Hà Nội: Cận cảnh khu đất "vàng" sắp bị cưỡng chế giải phóng mặt bằng trên phố Láng Hạ

P.V |

Sau nhiều năm "ngủ quên" trong rác, dự án cải tạo xây dựng lại khu tập thể tại số 93 phố Láng Hạ, Hà Nội đã có tiến triển. Mới đây, UBND quận Đống Đa đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 11 hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường.

Tính đến tháng 5.2018, dự án vẫn chưa thể được triển khai do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng của 12 hộ dân còn lại của dự án. 

Khu tập thể cũ 93 Láng Hạ nằm trên diện tích đất 5.159m2, cao 5 tầng, đi vào hoạt động từ năm 1987. Ảnh: Phan Anh
Khu tập thể 93 Láng Hạ nằm trên diện tích đất 5.159m2, cao 5 tầng, đi vào hoạt động từ năm 1987. Ảnh: Phan Anh

Đến ngày 19.6.2018, UBND phường Láng Hạ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc phường vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Ngày 22.6.2018, có 1 hộ dân là chủ sở hữu căn hộ 107 L2 đồng ý ký hợp đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và bàn giao mặt bằng hiện trạng căn hộ cũ cho chủ đầu tư.

Hiện tại còn 11 hộ (10 hộ tầng một và 01 hộ tầng hai) vẫn chưa đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà UBND quận Đống Đa ban hành ngày 30.5.2018.

Đối với 11 hộ dân này, ngày 12.7.2018, UBND quận Đống Đa đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất (thu hồi diện tích căn hộ) để thực hiện dự án Cải tạo khu tập thể cũ L1, L2 (khu Nam Thành Công) tại số 93 Láng Hạ.

Theo đó, thời gian cưỡng chế sẽ bắt đầu từ 16.7.2018 đến 15.8.2018. Đại diện UBND quận Đống Đa cho biết, sau khi có quyết định cưỡng chế này, công tác vận động 11 hộ dân vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận trong thời gian dự án bị mua đi bán lại và không được tiến hành xây dựng:

Dự án cải tạo xây dựng lại 2 khu tập thể cũ L1, L2 tại số 93 phố Láng Hạ do Công ty Cổ phần Bất động sản Vinaconex làm chủ đầu tư.
Dự án cải tạo xây dựng lại 2 khu tập thể cũ L1, L2 tại số 93 phố Láng Hạ do Công ty Cổ phần Bất động sản Vinaconex làm chủ đầu tư. Ảnh: Phan Anh
Dự án được “vẽ” ra viễn cảnh rất đẹp, rất “mỹ miều” như: Đảm bảo thuận tiện trong quá trình làm việc và sinh hoạt của các hộ dân, văn phòng và khách mua sắm tại trung tâm thương mại - dịch vụ...
Dự án được cho là sẽ đảm bảo thuận tiện trong quá trình làm việc và sinh hoạt của các hộ dân, văn phòng và khách mua sắm tại trung tâm thương mại - dịch vụ... Ảnh: Phan Anh
 
 Dự án chung cư 93 Láng Hạ là dự án cải tạo khu tập thể cũ nằm tại số 93 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) đã được phê duyệt nhiều năm nhưng không được chủ đầu tư là Công ty cổ phần bất động sản An Thịnh triển khai xây dựng. Ảnh: Phan Anh
Tuy nhiên, sau này dự án bị mua đi bán lại và không được tiến hành xây dựng.
Tuy nhiên, sau này dự án bị mua đi bán lại và không được tiến hành xây dựng. Ảnh: Phan Anh
Tầng một của tòa nhà ngập ngụa rác thác sau khi
Bị bỏ hoang, dự án khu tập thể 93 Láng Hạ đã biến thành nơi tập kết rác thải, thậm chí thành nơi phóng uế rất mất vệ sinh ngay mặt đường Láng Hạ. Ảnh: Phan Anh
Khung cảnh bên trong khu tập thể
Khung cảnh bên trong khu tập thể. Ảnh: Phan Anh
Dù xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn còn hộ dân sinh sống tại đây.
Dù xuống cấp trầm trọng nhưng khu tập thể này vẫn còn hộ dân sinh sống. Ảnh: Phan Anh
Dù xuống cấp nhưng vẫn có người sống tại chung cư này.
Tầng một của tòa nhà, chủ đầu tư phải chặn tôn để ngăn người dân vứt rác vào đây. Ảnh: Phan Anh
P.V
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Kiểm tra bãi xe “chui” trên khu đất “vàng” ngay cạnh Công viên Thống Nhất

VƯƠNG TRẦN |

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm bãi xe trên khu 'đất vàng' hơn 10.000m2 tại số 295 Lê Duẩn, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Ngắm khu đất “vàng” dự án nhà hát lớn nhất Thủ đô vừa bị dừng triển khai

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội vừa thông báo dừng triển khai Dự án nhà hát Hoa Sen với quy mô sức chứa lên tới 2.000 chỗ ngồi tại khu công viên hồ điều hòa CV1, khu đô thị mới Cầu Giấy.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hà Nội: Kiểm tra bãi xe “chui” trên khu đất “vàng” ngay cạnh Công viên Thống Nhất

VƯƠNG TRẦN |

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm bãi xe trên khu 'đất vàng' hơn 10.000m2 tại số 295 Lê Duẩn, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Ngắm khu đất “vàng” dự án nhà hát lớn nhất Thủ đô vừa bị dừng triển khai

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội vừa thông báo dừng triển khai Dự án nhà hát Hoa Sen với quy mô sức chứa lên tới 2.000 chỗ ngồi tại khu công viên hồ điều hòa CV1, khu đô thị mới Cầu Giấy.