ Km0 - Km12, đi qua địa bàn quận Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức, rác thải, phế liệu, bùn đất rải khắp nơi, bụi bặm mịt mù, ngột ngạt.
Hai bên đường, bùn đất thải xếp thành từng đống, đụn dày đặc.
Hai bên đường, bùn đất thải xếp thành từng đống, đụn dày đặc.
Nhiều vị trí biển cấm đổ trộm bùn đất, phế thải được cắm ngay trên… đống bùn đất ngập ngụa. Cọc tiêu, mốc giới đường thậm chí còn bị nhổ lên, nằm lẫn lộn trong rác, đất.
Nhiều vị trí biển cấm đổ trộm bùn đất, phế thải được cắm ngay trên… đống bùn đất ngập ngụa. Cọc tiêu, mốc giới đường thậm chí còn bị nhổ lên, nằm lẫn lộn trong rác, đất.
 
Dọc tuyến đường, có những nơi phế thải tập kết rất nhếch nhác.
Ghi nhận cho thấy, dọc tuyến có nhiều trạm trộn bê tông như Sông Đà - Việt Đức, An Phúc… đang hoạt động, xe tải nặng ra vào nhộn nhịp từ sáng đến đêm. Khu vực quanh các trạm trộn này, mặt đường đứt vỡ, lún sâu; vỉa hè bong tróc toàn bộ, bị trưng dụng làm chỗ đỗ xe bồn, xe tải.
Ghi nhận cho thấy, dọc tuyến có nhiều trạm trộn bê tông như Sông Đà - Việt Đức, An Phúc… đang hoạt động, xe tải nặng ra vào nhộn nhịp từ sáng đến đêm. Khu vực quanh các trạm trộn này, mặt đường đứt vỡ, lún sâu.
Trạm trộn bê tông hoạt động nhộn nhịp
Trạm trộn bêtông hoạt động nhộn nhịp, nhiều xe tải qua lại. Đoạn đường nhiều chỗ bị sạt lún.
 
Bùn đất xuất hiện nhiều nơi trên tuyến đường.
Bùn đất xuất hiện nhiều nơi trên tuyến đường. Thời gian gần đây, bùn đất còn được “tăng cường” thêm từ công trình thi công đường ống nước sạch sông Đà giai đoạn 2
Nhiều đoạn trên đường gom dân sinh xuất hiện “ổ gà, ổ voi“.
Nhiều đoạn trên đường gom dân sinh xuất hiện “ổ gà, ổ voi“.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu xử lý nghiêm môtô-xe máy đi vào đại lộ Thăng Long

Minh Hạnh |

Theo Uỷ ban ATGT Quốc gia, thời gian gần đây tình trạng người điều khiển phương tiện môtô, xe máy ngang nhiên lưu thông vào làn cao tốc dành cho ôtô trên tuyến đại lộ Thăng Long uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông trên tuyến.

Đại lộ Thăng Long (Hà Nội): Nhếch nhác hầm chui dân sinh

VƯƠNG TRẦN |

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tuyến Đại lộ Thăng Long khá đông đúc phương tiện giao thông đi lại. Lối vào đường cao tốc luôn có rất nhiều ôtô di chuyển với tốc độ cao. Dọc hai bên đường cao tốc là dải đường đô thị hai làn xe cơ giới rộng khoảng hơn 10m. Từ ngã tư giao cắt của tuyến đường này với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, các phương tiện ra vào đại lộ khá nhộn nhịp. Đây được xem là tuyến đại lộ dài nhất Hà Nội với chiều dài gần 30km, mức đầu tư của dự án lên tới hơn 7.500 tỉ đồng.

Hiện trường tan hoang vụ cháy dữ dội xưởng sơn trên đại lộ Thăng Long

Thắng Thế - Hà Phương |

Khoảng 16h ngày 21.8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà xưởng làm sơn nằm sát mặt đường đại lộ Thăng Long. Vụ cháy khiến khu xưởng gồm hai gian nhà bị thiêu rụi, một chiếc ô tô đỗ vệ đường ngay trước cổng khu xưởng cũng bốc cháy trơ khung, 3 nhà dân gần đó cũng bị ngọn lửa cháy lan ra. 

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Yêu cầu xử lý nghiêm môtô-xe máy đi vào đại lộ Thăng Long

Minh Hạnh |

Theo Uỷ ban ATGT Quốc gia, thời gian gần đây tình trạng người điều khiển phương tiện môtô, xe máy ngang nhiên lưu thông vào làn cao tốc dành cho ôtô trên tuyến đại lộ Thăng Long uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông trên tuyến.

Đại lộ Thăng Long (Hà Nội): Nhếch nhác hầm chui dân sinh

VƯƠNG TRẦN |

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tuyến Đại lộ Thăng Long khá đông đúc phương tiện giao thông đi lại. Lối vào đường cao tốc luôn có rất nhiều ôtô di chuyển với tốc độ cao. Dọc hai bên đường cao tốc là dải đường đô thị hai làn xe cơ giới rộng khoảng hơn 10m. Từ ngã tư giao cắt của tuyến đường này với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, các phương tiện ra vào đại lộ khá nhộn nhịp. Đây được xem là tuyến đại lộ dài nhất Hà Nội với chiều dài gần 30km, mức đầu tư của dự án lên tới hơn 7.500 tỉ đồng.

Hiện trường tan hoang vụ cháy dữ dội xưởng sơn trên đại lộ Thăng Long

Thắng Thế - Hà Phương |

Khoảng 16h ngày 21.8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà xưởng làm sơn nằm sát mặt đường đại lộ Thăng Long. Vụ cháy khiến khu xưởng gồm hai gian nhà bị thiêu rụi, một chiếc ô tô đỗ vệ đường ngay trước cổng khu xưởng cũng bốc cháy trơ khung, 3 nhà dân gần đó cũng bị ngọn lửa cháy lan ra.